Công nhân khu công nghiệp: Mong được... tăng ca cuối năm để có thêm thu nhập

Bảo Hân |

Dịch COVID-19 khiến thời gian vừa qua, việc làm, thu nhập của nhiều công nhân trong các khu công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Vì vậy, nhiều người trong số họ mong dịp cuối năm này sẽ được… tăng ca để có thêm thu nhập.

Mong làm thêm dù biết ảnh hưởng đến sức khoẻ

Chị Nguyễn Thị Huần - công nhân (CN) một công ty điện tử tại tỉnh Bắc Ninh - đang có thu nhập chỉ 5 triệu đồng/tháng. Trước đây, khi còn tăng ca, thu nhập của chị khoảng 6 triệu đồng/tháng. Do ảnh hưởng của COVID-19, những tháng trước, công ty - nơi chị làm việc - ít tổ chức tăng ca, còn 2 tháng nay hoàn toàn không làm thêm.

Gia cảnh chị Huần rất khó khăn. Chồng chị mất sớm, để lại 2 con. Mọi trang trải của gia đình đều trông chờ vào thu nhập ít ỏi hằng tháng của chị. May là chị ở cùng nhà với bố mẹ chồng, nên đỡ đi một khoản tiền thuê nhà. Công việc hiện tại không phải làm thêm, nhưng chị phải làm ca đêm nên ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ.

Tuy vậy, khi được hỏi thời gian cuối năm chị mong muốn điều gì, chị Huần cho biết mong… tăng ca để có thêm thu nhập nhằm trang trải cho cuộc sống khó khăn của mình. Chị Huần nói thêm, năm ngoái chị được thưởng Tết 1 tháng lương cơ bản (5 triệu đồng). Năm nay, tuy chưa biết chắc chắn nhưng chị đoán số tiền sẽ tương tự. Số tiền thưởng Tết này gần như không đủ cho gia đình chị tiêu Tết.

Nghề “tay trái” kiếm thêm thu nhập

Làm CN tại một công ty điện tử thuộc Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), anh Nguyễn Gia Vinh (SN 1988, quê ở Nghệ An) đồng thời còn có nghề “tay trái” là nghề chuyển phát nhanh. Anh cho hay, thu nhập từ làm CN hiện tại chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng do công ty chỉ tổ chức làm ca, không làm thêm. Mức thu nhập ít ỏi này không đủ để anh trang trải cho cuộc sống nhà trọ nơi đất khách quê người. Vì vậy, cách đây vài tháng, qua một mối quen, anh nhận thêm công việc chuyển phát nhanh để kiếm thêm thu nhập.

Sau khi kết thúc thời giờ làm việc tại công ty, anh sẽ báo cho người tại công ty chuyển phát nhanh, nếu có hàng, họ sẽ giao cho anh chuyển đi. Địa điểm giao, nhận hàng có thể ở nội thành TP.Hà Nội hoặc ở các tỉnh lân cận như: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh... Nếu đi đến các tỉnh khác, mỗi lần đi về phải mất 2-3 giờ.

“Những hôm đi làm về, rất mệt, nhưng có đơn hàng ở tỉnh ngoài nên tôi vẫn đi. Khi nào buồn ngủ, tôi nghỉ ở quán nước ven đường, chợp mắt chút cho đỡ mệt mỏi rồi lại đi tiếp”- anh Vinh nói.

Do là cộng tác tự do, nên mọi chi phí phát sinh trên đường (như hỏng xe), thậm chí cả bị tai nạn trong thời gian đi giao hàng, anh đều phải tự chịu. Thu nhập từ công việc làm thêm này không cố định, có ngày không được đồng nào, có ngày được 100.000-200.000 đồng. “Nói chung, nếu mọi chuyện thuận lợi, đều việc, hằng tháng, tôi có thể kiếm thêm được 2-3 triệu đồng từ nghề làm thêm này”- anh Vinh tiết lộ.

Tuy vậy, anh Vinh vẫn mong muốn công ty - nơi anh làm việc chính - có nhiều việc hơn, tăng ca nhiều hơn để có thêm thu nhập hơn so với hiện nay. Anh Vinh nói rằng: “Cứ thu nhập như này thì Tết năm nay, tôi sẽ không có tiền tiêu. Hiện giờ chưa có thông báo thưởng Tết, nhưng tôi đoán có thể được khoảng 9-10 triệu đồng như năm trước, bởi công ty tính thưởng Tết theo lương cơ bản và xếp loại của CN”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vì cuộc sống khó khăn nên nhiều CN vẫn mong muốn được làm thêm để có thêm thu nhập, nhất là vào dịp cuối năm, Tết đến, mặc dù họ biết điều đó sẽ đánh đổi thời gian, sức khoẻ của mình.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công nhân khu công nghiệp: Lo lắng thu nhập, thưởng Tết giảm

Bảo Hân |

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến thu nhập của nhiều công nhân (CN) khu công nghiệp giảm so với năm trước. Nhiều CN nói, năm nay làm việc “nhàn” hơn nhưng lo ngại tiền thưởng Tết sẽ ít hơn nhiều so với những năm trước.

Gác lại bằng cấp, đi làm công nhân khu công nghiệp

Bảo Hân |

Mặc dù đã được cấp bằng chuyên môn đào tạo trong nhà trường, nhưng nhiều người vì cuộc sống mưu sinh buộc phải đi làm công nhân (CN).

Vợ chồng công nhân khu công nghiệp: Chồng chất nỗi lo khi có con

Bảo Hân |

Đối với nhiều cặp vợ chồng công nhân khu công nghiệp, sinh con là một áp lực rất lớn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Công nhân khu công nghiệp: Lo lắng thu nhập, thưởng Tết giảm

Bảo Hân |

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến thu nhập của nhiều công nhân (CN) khu công nghiệp giảm so với năm trước. Nhiều CN nói, năm nay làm việc “nhàn” hơn nhưng lo ngại tiền thưởng Tết sẽ ít hơn nhiều so với những năm trước.

Gác lại bằng cấp, đi làm công nhân khu công nghiệp

Bảo Hân |

Mặc dù đã được cấp bằng chuyên môn đào tạo trong nhà trường, nhưng nhiều người vì cuộc sống mưu sinh buộc phải đi làm công nhân (CN).

Vợ chồng công nhân khu công nghiệp: Chồng chất nỗi lo khi có con

Bảo Hân |

Đối với nhiều cặp vợ chồng công nhân khu công nghiệp, sinh con là một áp lực rất lớn.