Công nhân được công ty miễn tiền thuê trọ cả trăm triệu đồng

Bảo Hân |

Để chia sẻ trước những khó khăn của công nhân lao động trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, một công ty tại tỉnh Bắc Giang đã quyết định  miễn tiền thuê trọ cho công nhân trong 1 tháng với số tiền ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Công ty có hành động đẹp trên là Công ty cổ phần Điện tử Sj Vina (chuyên gia công linh kiện điện tử và cung ứng nhân lực tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Được biết, công ty hiện đang có 3 khu nhà trọ với khoảng 80 phòng để cho công nhân thuê. Hiện tại, mỗi phòng trọ có giá từ 1-1,3 triệu đồng/tháng.

Chia sẻ với phóng viên, chị Vàng Thị Nguyệt (quê Điện Biên) - một công nhân thuê trọ tại đây cho hay: “Hai tuần nay tôi không có việc, phải ngồi ở phòng trọ chờ việc, không có thu nhập. Gần cuối tháng, tôi đang lo không biết phải trả tiền thuê trọ, tiền ăn, điện, nước… như nào. Không có việc như này, chỉ riêng tiền ăn đã “chết” rồi, nói gì đến tiền thuê trọ”.

Chị Nguyệt cho hay, để có tiền trả thuê phòng, chị hoặc là phải gọi điện về “cầu cứu” chồng gửi tiền lên hoặc chờ khi nào đi làm lại, có lương thì đóng sau. Rất may, chị chưa kịp gọi về nhà thì tối 28.3, chị bất ngờ nhận được thông báo miễn tiền thuê trọ”.

Khỏi phải nói chị Nguyệt và các công nhân cùng trọ mừng như thế nào. Chị và 3 người cùng quê thuê trọ ở đây với giá 1,2 triệu đồng/tháng.

“Chúng tôi đều là công nhân đi làm xa, hoàn cảnh rất vất vả khó khăn, được công ty hỗ trợ như này thì chúng tôi rất cám ơn”.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Vũ Văn Minh, Giám đốc điều hành công ty xác nhận, công nhân công ty được miễn tiền thuê nhà trọ từ ngày 28.3 đến ngày 30.4. Như vậy, khoảng 300 công nhân đang thuê trọ tại đây được miễn tiền thuê trọ tổng cộng khoảng 100 triệu đồng.

Theo ông Minh, thời gian vừa qua, tình hình sản xuất của các nhà máy bị ảnh hưởng do dịch nên cắt giảm sản lượng rất nhiều; người lao động không được đi làm nên không có lương.

Toàn cảnh khu nhà trọ của công ty.
Toàn cảnh khu nhà trọ của công ty.

“Trong công ty có nhiều công nhân ở các tỉnh xa như: Điện Biên, Lai Châu, Lạng Sơn, Thanh Hóa. Khi dịch bệnh xảy ra ảnh hưởng ít nhiều đến công việc, cuộc sống của họ. Lãnh đạo công ty muốn giúp bớt phần khó khăn”- ông Minh chia sẻ.

Theo ông Minh, công ty còn tạm ứng một phần lương cho công nhân khó khăn để họ có chi phí tạm thời để duy trì sinh hoạt, vượt qua giai đoạn khó khăn này, chờ kế hoạch sản xuất trở lại của các nhà máy.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tỉnh Bắc Giang: Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Quang Tuấn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bắc Giang: Bốc thăm may mắn để chia sẻ khó khăn do COVID-19 gây ra

Ngô Thị Nam Mai- B.H |

Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn SamKwang Vina (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức chương trình bốc thăm may mắn cho đoàn viên công đoàn, người lao động đang làm việc tại công ty.

Bắc Giang: Công đoàn phối hợp cùng doanh nghiệp phòng chống COVID-19

Y.T |

Ngày 19.3, Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) tiếp nhận 1.000 khẩu trang vải kháng khuẩn do Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Dệt may QT trao tặng để cấp phát miễn phí cho các công đoàn cơ sở trong việc phòng chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn tỉnh Bắc Giang: Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Quang Tuấn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bắc Giang: Bốc thăm may mắn để chia sẻ khó khăn do COVID-19 gây ra

Ngô Thị Nam Mai- B.H |

Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp cùng Ban Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn SamKwang Vina (tỉnh Bắc Giang) vừa tổ chức chương trình bốc thăm may mắn cho đoàn viên công đoàn, người lao động đang làm việc tại công ty.

Bắc Giang: Công đoàn phối hợp cùng doanh nghiệp phòng chống COVID-19

Y.T |

Ngày 19.3, Liên đoàn Lao động huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) tiếp nhận 1.000 khẩu trang vải kháng khuẩn do Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Dệt may QT trao tặng để cấp phát miễn phí cho các công đoàn cơ sở trong việc phòng chống dịch COVID-19.