Công nhân đi xe máy hàng trăm kilomet về quê đón Tết

Mạnh Cường |

Quãng đường 2 chiều từ nhà trọ đến quê nhà hơn 300km, nhiều công nhân xa quê đã quyết định di chuyển dịp Tết Nguyên đán 2024 bằng xe máy để tiết kiệm chi phí.

Năm nào cũng vậy, cứ trước Tết nguyên đán 2 tháng, chị Phạm Thị Ngọc (29 tuổi) - công nhân tại Thái Nguyên lại mang xe máy lên phòng trọ. Mục đích là để di chuyển về quê ăn Tết tại Nam Định để tiết kiệm chi phí.

Chị Ngọc cho biết, giá vé ngày thường là 140.000 đồng nhưng ngày Tết tăng lên đến 250.000 đồng, đó là chưa kể tiền xe ôm từ phòng trọ ra đến nơi đón xe. Nhà trọ không ở gần bến xe nên ngày Tết, nữ công nhân chủ yếu bắt xe dọc đường. Vào dịp này, xe đông đúc phải đứng trên xe suốt 150km khiến chị cực kỳ mệt mỏi.

Theo chị Ngọc ngày Tết rất hay xảy ra tình trạng tắc đường. Thời gian di chuyển ngày thường là gần 3 tiếng nhưng ngày Tết có thể mất đến 5 tiếng mới về đến nhà.

Khi phải đứng trên xe, điều này đối với nữ công nhân chẳng khác gì cực hình.

Năm nào chị Ngọc cũng chọn di chuyển về quê ăn Tết bằng xe máy để tiết kiệm chi phí. Ảnh: NVCC.
Năm nào chị Ngọc cũng chọn di chuyển về quê ăn Tết bằng xe máy để tiết kiệm chi phí. Ảnh: NVCC.

Vì thế, Tết năm nào chị Ngọc cũng chọn hồi hương bằng xe máy, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm chi phí. Điều nữ công nhân đặt lên trên hết là đi đúng đường, đúng luật giao thông và an toàn.

“Quãng đường 150km, xe tôi chạy hết 3 lít xăng, cốp và yên xe rộng nên để được rất nhiều đồ. Cung đường mình đi tuy có tắc đường nhưng đỡ hơn nhiều so với ôtô" - chị Ngọc nói về các ưu điểm khi di chuyển bằng xe máy.

Năm nay, em trai của chị Ngọc cũng lên Hà Nội học đại học. Vì thế, di chuyển bằng xe máy với nữ công nhân là phương án lý tưởng nhất. Chị sẽ vòng vào thủ đô để đón em trai sau đó cùng về quê. Quãng đường chỉ xa hơn 15km nhưng đổi lại, hai chị em tiết kiệm được gần 400.000 đồng tiền xe khách.

Cũng giống chị Ngọc, anh Phạm Văn Kiên (32 tuổi), công nhân tại Gia Lâm, Hà Nội chia sẻ năm nào hai vợ chồng anh cũng về quê bằng xe máy. Hiện tại, cả hai vợ chồng đều làm ở Hà Nội, còn quê gốc ở Thanh Hóa, khoảng cách 180km.

“Cứ từ từ đi, đi được nửa đường thì nghỉ ngơi 15 phút rồi đi tiếp, khoảng 4 tiếng là về đến nhà” - anh Kiên nói về cách di chuyển về quê của mình.

Theo anh Kiên, việc hồi hương bằng xe máy bây giờ không quá vất vả và nguy hiểm như trước. Bởi vì đường xá đi lại khá tiện lợi, đường rộng, đẹp, chạy 70km/h khá thoải mái và an toàn. Bản thân anh chở vợ nên không cần chạy quá nhanh.

Quan trọng hơn, hai vợ chồng anh Kiên sẽ tiết kiệm được thêm 500.000 đồng vì tiền xăng chỉ tốn 100.000 đồng trong khi đi xe khách ngày Tết 2 người phải trả 600.000 đồng. Theo anh Kiên, là công nhân, ra thủ đô làm việc bao nhiêu chi phí phải lo nên sau khi trừ hết các chi phí, thu nhập cũng chẳng còn nhiều.

