Công nhân đóng tàu sẽ nhận thưởng 33,6 triệu đồng trước Tết Nguyên đán

Nguyễn Vũ |

Sau 7 phiên đàm phán căng thẳng giữa Ban chấp hành Công đoàn - đại diện cho hơn 3.000 CNLĐ và lãnh đạo Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin - mức lương, thưởng năm 2020 sẽ tăng, các chính sách có lợi cho người lao động tiếp tục được thực hiện.

Chiều 27.12, Ban chấp hành Công đoàn và lãnh đạo Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin đạt được thỏa tăng lương năm 2020. Có 7 nội dung liên quan đến chính sách lương thưởng và phúc lợi năm 2020 cho CNLĐ được thống nhất ký kết.

Theo đó, từ năm 2020 lương cơ bản của CNLĐ toàn công ty sẽ tăng 9%. Mức tăng phụ cấp thâm niên bình quân 56.000 đồng/mức, tương đương 0,9% lương cơ bản, thưởng các ngày lễ tăng 100.000 đồng/dịp, thưởng Tết âm lịch tăng 500.000 đồng/ người.

Ban chấp hành Công đoàn và lãnh đạo công ty HVS đàm phán căng thẳng để  đi đến thỏa thuận. Ảnh: N.Vũ
Ban chấp hành Công đoàn và lãnh đạo công ty HVS đàm phán căng thẳng để đi đến thỏa thuận. Ảnh: N.Vũ

Trước Tết âm lịch khoảng 1 tuần, người lao động sẽ nhận số tiền thưởng tổng cộng 33,6 triệu đồng/người. Bao gồm các khoản thưởng khuyến khích, thưởng thành tích và thưởng lễ tết.

Trong đó, thưởng khuyến khích thành quả 24 triệu đồng/người (tăng 7,5 triệu đồng so với năm 2019). Khoản thưởng này người lao động sẽ nhận 6 triệu đồng vào ngày 2.1.2020 và 18 triệu đồng vào trước Tết âm lịch 2020.  Ngoài ra, ngày 31.12, người lao động được thưởng bình quân 1 tháng lương/người cho thành tích 6 tháng cuối năm theo quy định đã có của công ty. 

Công đoàn công ty cũng đã đàm phán thành công 3 thỏa thuận mới về chế độ phúc lợi cho người lao động. Cụ thể là lao động sẽ nghỉ 1 ngày có lương vào ngày thành lập công ty. Công ty sẽ tổ chức thi nâng bậc cho công nhân bắn cát để đạt phụ cấp nghề ở mức cao hơn. Và trong 6 tháng đầu năm 2020, công ty và Công đoàn sẽ phối hợp xây dựng quy chế chi trả thưởng khuyến khích thành quả để áp dụng vào năm 2021.

Năm 2019 công nhân lao động và lãnh đạo doanh nghiệp HVS đã nỗ lực hoàn thành bàn giao 16 tàu với doanh thu đạt 457 triệu USD. Ảnh: N. Vũ
Năm 2019, công nhân lao động và lãnh đạo doanh nghiệp HVS đã nỗ lực hoàn thành, bàn giao 16 tàu với doanh thu đạt 457 triệu USD. Ảnh: N. Vũ

Nhằm hỗ trợ người lao động dịp Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi, công ty còn tặng mỗi công nhân lao động phần quà, trị giá 400.000 đồng/phần. Công đoàn sẽ tặng quà tết cho gần 3.000 đoàn viên, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng/phần; hỗ trợ khoảng 400 đoàn viên ở xa tiền xe về quê ăn tết (từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/người)...

Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashincông có hơn 3.000 công nhân viên và hơn 2.000 lao động thầu phụ. Lương trung bình của người lao động năm 2019 là 9,3 triệu đồng/tháng. Năm 2019, công ty bàn giao 16 tàu, doanh thu đạt 457 triệu USD, đóng góp ngân sách 119 tỉ đồng.

Nguyễn Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 420 triệu đồng

HOA LÊ |

Mức thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cao nhất thuộc về một doanh nghiệp dân doanh là 420 triệu đồng.

Cẩn thận “chiêu trò” né thưởng Tết của doanh nghiệp

Nhóm pV |

Thưởng Tết là một khoản tiền người lao động (NLĐ) rất mong chờ vào dịp cuối năm sau thời gian làm việc vất vả. Những năm gần đây, bên cạnh những doanh nghiệp (DN) chăm lo tốt, thưởng Tết đầy đủ cho NLĐ thì vẫn có những DN dùng chiêu trò để “né” khoản tiền này hoặc chi thưởng ít đi cho NLĐ.

Đà Nẵng thưởng Tết khủng với mức cao nhất gần 1 tỉ đồng

Hoàng Văn Minh |

Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Đà Nẵng công bố tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cập nhất đến ngày 25.12, với mức cao nhất rất khủng - gần 1 tỉ đồng, thấp nhất hơn 600 ngàn đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 420 triệu đồng

HOA LÊ |

Mức thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cao nhất thuộc về một doanh nghiệp dân doanh là 420 triệu đồng.

Cẩn thận “chiêu trò” né thưởng Tết của doanh nghiệp

Nhóm pV |

Thưởng Tết là một khoản tiền người lao động (NLĐ) rất mong chờ vào dịp cuối năm sau thời gian làm việc vất vả. Những năm gần đây, bên cạnh những doanh nghiệp (DN) chăm lo tốt, thưởng Tết đầy đủ cho NLĐ thì vẫn có những DN dùng chiêu trò để “né” khoản tiền này hoặc chi thưởng ít đi cho NLĐ.

Đà Nẵng thưởng Tết khủng với mức cao nhất gần 1 tỉ đồng

Hoàng Văn Minh |

Sở Lao động Thương binh và xã hội thành phố Đà Nẵng công bố tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cập nhất đến ngày 25.12, với mức cao nhất rất khủng - gần 1 tỉ đồng, thấp nhất hơn 600 ngàn đồng.