Công nhân đang cách ly tại Vĩnh Phúc, Bắc Giang: Được tạo điều kiện tối đa trong công tác bầu cử

Nhóm phóng viên |

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, tính đến 18 giờ ngày 22.5, có 769 công nhân lao động dương tính với COVID-19. Tất cả doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng bởi dịch, trong đó có hơn 196 nghìn công nhân lao động nghỉ việc. Trước tình trạng trên, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động công nhân lao động tích cực tham gia bầu cử đặc biệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19.

Công đoàn tích cực vào cuộc

Sáng 23.5, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang cho biết, thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban bầu cử tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động công nhân lao động tích cực tham gia bầu cử, vận động người xung quanh cùng tham gia và đặc biệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19.

“Do dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh từ 27.4 đến nay, hàng nghìn công nhân lao động phải ở lại cách ly, LĐLĐ tỉnh đã yêu cầu Công đoàn cơ sở thông báo đến công nhân lao động, chủ động liên hệ đến các xã nơi cách ly để điều chỉnh nơi bầu cử cho phù hợp. LĐLĐ tỉnh cử cán bộ Công đoàn ngày 23.5, tập trung đi đến các nhà ở công nhân để đôn đốc công nhân đi bầu cử. Riêng huyện Việt Yên là trung tâm dịch, đã tổ chức 654 hòm phiếu phụ để đi đến từng khu nhà trọ công nhân lao động, động viên công nhân lao động đến bỏ phiếu”, ông Nguyễn Văn Cảnh chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Cảnh cho biết thêm, cho đến gần 11 giờ ngày 23.5, theo báo cáo nhanh của Công đoàn các huyện, thành phố và quan sát của ông, ở các điểm đến kiểm tra, công nhân lao động tham gia bầu cử khá đông và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Đến gần 11 giờ, đã có điểm bỏ phiếu đạt đến 80% số lượng cử tri.

“Tôi tin tưởng mặc dù dịch COVID-19 nhưng kết quả bầu cử trong công nhân lao động sẽ đạt tỷ lệ cao, góp phần vào thành công chung của tỉnh” - ông Nguyễn Văn Cảnh nói.

Trong sáng 23.5, công nhân trong khu cách ly thuộc Khu công nghiệp Vân Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Công nhân hiện đang cách ly được các cán bộ tổ bầu cử phục vụ trực tiếp tại cửa phòng nơi đang bị cách ly.

Trưa 23.5, qua điện thoại, ông Bùi Văn Trường, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Luxshare ICT Vân Trung - Việt Nam (KCN Vân Trung, Bắc Giang) đang cùng cách ly với anh chị em công nhân cho biết, “Hiện nay, hơn 1.000 công nhân của công ty đang thực hiện cách ly tại 256 phòng (4 người/phòng) trong KCN Vân Trung. Ngay từ 7h sáng, ngày 23.5, hệ thống loa phát thanh trong khu cách ly đã có thông báo hướng dẫn công tác bầu cử. Sau đó, các cán bộ của tổ bầu cử tới phát thẻ cử tri, phiếu bầu tới từng phòng của công nhân… Công nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình để bầu ra đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng cách bỏ phiếu vào các hòm do tổ bầu cử đặt trước cửa phòng. Mặc dù, hoạt động bỏ phiếu của công nhân trong khu vực bị cách ly hơi “khác biệt” so với những nơi khác, nhưng tâm lý chung của anh em công nhân là rất hào hứng, phấn khởi. Đặc biệt, họ rất đồng tình với cách thực hiện quy trình bỏ phiếu mà ban tổ chức bầu cử tại địa phương đang áp dụng” - ông Trường cho biết.

Công nhân mong được cải thiện cuộc sống

Sáng 23.5, do chưa hết thời gian cách ly, nên 124 công nhân của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinatop (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) được tổ chức bầu cử trong công ty. Trước khu vào trong khu vực cách ly, các thành viên của Tổ bầu cử đứng ở ngoài cổng trang bị đồ bảo hộ, bao tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang. Tổ bầu cử mang theo hòm phiếu để cử tri là công nhân lao động của công ty bỏ phiếu.

Chị Lê Phương Thảo chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị đi bầu cử trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, khi đang cách ly tập trung cùng các đồng nghiệp của Công ty. “Tôi hy vọng lá phiếu của mình sẽ góp phần chọn được người có tài, có đức vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời tôi mong rằng những đại biểu trúng cử sẽ đem hết khả năng phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước. Tôi mong các đại biểu trúng cử cần quan tâm hơn đến các vấn đề như an sinh xã hội, y tế, giáo dục, bình đẳng giới… để đời sống của công nhân chúng tôi được nâng cao”, chị Thảo bày tỏ.

Anh Lê Cộng Hoà chia sẻ: “Trong không khí cả nước tưng bừng đi bầu cử, tuy tôi đang trong khu cách ly dịch COVID-19 nhưng vẫn cảm thấy rất hân hoan, vinh dự được cầm trên tay lá phiếu bầu cử. Tôi mong muốn lá phiếu của mình có thể bầu ra được người đại diện cho nguyện vọng, ý chí của cử tri. Đặc biệt, tôi rất xúc động khi trong tình hình dịch COVID-19, đang phải cách ly, nhưng chúng tôi vẫn được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện để tôi có thể thực hiện quyền công dân của mình trong ngày bầu cử”.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Mấy vạn công nhân nguy cơ đói ăn và một "đoạn ruột thừa"

Anh Đào |

25.000 lao động trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đang bị ảnh hưởng “không có thu nhập”. Những người tuần đường, tuần cầu, tuần hầm, gác chắn đứng trước nguy cơ phải bỏ việc vì không nhận được tiền.

Công ty Poyun yêu cầu công nhân tự cách ly COVID-19, không cung cấp thức ăn

Thùy Linh |

Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam (thuộc KCN Cộng Hòa- Chí Linh- Hải Dương) hiện yêu cầu toàn bộ công nhân tự cách ly và không cung cấp thức ăn cho công nhân, dẫn đến nguy cơ lớn công nhân sẽ trèo rào trốn ra ngoài và có nguy cơ tiếp tục lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Mấy vạn công nhân nguy cơ đói ăn và một "đoạn ruột thừa"

Anh Đào |

25.000 lao động trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đang bị ảnh hưởng “không có thu nhập”. Những người tuần đường, tuần cầu, tuần hầm, gác chắn đứng trước nguy cơ phải bỏ việc vì không nhận được tiền.

Công ty Poyun yêu cầu công nhân tự cách ly COVID-19, không cung cấp thức ăn

Thùy Linh |

Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam (thuộc KCN Cộng Hòa- Chí Linh- Hải Dương) hiện yêu cầu toàn bộ công nhân tự cách ly và không cung cấp thức ăn cho công nhân, dẫn đến nguy cơ lớn công nhân sẽ trèo rào trốn ra ngoài và có nguy cơ tiếp tục lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng.