Công nhân đối mặt rủi ro khi vay tín dụng đen

QUÁCH DU |

Vì cuộc sống khó khăn nên nhiều công nhân chấp nhận vay tiền qua phần mềm (app), với lý do thủ tục đơn giản, chỉ cần chụp căn cước công dân, bằng lái xe… và cung cấp thông tin người thân là có thể vay tiền. Thế nhưng, điều không ngờ tới là số tiền vay được tính với lãi suất cắt cổ, khiến nhiều người vay phải loay hoay, “còng lưng” trả nợ...

Biến tướng “tín dụng đen

Kể về chuyện vay tiền qua app, anh Nguyễn Toán (40 tuổi, công nhân tại Khu công nghiệp Hoàng Long, TP Thanh Hóa) cho biết, anh và bạn bè đã nhiều lần vay tiền qua app. Thậm chí một số trường hợp còn chật vật, khốn đốn khi vay tiền với hình thức này.

“Chúng tôi vay tiền qua app, thủ tục rất nhanh và không cần thế chấp, chỉ cần chụp ảnh căn cước công dân hoặc bằng lái xe, cung cấp số điện thoại vài người thân, đường link facabook là có thể vay vài triệu đồng nhanh chóng. Việc vay tiền cũng diễn ra trong thời gian rất ngắn, từ khi vay đến khi trả chỉ vẻn vẹn trong khoảng 10 ngày đến nửa tháng” - anh Toán chia sẻ.

Cũng theo anh Toán không chỉ anh mà nhiều công nhân khác ban đầu vay cứ ngỡ là đơn giản, vì chỉ vay vài triệu đồng thì số tiền lãi đến khi phải trả không quá lớn, thế nhưng mọi chuyện không như anh hình dung.

Ban đầu vay 1 triệu đồng, sau khoảng 10 ngày phải trả cả gốc lẫn lãi là 1,2 triệu đồng. Sau khi trả lần 1 đúng hẹn, app sẽ cho vay lần 2 tăng lên 2 triệu đồng, trả 2,4 triệu đồng. Lần 3, vay 5 triệu đồng trả 6 triệu đồng… cứ như vậy, tiền vay tăng lên đến con số hàng chục triệu đồng, tiền lãi cũng tăng theo... Theo ghi nhận, quanh các khu công nghiệp như Lễ Môn, Hoàng Long (TP Thanh Hóa), đầy rẫy banner, biển hiệu quảng cáo cho vay tín chấp được dán chi chít trên các bờ tường quanh khu công nghiệp.

Sống trong sợ hãi

“Có nhiều trường hợp do cần gấp mà không lo được tiền đã vay nhiều app cùng một lúc, với tổng số tiền cộng lại rất lớn, kèm theo tiền lãi nhiều dẫn đến mất khả năng thanh toán, phải sống trong lo âu, sợ hãi” - anh Toán cho hay.

Theo anh Toán, nếu người vay mất khả năng thanh toán, bên cho vay sẽ cho nhân viên ngày đêm “khủng bố” gọi điện thoại, tin nhắn đến người vay và người thân của họ. Thậm chí, rất nhiều trường hợp bị đăng tải hình ảnh, giấy tờ tùy thân lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, gây áp lực trả nợ... Cuộc sống người vay “quay cuồng” trong lo sợ. Tương tự trường hợp anh Toán, anh Bảo Vinh (40 tuổi, một công nhân xây dựng ở TP Thanh Hóa) cho biết, nhắc đến vay tiền qua app, anh vẫn không khỏi rùng mình.

“Ban đầu tôi chỉ vay với số tiền 1 triệu đồng để chi tiêu cá nhân, sau 10 ngày đến kỳ trả nợ nhưng chưa có, họ liên tục khủng bố tin nhắn, điện thoại.

Ngoài ra, app cho vay còn tính tiền phạt (do chậm trả) với số tiền gần 10 triệu đồng...”- anh V nhớ lại.

Theo đại diện LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, những năm qua, tình trạng cho vay tín chấp, “tín dụng đen” diễn ra khá phức tạp, đối tượng vay cũng rất đa dạng, trong đó có công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp. Nắm bắt được thực trạng trên, Công đoàn Thanh Hóa đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người lao động chỉ tham gia vay tín dụng đối với các tổ chức tín dụng uy tín, tránh “mắc bẫy” các khoản vay “tín dụng đen”.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn - Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - cho biết, nhiều công nhân, người lao động gặp khó khăn về tài chính nhưng khó tiếp cận các khoản vay từ ngân hàng nên thường tìm đến tín dụng đen.

Trước thực trạng này, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với một số đối tác như Sacombank Thanh Hóa, Quỹ tiêu dùng Thanh Hóa cung cấp giải pháp tài chính phù hợp, thuận lợi giúp người lao động giải quyết các khó khăn tài chính ngắn hạn.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Muốn "thoát" được tín dụng đen, không thể trông chờ hết vào công an

Thanh Hải |

Thầy trò Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng vừa trải qua phen nhốn nháo, hoang mang khi các đối tượng "anh chị" xộc vào tận ký túc xá, dán ảnh gia đình sinh viên, đòi nợ...

