Làm tốt công tác phát hiện, tố giác tội phạm
Mới đây, LĐLĐ quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Công an quận Cẩm Lệ và lãnh đạo phường Hòa Thọ Tây tổ chức lễ ra mắt 2 “Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ” (Tổ tự quản). Như vậy, tới thời điểm hiện tại toàn thành phố Đà Nẵng có tổng số 67 tổ công nhân tự quản khu nhà trọ, tập trung chủ yếu ở các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu và Sơn Trà.
Phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ là nơi tập trung số đông công nhân lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Hòa Cầm lưu trú. Và cũng như nhiều khu có đông công nhân lao động lưu trú khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, gần đây, tình hình trật tự xã hội tại địa bàn phường Hòa Thọ Tây có dấu hiệu phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống người dân và các công dân tạm trú.
Chính quyền địa phương lập tức phản ứng bằng nhiều giải pháp. Trong đó việc LĐLĐ thành phố Đà Nẵng cho thành lập thêm 2 Tổ tự quản nhằm phối hợp cùng công an và ngành chức năng tham gia các hoạt động tuyên truyền pháp luật, chính sách và quy định của địa phương góp phần phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, các tệ nạn xã hội khác và phòng tránh lừa đảo cho công nhân lao động...
Theo ông Lê Hoàng Vũ, cán bộ Công an phường Hòa Thọ Tây thì trong thời gian qua, các Tổ tự quản đã làm tốt công tác phát hiện, tố giác và tham gia phòng, chống tội phạm; kịp thời thông tin cho tổ trưởng, công an khu vực những hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
Về phía công an phường Hòa Thọ Tây, đơn vị thường xuyên trao đổi tình hình an ninh trật tự với các Tổ tự quản, tổ chức tuyên truyền ít nhất 3 tháng một lần về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xung quanh khu nhà trọ; tình hình các loại tội phạm, ma túy, mại dâm và lồng ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lao động, về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.
“Chúng tôi rất yên tâm, chỉ lo làm kiếm tiền vì vấn đề an ninh trật tự ở đây rất được đảm bảo. Ở đây, mọi người thường xuyên được nhắc nhở về việc thực hiện nội quy khu trọ, được tuyên truyền về kiến thức pháp luật và cách nhận biết, phòng tránh các loại tội phạm… nên nhiều năm nay, nhìn chung chưa có vấn đề gì đáng tiếc xảy ra”, chị Linh, công nhân đang làm việc tại Khu Công nghiệp Hòa Cầm, nói.
Cánh tay nối dài của tổ chức Công đoàn
Triển khai xây dựng và hoạt động từ năm 2010, mô hình “Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là cánh tay nối dài của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của hàng ngàn người lao động ngoại tỉnh. Cũng như góp phần phòng chống tội phạm, xây dựng lối sống lành mạnh, không để vướng vào các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng các khu nhà trọ đảm bảo an toàn về an ninh trật tự.
Theo báo cáo của LĐLĐ thành phố Đà Nẵng, trong hơn 13 năm qua, các cấp Công đoàn thành phố tổ chức hơn 500 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các Tổ tự quản với trên 50.000 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Bộ luật Lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Luật Công đoàn, Luật Giao thông đường bộ, các luật có liên quan đến phòng, chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khỏe sinh sản...
Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cũng tuyên truyền, vận động người lao động cảnh giác trước các âm mưu và hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Đặc biệt, theo ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng cho hay, bên cạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, các thành viên mô hình Tổ tự quản thời gian qua còn chủ động gắn kết hoạt động của mình vào phong trào do chính quyền địa phương phát động như: “Xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”…
Ngoài ra, cùng với chủ nhà trọ hưởng ứng mô hình “Nhà cho thuê không có tội phạm và tệ nạn xã hội” do Công an các quận phát động, từng khu nhà trọ đề ra nội quy, quy định việc cư trú, thường xuyên nhắc nhở nhau nâng cao tinh thần cảnh giác “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, tích cực tham gia tố giác tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội.