Công nhân Cty xi măng Phúc Sơn đã đi làm trở lại

Phạm Đông |

Sau 5 ngày đình công để yêu cầu được đảm bảo quyền lợi cho người lao động, khoảng 1.000 công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn ở thị trấn Phú Thứ (Kinh Môn) đã đi làm trở lại. Điều này đã giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động trở lại bình thường.

Như Lao Động đã đưa tin, từ 17.7, tất cả công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn đã ngừng việc tập thể yêu cầu công ty thanh toán tiền làm thêm giờ; trả thưởng hàng năm cho công nhân theo thỏa thuận; môi trường làm việc độc hại và phản đối việc suất ăn ca không bảo đảm dinh dưỡng...

Ngày 21.7, đại diện doanh nghiệp đã có buổi đối thoại với người lao động và đưa ra thông báo giải quyết các kiến nghị. Công ty quyết định điều chỉnh mức ăn ca lên 20.000 đồng/suất/ngày, thời gian áp dụng bắt đầu từ 1.8.

Về vấn đề tiền thưởng năm cho công nhân, công ty tiếp thu ý kiến của người lao động, sẽ xem xét, nghiên cứu tình hình thực tế và trả lời vào cuối tháng 8 tới. Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục giải thích do làm ăn thua lỗ trong năm 2018 nên mong người lao động chia sẻ khó khăn.

Trong 5 ngày công nhân dừng việc tập thể, công ty sẽ tính lương cho một nửa số ngày công nhân nghỉ, một nửa còn lại sẽ tính công nhân xin nghỉ. Doanh nghiệp sẽ không điều chuyển hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với tất cả công nhân quay trở lại làm việc.

Do vậy, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, ngày 22.7, sau 5 ngày đình công, toàn bộ công nhân nhà máy đã đi làm trở lại. Công nhân tạm thời chấp nhận và mong muốn phía công ty có phương án giải quyết hợp lý về khoản tiền thưởng năm của người lao động.

Ở một diễn biến liên quan, mới đây ông Bùi Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh Hải Dương đã có văn bản số 4504/SLĐTBXH-TTr gửi Công ty xi măng Phúc Sơn, yêu cầu thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra.

Cụ thể, Phó Phó Giám đốc Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tỉnh Hải Dương cho biết, căn cứ Bộ Luật lao động năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan ngày 14.6.2017 Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội đã ban hành Kết luận thanh số 1496/KL-SLĐTBXH đối với Công ty Xi măng Phúc Sơn.

Theo đó Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội yêu cầu và kiến nghị Công ty xi măng Phúc Sơn khắc phục một số tồn tại, vi phạm trong thực hiện Pháp luật lao động, Bảo hiểm xã hội.

“Ngày 8.6.2018, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có Công văn số 2086/SLĐTBXH-TTr yêu cầu Công ty Xi măng Phúc Sơn tổ chức thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh số 1496/KL-SLĐTBXH.

Nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục yêu cầu người đại diện theo pháp luật của Công ty Xi măng Phúc Sơn nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện các kiến nghị đã nêu tại Kết luận thanh tra số 1496/KL-SLĐTBXH theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động Thương Binh và Xã hội” – văn bản nêu rõ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Hơn 300 công nhân Cty xi măng Phúc Sơn ngừng việc tập thể

Bùi Tú |

Ngày 17.7 hơn 300 công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn (thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đã đồng loạt ngừng việc tập thể, đứng ngoài cổng nhà máy để yêu cầu được hưởng những quyền lợi cho người lao động.

Gánh nặng đồng lương lên gia đình công chức

MINH BẰNG |

Từ ngày 1.7 tới đây, lương cơ sở sẽ được tăng thêm 100.000 đồng, từ 1.390 nghìn đồng lên 1.490 nghìn đồng. Như vậy thu nhập từ lương của mỗi gia đình có hai vợ chồng đều là công chức sẽ được tăng thêm chưa đến 1 triệu đồng. Mức tăng ấy vẫn không làm giảm gánh gặng kinh tế đối với mỗi gia đình.

Biểu dương 90 gia đình công nhân tiêu biểu

HÀ ANH |

LĐLĐ TP.Hà Nội vừa tổ chức hội nghị biểu dương 90 “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” năm 2019 và trao học bổng cho 100 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi, đạt thành tích cao trong năm học 2018 - 2019.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hải Dương: Hơn 300 công nhân Cty xi măng Phúc Sơn ngừng việc tập thể

Bùi Tú |

Ngày 17.7 hơn 300 công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn (thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đã đồng loạt ngừng việc tập thể, đứng ngoài cổng nhà máy để yêu cầu được hưởng những quyền lợi cho người lao động.

Gánh nặng đồng lương lên gia đình công chức

MINH BẰNG |

Từ ngày 1.7 tới đây, lương cơ sở sẽ được tăng thêm 100.000 đồng, từ 1.390 nghìn đồng lên 1.490 nghìn đồng. Như vậy thu nhập từ lương của mỗi gia đình có hai vợ chồng đều là công chức sẽ được tăng thêm chưa đến 1 triệu đồng. Mức tăng ấy vẫn không làm giảm gánh gặng kinh tế đối với mỗi gia đình.

Biểu dương 90 gia đình công nhân tiêu biểu

HÀ ANH |

LĐLĐ TP.Hà Nội vừa tổ chức hội nghị biểu dương 90 “Gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu” năm 2019 và trao học bổng cho 100 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi, đạt thành tích cao trong năm học 2018 - 2019.