Công nhân khu công nghiệp được đảm bảo an toàn trong khi bầu cử

Lương Hạnh |

Ngày 23.5, là ngày hội của dân tộc - ngày hơn gần 70 triệu cử tri cả nước hân hoan, nô nức đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn, bầu đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong ngày này, hơn 1.000 công nhân lao động khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đặc biệt, công nhân đã được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ân cần thăm hỏi, động viên.

Công nhân hào hứng đi bỏ phiếu

Từ 7h sáng 23.5, tại Khu nhà ở công nhân (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), nhiều công nhân khu công nghiệp Thăng Long hào hứng đến điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội cũng có mặt từ sớm tại khu vực bỏ phiếu số 8 - nơi nhiều công nhân khu công nghiệp Thăng Long thực hiện bỏ phiếu. Ông Toản chia sẻ, để phòng chống dịch COVID-19 trong ngày bầu cử, Công đoàn phối hợp với ban quản lý khu nhà ở đã hướng dẫn công nhân đi bỏ phiếu theo ca để giữ khoảng cách cũng như lượng người đến bầu cử không quá đông, tránh việc tiếp xúc gần để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Loan (SN 1991 - công nhân Công ty Keihin Việt Nam) cho biết: “Đây đã là lần thứ 2, tôi tham gia bầu cử. Lần trước, tôi tham gia bầu tại quê nhà (Vĩnh Phúc). Năm nay, vì dịch bệnh nên tôi không thể về quê, tôi phải nhắc bố mẹ ở quê hủy bỏ phiếu đăng ký bầu cử ở quê để tôi đăng ký tại đây”.

Chị Loan mong muốn, các đại biểu được công nhân tin tưởng bỏ phiếu sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu được dân cử, gắn kết chặt chẽ với nhân dân, cử tri và người lao động; thấu hiểu đời sống, tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc mà nhân dân và cử tri quan tâm để kịp thời phản ánh, kiến nghị đến HĐND, chính quyền các cấp xem xét, đề xuất các giải pháp giải quyết theo quy định của pháp luật và đảm bảo đời sống của công nhân thấu lý đạt tình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ động viên CNLĐ

Sáng 23.5, sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại tổ bầu cử số 1 thị trấn An Lão (An Lão, Hải Phòng), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại tổ bầu cử số 8 - Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) nơi có hơn 1.000 công nhân lao động tham gia bầu cử; đồng thời Chủ tịch Quốc hội đã động viên cán bộ y tế, người bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 qua hình thức trực tuyến.

Tại tổ bầu cử số 8 - Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã động viên, thăm hỏi các công nhân khu công nghiệp, các cán bộ công đoàn, chính quyền địa phương có mặt tại buổi bỏ phiếu.

Chủ tịch Vương Đình Huệ ghi nhận công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được chính quyền huyện Đông Anh phối hợp thực hiện chặt chẽ, đảm bảo để nhân dân và công nhân tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long bỏ phiếu an toàn.

Thông qua hình thức trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã động viên cán bộ, nhân viên y tế của BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, ông Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tính đến sáng 23.5, đã có hơn 280 bệnh nhân đủ điều kiện để bỏ phiếu, hơn 100 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện đã thực hiện quyền và nghĩa cụ của công dân. Còn lại, số người không thể tham gia bầu cử là người nước ngoài, trẻ em và bệnh nhân đang điều trị nặng bằng phương pháp thở ecmo.

Ông Phạm Ngọc Thạch đã hứa với Đảng, Chính phủ, Quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 đồng thời đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cũng như đảm bảo 100% cán bộ, nhân viên y tế, công dân tại bệnh viện đi bỏ phiếu ngày hôm nay.

Sau khi nghe báo cáo của ông Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phòng chống dịch bệnh COVID-19 là cuộc chiến cam go của cả nước, không riêng của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Bệnh viện là thành trì rất quan trọng trong việc chống dịch.

Sau khi xem các video về sự vất vả của các cán bộ, nhân viên y tế tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã xúc động và trân trọng những nỗi vất vả, nguy hiểm của các cán bộ y tế đang căng mình chống dịch.

Lương Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long hào hứng đi bầu cử

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 23.5, tại Khu nhà ở công nhân (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), nhiều công nhân khu công nghiệp Thăng Long hào hứng đến điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hà Nội: Công nhân khu công nghiệp sẵn sàng tham gia bầu cử

LƯƠNG HẠNH |

Tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang diễn ra trước sự háo hức chờ đợi của nhiều công nhân.

Bắc Giang: 308 công nhân khu công nghiệp mắc COVID-19

Hà Anh |

Theo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, tính đến 7h ngày 17.5, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn có 3 ổ dịch COVID-19, tổng số F0 (mắc virus SARS-Cov-2) là 336 trường hợp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long hào hứng đi bầu cử

LƯƠNG HẠNH |

Ngày 23.5, tại Khu nhà ở công nhân (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), nhiều công nhân khu công nghiệp Thăng Long hào hứng đến điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hà Nội: Công nhân khu công nghiệp sẵn sàng tham gia bầu cử

LƯƠNG HẠNH |

Tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang diễn ra trước sự háo hức chờ đợi của nhiều công nhân.

Bắc Giang: 308 công nhân khu công nghiệp mắc COVID-19

Hà Anh |

Theo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, tính đến 7h ngày 17.5, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn có 3 ổ dịch COVID-19, tổng số F0 (mắc virus SARS-Cov-2) là 336 trường hợp.