Công nhân được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19

Thuỳ Trang |

Mặc dù trong thời gian giãn cách xã hội, tuy nhiên, một số doanh nghiệp tại Đà Nẵng vẫn có nhu cầu tuyển dụng lao động để mở rộng sản xuất ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Bằng hình thức tuyển dụng online và được chính quyền ưu tiên tiêm vaccine COVID-19, nhiều doanh nghiệp cho biết nguồn cung lao động hiện nay khá dồi dào, chỉ đợi thành phố nới lỏng là có thể đi làm ngay.

Tuyến dụng online, nguồn lao động dồi dào

Làm việc ở một trong những công ty may mắc xuất khẩu sang Mỹ, chị Nguyễn Thị Cẩm Thơ - Chủ tịch Công đoàn Công ty PI VINA Đà Nẵng, khu công nghiệp Hoà Khánh, quận Liên Chiểu cho biết, đơn vị đã đăng thông tin tuyển dụng 100 lao động bằng hình thức online từ ngay trong thời gian giãn cách để chuẩn bị nguồn nhân lực, mở rộng dây chuyền sản xuất. Trước tình hình thành phố phong toả, công ty đã chủ động cho người lao động có ứng tuyển online. Phía công ty sau đó sẽ liên hệ với những người phù hợp qua zalo để trao đổi, phỏng vấn và hẹn ngày đi làm. Điều này giúp tiết kiệm thời gian cho cả doanh nghiệp và người lao động, bởi nếu đợi thời gian nới lỏng chính thức mới tuyển dụng thì việc sản xuất sẽ không kịp.

Chị Thơ cho biết, hiện, số lượng hồ sơ ứng tuyển bên công ty nhận được khá nhiều, tuy nhiên vẫn còn vướng một điểm là một số lao động đang ở ngoại tỉnh nên vẫn phải đợi thành phố nới lỏng hoàn toàn mới có thể sắp xếp cho họ đi làm. Đặc biệt, doanh nghiệp cũng sẽ có kế hoạch đăng ký cho những lao động ngoại tỉnh và lao động mới tuyển dụng được tiêm vaccine COVID-19 ngay khi đi làm lại. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền và thực hiện các quy định phòng chống dịch vẫn được công ty duy trì từ xét nghiệm định kỳ, đeo khẩu trang, khử khuẩn, khai báo… để đảm bảo không có ca mắc, sản xuất gián đoạn.

Ưu tiên vaccine cho người lao động

Ông Trần Văn Tỵ - Phó Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, tính đến thời điểm này, đã có hơn 82% người lao động tại các khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng được tiêm vaccine COVID-19 (ít nhất 1 mũi).

Với lao động ngoại tỉnh, Đà Nẵng có khoảng 1.000 lao động trú tại Quảng Nam và khoảng 3.000 lao động ở các tỉnh thành khác. Những lao động này chưa thể tiêm vaccine dù trước đó đã có kế hoạch do trong thời gian thành phố phong toả, người lao động đã về quê và không thể trở lại do các lệnh giãn cách của các tỉnh thành chứ không riêng gì Đà Nẵng.

“Hiện chúng tôi đang ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho những lao động trú tại TP.Đà Nẵng. Với những lao động ngoại tỉnh, ngay khi họ trở lại làm việc thì doanh nghiệp sẽ lập danh sách để tiêm càng sớm càng tốt bởi lao động là đối tượng ưu tiên của thành phố. Chúng tôi cũng đang hy vọng ngày 1.10 tới đây khi Đà Nẵng áp dụng chỉ thị chống dịch mới thì người lao động sẽ sớm quay lại thành phố. Tại các khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng hiện nay đã có khoảng 65.000 lao động đang đi làm lại theo kế hoạch nới lỏng” - ông Tỵ cho hay.

Với mục tiêu trong tháng 9, Đà Nẵng hoàn thành bao phủ mũi 1 cho toàn người dân thành phố (trên 18 tuổi trở lên) cùng với việc nới lỏng các hoạt động kinh tế xã hội, thành phố đã tổ chức mở thêm các điểm tiêm chủng tại địa phương mang lại hiệu quả. Được biết, trung bình mỗi quận huyện có từ 2-3 điểm tiêm. Với lực lượng y tế, đơn vị phục vụ tiêm chủng được huy động số lượng lớn, mỗi điểm tiêm có thể tăng tốc tiêm cho khoảng 5.000 lượt người/ngày. Hiện, Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục chờ lượng vaccine COVID-19 Bộ Y tế phân bổ về và cam kết nhận đến đâu sẽ tiêm hết đến đó. Trong đó, đối tượng người lao động tai các khu công nghiệp được ưu tiên hàng đầu bởi đây là lực lượng sản xuất cho các doanh nghiệp lớn nhỏ trên địa bàn thành phố.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng kết hợp dữ liệu tiêm chủng vào mã QRCode, thuận tiện cho người dân

Thanh Chung |

Ngày 27.9, Sở Thông tin và Truyền Thông Đà Nẵng có văn bản hướng dẫn sử dụng dữ liệu tiêm chủng kết hợp vào mã QRCode khai báo y tế, phục vụ người dân đến/tham gia hoạt động tại một số cơ sở, điểm đến đông người, có nguy cơ lây nhiễm cao.

Đà Nẵng sẽ cho du lịch tại chỗ vào tháng 12, khi phủ vaccine 80% dân số

Tường Minh |

Theo lộ trình, đến 12.2021, nếu tỷ lệ công dân được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt 80%, Đà Nẵng sẽ mở lại các dịch vụ, phục vụ du lịch tại chỗ cho người dân.

Đà Nẵng: Chưa có thiết bị kiểm soát QR code sẽ không được mở cửa hoạt động

Thùy Trang |

Mỗi người dân Đà Nẵng phải tuân thủ 5k, tiêm vaccine COVID-19 và có mã QR code mới được phép tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng kết hợp dữ liệu tiêm chủng vào mã QRCode, thuận tiện cho người dân

Thanh Chung |

Ngày 27.9, Sở Thông tin và Truyền Thông Đà Nẵng có văn bản hướng dẫn sử dụng dữ liệu tiêm chủng kết hợp vào mã QRCode khai báo y tế, phục vụ người dân đến/tham gia hoạt động tại một số cơ sở, điểm đến đông người, có nguy cơ lây nhiễm cao.

Đà Nẵng sẽ cho du lịch tại chỗ vào tháng 12, khi phủ vaccine 80% dân số

Tường Minh |

Theo lộ trình, đến 12.2021, nếu tỷ lệ công dân được tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt 80%, Đà Nẵng sẽ mở lại các dịch vụ, phục vụ du lịch tại chỗ cho người dân.

Đà Nẵng: Chưa có thiết bị kiểm soát QR code sẽ không được mở cửa hoạt động

Thùy Trang |

Mỗi người dân Đà Nẵng phải tuân thủ 5k, tiêm vaccine COVID-19 và có mã QR code mới được phép tham gia các hoạt động kinh tế xã hội.