Công nhân khu công nghiệp yên tâm hơn khi rút tiền ở cây ATM

Phương Quỳnh |

Để đảm bảo an toàn tài sản cho công nhân, tại khu vực rút tiền gần cổng chính của Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) luôn có bảo vệ điều hành và trông coi xe cẩn thận.

Với mật độ công nhân lao động đông đảo nên khu vực rút tiền của Khu Công nghiệp Thăng Long luôn được bố trí rất nhiều trụ ATM thuộc các ngân hàng khác nhau.

Theo quan sát, nhu cầu tút tiền tại đây là rất lớn. Thường vào cuối mỗi buổi chiều, công nhân trong khu công nghiệp đến rút tiền rất đông. Khác với những nơi khác, tại đây luôn có một bảo vệ túc trực thực hiện việc kiểm soát xe ra vào bằng việc phát vé. Đáng chú ý, toàn bộ vé trông giữ xe đều miễn phí.

Công nhân đến rút tiền ở ATM gần Khu công nghiêp Thăng Long luôn được
Công nhân đến rút tiền ở ATM gần Khu Công nghiêp Thăng Long luôn được nhận vé xe trước khi vào. Ảnh: Phương Quỳnh

Ông Lê Văn Chung - 57 tuổi - hiện đang làm bảo vệ trông giữ xe tại khu vực rút tiền của Khu Công nghiệp Thăng Long.

Công việc của ông Chung bắt đầu từ 6 giờ sáng đến tận 11 giờ đêm. Ông Chung làm liên tục cả tháng, dường như không nghỉ ngày nào. Những ngày cuối tuần ông càng bận rộn hơn vì công nhân được nghỉ, họ có dành thời gian đi chơi, mua sắm nên đến rút tiền nhiều hơn.

Chia sẻ về công việc của mình, ông Chung cho hay, ông được Khu Công nghiệp Thăng Long thuê trông giữ xe và trả lương hàng tháng. Trước khi khách vào rút tiền, ông sẽ phát cho mỗi người một vé xe riêng, nếu ai không có vé thì không được ra về. Do vậy, ông làm việc ở đây được hơn một năm nhưng chưa hề xảy ra việc mất cắp tài sản.

Bảo đảm an toàn tài sản cho công nhân khi rút tiền tại ATM.

Anh Tuấn - công nhân Công ty Eurowindow cho biết, anh thường xuyên qua địa điểm này rút tiền vì cảm thấy an toàn. Dù có phải chờ đợi hay rút tiền lâu thì anh Tuấn vẫn yên tâm vì không sợ xe bị mất cắp.

Chị Nguyễn Thị Ánh - Công Ty TNHH Linh Kiện Điện Tử SEI vừa tan làm liền ra cây ATM ở Khu công nghiệp rút tiền. Trò chuyện với chúng tôi, chị Ánh nói, một năm trở lại đây chị chỉ rút tiền ở khu vực này vì tin tưởng và yên tâm hơn khi có bảo vệ trông giữ xe miễn phí.

"Công nhân đã thiếu thốn, nếu bị mất tài sản thì càng khổ sở hơn. Trước đây, một người bạn cùng công ty tôi đi rút tiền và bị mất xe máy chỉ trong chưa đầy 4 phút. Lúc đó người bạn thất thần, lo sợ cũng không biết kêu ai" - chị Ánh nói.

Phương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân thuê trọ sống cùng nỗi lo bị trộm cắp cuối năm

Bảo Hân |

Công nhân thuê trọ luôn thường trực nỗi lo bị mất cắp tiền, đồ dùng (điện thoại, xe máy…), nhất là vào dịp cuối năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Công nhân thuê trọ sống cùng nỗi lo bị trộm cắp cuối năm

Bảo Hân |

Công nhân thuê trọ luôn thường trực nỗi lo bị mất cắp tiền, đồ dùng (điện thoại, xe máy…), nhất là vào dịp cuối năm.