Chia sẻ khó khăn cùng công nhân lao động
Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng cho biết: Trong năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động trao tặng gần 49.000 phần quà, tổng giá trị hơn 26 tỉ đồng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Riêng trong dịp “Tháng công nhân” đã tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 3.750 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng số tiền 1,1 tỉ đồng. Hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 59 căn nhà ở “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 2,3 tỉ đồng.
Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh và các cấp Công đoàn đã ký kết 5 bản thỏa thuận hợp tác với các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về thực hiện phúc lợi cho đoàn viên, CNVCLĐ. Qua đó, có trên 62.000 đoàn viên được thụ hưởng các ưu đãi từ các chương trình thỏa thuận hợp tác.
Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” năm 2021 với chủ đề “Kết nối yêu thương” đã trao tặng 1.436 phần quà và tặng 9 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn về nhà ở với tổng trị giá trên 1 tỉ đồng.
Đồng chí Nguyễn Văn Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: “Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh Bạc Liêu không thể tổ chức Tết sum vầy tập trung, nhưng các cấp Công đoàn trao quà trực tiếp cho người lao động tại nhà máy, xí nghiệp. Ngoài ra các cấp Công đoàn vận động các mạnh thường quân, người sử dụng lao động chăm lo tốt cho công nhân”.
Tại Cà Mau, lượng công nhân làm việc trong các nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản rất nhiều. Năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các nhà máy đều gặp khó khăn. Biết được điều này, Công đoàn vào cuộc chia sẻ khó khăn cùng người sử dụng lao động và người lao động.
Đồng chí Võ Thanh Tòng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau cho biết: “Ban Thường vụ LĐLĐ phân công cán bộ trực tiếp trao quà cho công nhân lao động. Đảm bảo không để bất cứ công nhân lao động khó khăn nào không có tiền ăn Tết”.
Nhận nhà mái ấm, chị tạp vụ ứa nước mắt
Chị Tô Kim Yến, công nhân Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Sóc Trăng) chia sẻ: “Đây là năm thứ 2 liên tiếp tôi nhận được quà tết. Không riêng tôi mà các công nhân lao động khác đều phấn khởi. Món quà tuy không lớn nhưng anh, chị, em công nhân vui lắm và cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn mỗi khi tết đến xuân về”.
Anh Ngô Sa Mỹ, công nhân Công ty cổ phần Thực phẩm Khang An (Sóc Trăng) bộc bạch: “Số tiền không lớn nhưng nó cần thiết đối với người lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn như tôi. Năm nay được nhận quà tết mừng lắm, tôi lại bớt một phần lo”.
Là một trong những đoàn viên, CNVCLĐ được hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn”, đôi mắt chị Lâm Thị Hồng Cẩm, đoàn viên CĐCS Trường Mầm non Họa Mi (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) đỏ hoe vì hạnh phúc. Chị Hồng Cẩm là nhân viên tạp vụ của trường, với mức thu nhập trên 3 triệu đồng/tháng chỉ đủ lo chi phí sinh hoạt cho hai cha con nên nhiều năm qua không có nguồn tích lũy để sửa lại nhà ở đã xuống cấp.
Việc trao tặng mái ấm công đoàn trước thềm năm mới của LĐLĐ các tỉnh là hoạt động rất có ý nghĩa, thiết thực, giúp đoàn viên, CNVCLĐ có điều kiện xây dựng nhà ở, giúp họ an cư, ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất, công tác và ngày càng gắn bó với tổ chức Công đoàn, đơn vị, doanh nghiệp.
Tết Nguyên đán 2021 đã về, nhưng đoàn viên, CNVCLĐ vẫn phải tập trung làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao vì họ biết những lo toan trong cuộc sống, nhất là trong những ngày tết cũng vơi bớt phần nào khi có sự đồng hành, sát cánh của tổ chức công đoàn.