Ông Thăng cho biết, sau khi Báo Lao Động lên tiếng (ngày 9-10.5), ngày 12.5, Ban Quản lý (BQL) toà nhà thuộc Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội đã cử người xuống để sửa chữa 2 thang máy. Hiện nay, 2 thang máy đã được sửa và sử dụng được nhưng vẫn còn những tồn tại chưa được khắc phục như: Nút bấm đóng thang, nút chuông báo cứu hộ, bóng điện trong thang máy, bóng chiếu sáng hành lang và cầu thang thoát hiểm chưa được thay; cửa một số họng đổ rác và cửa kho rác chưa được sửa chữa. BQL rất mong quý báo tiếp tục phản ánh về những bất cập trên để khắc phục và thực hiện đúng cam kết theo hợp đồng đã ký.
“Cộng đồng công nhân nhà CT1A xin gửi lời cảm ơn Báo Lao Động đã cử phóng viên tới đưa tin sâu sát, nhanh nhạy, kịp thời về vụ việc của chung cư CT1A. Đặc biệt, nhà báo Bùi Việt Lâm và nhà báo Tô Thế đã đồng hành với CN trong thời gian qua. Cộng đồng công nhân rất mong Báo Lao Động tiếp tục là chỗ dựa của NLĐ, nhất là những CN đang làm việc tại các KCN-CX Hà Nội như chúng tôi” - ông Thăng chia sẻ.
Trước đó, ngày 9-10.5, Báo Lao Động đã liên tục phản ánh việc nhiều cư dân toà nhà CT1A - 15 tầng, thuộc Khu nhà ở công nhân (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) đang “sống trong sợ hãi” khi thang máy ở đây một chiếc hỏng, một chiếc chập chờn. Họ cũng lo ngại, đèn trong thang máy tối thui đang tạo thuận lợi cho những kẻ biến thái hoạt động. Đến nhà CT1A xác minh, nhóm phóng viên Báo Lao Động nhận thấy sự việc đúng như phản ánh của cư dân sống tại đây.