“Đi xe máy về quê, vợ chồng tôi tiết kiệm được 500.000 đồng. Số tiền này đủ để mua cho 2 con mỗi đứa một bộ quần áo mới đón Tết” - anh Kiên cho hay.

Khi chia sẻ về kế hoạch di chuyển từ quê trở lại nơi làm việc sau Tết, cả chị Ngọc và anh Kiên đều khẳng định vẫn sẽ tiếp tục sử dụng xe máy. Như vậy, tính ra cả chiều đi, chiều về, mỗi công nhân tiết kiệm được cả triệu đồng.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Thường trực Ban Bí thư trao 215 phần quà Tết cho hộ nghèo, công nhân khó khăn

Chân Phúc - Thành An |

Ngày 22.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thăm hỏi, trao tặng 215 phần quà Tết cho các hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Giá vàng neo cao, người dân đau đầu khi phải trả nợ bằng vàng

Mạnh Cường |

Chị Thu vay người nhà, bắt buộc phải trả bằng vàng, vì vậy, khi giá vàng neo ở mức cao, phải bỏ số tiền lớn mua vàng để trả khiến chị Thu lâm vào thế khó xử.

Tết phải về quê mới ý nghĩa

Mạnh Cường |

Với nhiều người sinh sống, làm việc xa quê, Tết là dịp để sum vầy, hướng về cội nguồn. Dù bận rộn thế nào cũng phải sắp xếp về quê ít nhất một, hai ngày.

Trây ỳ nợ thuế ở Thái Bình, một loạt chủ doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo thông tin công khai từ Cục thuế tỉnh Thái Bình, trong tháng 12.2023 và tháng 1.2024, các Chi cục thuế trực thuộc đã ban hành 21 thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 21 cá nhân là người đại diện theo pháp luật của 21 công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh vì trây ỳ nợ thuế.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều trụ sở đang bỏ hoang ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều trụ sở xã và các công trình cơ sở tại các xã thuộc diện sáp nhập ở Hải Dương không còn được sử dụng, xuống cấp gây lãng phí.

Giá vàng hôm nay 25.1: Sụt giảm dù nhận dữ liệu tích cực từ kinh tế Mỹ

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng hôm nay 25.1 quay đầu giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới. Vàng giảm trong bối cảnh vừa qua đón nhận thông tin khá tích cực từ các nền kinh tế lớn là Mỹ và châu Âu.

Bản tin công đoàn: Công nhân chống chọi dưới cái rét 10 độ C

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân ở Hậu Giang được nhận quà Tết; Công nhân chống chọi dưới cái rét 10 độ C; Lao động rút bảo hiểm một lần năm 2024 dự báo tăng; Thu nhập giảm sút, công nhân cắt giảm mua sắm Tết,...

Hơn 1.000 tay lái môtô trải nghiệm lái xe trên cát tại Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dự kiến có hơn 1.000 tay lái môtô đăng ký tham gia sự kiện Honda Biker Rally 2024 được tổ chức tại Vũng Tàu, với nhiều hoạt động diễu hành, trình diễn, trải nghiệm mới lạ.

Thường trực Ban Bí thư trao 215 phần quà Tết cho hộ nghèo, công nhân khó khăn

Chân Phúc - Thành An |

Ngày 22.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thăm hỏi, trao tặng 215 phần quà Tết cho các hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Giá vàng neo cao, người dân đau đầu khi phải trả nợ bằng vàng

Mạnh Cường |

Chị Thu vay người nhà, bắt buộc phải trả bằng vàng, vì vậy, khi giá vàng neo ở mức cao, phải bỏ số tiền lớn mua vàng để trả khiến chị Thu lâm vào thế khó xử.

Tết phải về quê mới ý nghĩa

Mạnh Cường |

Với nhiều người sinh sống, làm việc xa quê, Tết là dịp để sum vầy, hướng về cội nguồn. Dù bận rộn thế nào cũng phải sắp xếp về quê ít nhất một, hai ngày.