Công nhân Huỳnh Long Tuấn (TCty Việt Thắng - CTCP): Người say nghề và có nhiều sáng kiến

Xuân Trường |

Anh Huỳnh Long Tuấn - thợ bảo trì máy dệt TCty Việt Thắng -  CTCP là một người say mê nghề và có nhiều sáng kiến. Chỉ từ năm 2012 - 2017, anh có đến 13 sáng kiến được áp dụng vào sản xuất, làm lợi cho TCty 741 triệu đồng.

Nói về các sáng kiến của mình, anh Huỳnh Long Tuấn cho rằng, sáng kiến nào anh cũng tâm đắc, nhưng tâm đắc hơn cả là sáng kiến “Cải tiến Sheeding từ khí 209 sang máy zax”.

Sheeding máy dệt zax là bộ tạo mở miệng vải. Do bộ này phải nhập khẩu từ Nhật Bản trong khi đó, nhà sản xuất chính hãng không sản xuất bộ này nữa nên anh Tuấn quyết định tìm tòi, nghiên cứu cải tiến. Anh đã đến tham quan, tìm hiểu, học hỏi ở nhiều đơn vị cơ khí tư nhân, nhưng việc cải tiến và thí nghiệm của anh đều thất bại.

Không dừng bước, anh Tuấn tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu và sau 6 tháng (từ 1.2016 đến 6.2016), anh đã thành công. Sáng kiến của anh đã tận dụng được chân guốc cũ, thay thế con lăn trượt làm bằng thau dầu bằng bạc bi đũa; chế tạo con lăn đôi bằng bạc đạn, có rãnh dẫn tốt hơn; thiết bị này được dùng chung cho cả 2 loại máy dệt 209i và zax, áp dụng cho các loại máy dệt khí zax cam; có thể làm giảm nhiệt độ của nhớt trong hộp cam từ 52 độ C xuống còn 46 độ C…

Với thành công của việc cải tiến này, anh Tuấn đã giúp TCty Việt Thắng - CTCP tự chủ được việc sản xuất bộ tạo mở miệng vải với giá chỉ 9 triệu đồng bộ, thay vì trước đây phải nhập khẩu từ Nhật Bản với giá 150 triệu đồng/bộ.

Bí quyết thành công của anh Tuấn đơn giản là thực sự say mê nghề và không chùn bước trước khó khăn.

Nói về kỷ niệm ấn tượng của mình tại TCty, anh Tuấn cho biết: “Một lần đang thực hiện sáng kiến tại máy dệt thì Phó TGĐ TCty Nguyễn Hữu Phú đi ngang qua hỏi: “Em đang suy nghĩ gì, có khó khăn gì cần giúp đỡ không?”. Sau khi trò chuyện, biết sáng kiến của tôi đã thành công, trước khi ra về, Phó Tổng Giám đốc TCty Nguyễn Hữu Phú rút ví thưởng nóng cho tôi 500.000 đồng. Tôi rất vui và xúc động vì sự quan tâm khích lệ này”.

Trong quá trình thực hiện các sáng kiến, anh Tuấn luôn nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo TCty, Chủ tịch CĐ TCy cũng như Giám đốc Nhà máy Dệt I. Có lẽ cũng vì sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo TCty, CĐ TCty mà anh Tuấn đã từ chối lời mời hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp khác để nguyện gắn bó với TCty Việt Thắng - CTCP cho tới lúc về hưu.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Tất tần tật những điều cần biết khi du lịch Bali

Minh Anh |

Dưới đây là 10 điều du khách cần lưu ý trước khi lên kế hoạch ghé thăm Bali - "hòn đảo thiên đường" của Châu Á.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

EU bất ngờ nới lỏng trừng phạt với các ngân hàng Nga

Khánh Minh |

EU bất ngờ cho các ngân hàng Nga lựa chọn thay thế hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Thiếu thuốc, vật tư y tế tại Ninh Bình: Trong hết ngoài còn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã diễn ra từ nhiều tháng nay. Người dân khi đến khám, điều trị theo BHYT nhưng lại phải tự túc về thuốc, vật tư y tế vì bệnh viện đã hết. Tuy nhiên, mua ở ngoài vẫn có.

Chật vật đăng kiểm, chủ xe đề nghị tạm dừng phạt xe quá hạn thời gian ngắn

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến đề xuất cơ quan chức năng nên xem xét việc gia hạn thời gian đăng kiểm, hoặc tạm dừng xử phạt với những xe quá hạn trong thời gian ngắn. Lý do bởi xe quá hạn đăng kiểm bị xử phạt rất nặng, trong khi để xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải kiểm định xuất phát từ nguyên nhân khách quan.

Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Dẹp lấn chiếm vỉa hè: Phạt răn đe, quy trách nhiệm hiệu quả hơn "ra quân"

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều năm qua, Hà Nội đã loay hoay với bài toán dẹp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Tình trạng lấn chiếm hè phố vẫn diễn ra tràn lan, có nơi khi vắng bóng lực lượng công an thì vỉa hè lập tức tái phạm.