Tín dụng đen tìm mọi cách tiếp cận công nhân lao động

Thành Nhân |

Đa số người phát tờ rơi cho vay là các đối tượng ở các tỉnh, thành khác vào miền Tây để tìm kiếm “con mồi” vay tiền. Họ tập trung ở gần các khu công nghiệp, những nơi có đông công nhân lao động khó khăn để liên hệ cho vay...

Bắc Ninh bắt giữ 3 đối tượng hoạt động tín dụng đen lãi suất "cắt cổ"

Vân Trường |

Công an Thị xã Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) đã triệt phá thành công 3 đối tượng hoạt động tín dụng đen với lãi suất lên đến 219%/năm.

Đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen dùng dao Thái Lan đâm công an khi bị khám xét

BẢO TRUNG |

Ngày 2.3, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Tấn Tùng (SN 1976, thị trấn Phước An) chuyên hoạt động tín dụng đen và tấn công lực lượng công an.

Cận Tết, lao động cảnh giác với bẫy tín dụng đen

Minh Hạnh |

Nhu cầu chi tiêu vào dịp cuối năm của người lao động thường rất lớn, lợi dụng cơ hội này một số đối tượng núp bóng dưới "vỏ bọc" công ty dịch vụ tài chính, cơ sở cầm đồ... đưa ra nhiều hình thức cho vay khuyến mãi nhưng thực chất đây lại là bẫy tín dụng đen với lãi suất cao.

Nạn nhân tín dụng đen kể bị chửi, hăm dọa bản thân và cả gia đình

NHÓM PV |

Những ngày cận Tết nhu cầu vay tiền để giải quyết công việc của người dân tăng cao, rất nhiều tổ chức “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng núp dưới vỏ bọc công ty tài chính quảng cáo, dán tờ rơi khắp nơi, đánh lừa người vay nhẹ dạ bằng mác “cho vay từ ngân hàng thật”. Những nạn nhân đã vay tiền bị đòi nợ bằng nhiều cách thức hăm dọa.

Huấn luyện viên Troussier và sức ép từ "80% người hâm mộ" đòi sa thải

Hoàng Sơn |

"Phù thủy trắng" Philippe Troussier đang chịu vô vàn áp lực sau thất bại ở Asian Cup 2023 và phải đối diện nguy cơ mất việc nếu đội tuyển Việt Nam không giành kết quả tốt ở 2 trận đấu sắp tới với Indonesia.

Tín dụng đen uy hiếp công nhân

Hoàng Bin |

Tội phạm “tín dụng đen” tại Quảng Nam đang ngày càng biến tướng, hoạt động được che đậy dưới những vỏ bọc tinh vi. Nhiều công nhân lao động trở thành nạn nhân của “tín dụng đen”, liên tục bị các đối tượng khủng bố tinh thần, đe dọa buộc phải nghỉ việc.

Muốn "thoát" được tín dụng đen, không thể trông chờ hết vào công an

Thanh Hải |

Thầy trò Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng vừa trải qua phen nhốn nháo, hoang mang khi các đối tượng "anh chị" xộc vào tận ký túc xá, dán ảnh gia đình sinh viên, đòi nợ...

Tín dụng đen tìm mọi cách tiếp cận công nhân lao động

Thành Nhân |

Đa số người phát tờ rơi cho vay là các đối tượng ở các tỉnh, thành khác vào miền Tây để tìm kiếm “con mồi” vay tiền. Họ tập trung ở gần các khu công nghiệp, những nơi có đông công nhân lao động khó khăn để liên hệ cho vay...

Bắc Ninh bắt giữ 3 đối tượng hoạt động tín dụng đen lãi suất "cắt cổ"

Vân Trường |

Công an Thị xã Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) đã triệt phá thành công 3 đối tượng hoạt động tín dụng đen với lãi suất lên đến 219%/năm.

Đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen dùng dao Thái Lan đâm công an khi bị khám xét

BẢO TRUNG |

Ngày 2.3, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Tấn Tùng (SN 1976, thị trấn Phước An) chuyên hoạt động tín dụng đen và tấn công lực lượng công an.

Cận Tết, lao động cảnh giác với bẫy tín dụng đen

Minh Hạnh |

Nhu cầu chi tiêu vào dịp cuối năm của người lao động thường rất lớn, lợi dụng cơ hội này một số đối tượng núp bóng dưới "vỏ bọc" công ty dịch vụ tài chính, cơ sở cầm đồ... đưa ra nhiều hình thức cho vay khuyến mãi nhưng thực chất đây lại là bẫy tín dụng đen với lãi suất cao.

Nạn nhân tín dụng đen kể bị chửi, hăm dọa bản thân và cả gia đình

NHÓM PV |

Những ngày cận Tết nhu cầu vay tiền để giải quyết công việc của người dân tăng cao, rất nhiều tổ chức “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng núp dưới vỏ bọc công ty tài chính quảng cáo, dán tờ rơi khắp nơi, đánh lừa người vay nhẹ dạ bằng mác “cho vay từ ngân hàng thật”. Những nạn nhân đã vay tiền bị đòi nợ bằng nhiều cách thức hăm dọa.