Công nhân Công ty Haprosimex: Bức xúc vì không được chấm dứt hợp đồng lao động

Hà Anh |

Bị nợ lương gần 7 năm, từ năm 2017 đến nay không được chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex, 22 Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiếp tục gửi đơn kêu cứu tới Báo Lao Động.

“Chúng tôi bị bỏ rơi!”

Ngày 23.8, trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Huyền, Quản đốc phân xưởng may Nhà máy Dệt kim Haprosimex, thuộc Công ty Haprosimex cho biết, vừa qua, sau khi Báo Lao Động lên tiếng về những khó khăn mà người lao động gặp phải khi công ty nợ BHXH từ năm 2011, thì đến ngày 28.6.2023 phía công ty đã trả hết số tiền nợ BHXH của hơn 500 anh chị em công nhân.

Tuy nhiên, công ty vẫn còn nợ lương của 52 người lao động trong 9 tháng - từ tháng 11.2016 đến tháng 7.2017; trung bình gần 30 triệu đồng/người.

Theo bà Huyền, thời gian qua Công ty Haprosimex đã được chuyển nhượng qua nhiều đời chủ, việc Công ty Haprosimex có cổ đông mới không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động.

Sau khi cổ phần và chuyển nhượng, đến nay danh sách lao động sau cổ phần đã được bàn giao đầy đủ cho Công ty Haprosmex từ tháng 8.2017, nhưng chỉ có 13 người lao động được chấm dứt hợp đồng lao động vào tháng 9.2022, còn lại 54 người chưa được chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngày 9.3.2023, tại cuộc họp gồm lãnh đạo Công ty Haprosimex và đại diện người lao động… nhằm thống nhất chi trả nợ lương và các chế độ BHXH của người lao động tại trụ sở công ty (22 Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội), ông Trần Trọng Phúc, thành viên Hội đồng Quản trị, thay mặt công ty cho rằng, việc chấm dứt hợp đồng lao động không thuộc trách nhiệm của Hội đồng Quản trị mới, người lao động phải tìm đến DATC (Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam), bởi DATC không bàn giao nội dung này cho chủ sở hữu mới.

“Chúng tôi là lao động có tên trong danh sách của công ty nhưng lại bị bỏ rơi, không biết kêu với cơ quan nào để giải quyết quyền lợi của mình” - bà Huyền chua chát nói.

Vất vả mưu sinh

Chị Nguyễn Thị Thảo - một trong những nữ công nhân bị Công ty Haprosimex nợ lương - cho biết: “Hơn 50 người lao động mong mỏi, chờ đợi gần 7 năm mới có ngày được công ty gọi đến nhận lương. Nhưng khi đến, chúng tôi bị phía công ty đưa ra biên bản có nội dung chỉ được nhận 50% số lương công ty nợ.

Đồng thời, phải ký xác nhận vào biên bản làm việc do công ty thảo sẵn với nội dung: Sau khi nhận 50% sẽ cam kết không yêu cầu Haprosimex thanh toán bất kỳ khoản tiền nào khác, không thực hiện bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào về vấn đề tiền lương và chế độ lao động giữa lao động và Công ty Haprosimex. Nếu ai không đồng ý nhận 50% tiền nợ lương thì bị “mời” về” - chị Thảo ngậm ngùi cho biết.

Theo “Bảng đối chiếu nợ lương” mà chị Thảo có được thì công ty nợ lương của chị từ tháng 11.2016 tới tháng 7.2017, với tổng số tiền là hơn 35,6 triệu đồng.

Do chưa được chấm dứt hợp đồng lao động nên hầu hết người lao động không xin được việc làm ổn định dù có tay nghề. Ngoài ra bị nợ lương nên nhiều người gặp phải hoàn cảnh khó khăn, phải đi làm thuê tại các xưởng gia công hoặc các công việc thời vụ như rửa bát thuê, làm xe ôm… để có tiền trang trải cuộc sống. Trong đó, bà Đặng Thị Dung (Gia Lâm, Hà Nội) phải đi dọn dẹp, rửa bát thuê trong khu chợ Ninh Hiệp.

Vắt kiệt sức, bà Dung kiếm được 120.000 đồng/ngày. Còn anh Nguyễn Hữu Hậu (35 tuổi, ở Thanh Ba, Phú Thọ) hiện chạy xe ôm để trang trải chi phí thuê trọ ở Gia Lâm, nuôi 3 người con đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Được biết, năm 2008, vợ chồng anh Hậu rời quê hương, xuống làm công nhân Nhà máy Dệt kim Haprosimex, với mức thu nhập của hai vợ chồng hơn 10 triệu đồng/tháng. Sau đó, công ty làm ăn thua lỗ, phải chuyển nhượng nhiều lần, còn anh Hậu phải nghỉ chờ việc, đến nay anh Hậu vẫn chưa được chấm dứt hợp đồng lao động…

Hậu quả, nam công nhân này không xin được việc ở đâu, phải chạy xe ôm, chở hàng cho những cửa hàng ở chợ Ninh Hiệp. Anh Hậu cho biết, Công ty Haprosimex nợ anh 9 tháng lương gần 40 triệu đồng - đây cũng là một tài sản lớn đối với gia đình người lao động xa quê.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người lao động Công ty Haprosimex đã rút bảo hiểm xã hội một lần

Hà Anh |

Ngày 30.6, Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội cho biết, sau khi Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex (số 22, phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trả hết khoản nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động đã có nhiều người lao động đến nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần.

Công ty Haprosimex đã trả hết số tiền nợ BHXH của người lao động

Hà Anh |

Ngày 28.6, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex (số 22, phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiếp tục trả khoản nợ bảo hiểm xã hội của người lao động mà công ty nợ từ tháng 7.2011 đến nay.

Còn 84 người lao động tại Công ty Haprosimex chưa được chốt sổ BHXH

Hà Anh |

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex trả hơn 10 tỉ đồng tiền nợ BHXH (còn nợ hơn 4 tỉ đồng), hiện cơ quan BHXH đã tách đóng, chốt sổ cho hơn 400 người lao động (NLĐ). Như vậy chỉ còn 84 NLĐ chưa được chốt sổ BHXH.

178 người lao động của Công ty Haprosimex đã được nhận sổ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Ngày 6.4, đại diện Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội thông tin, sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) trả 10 tỉ đồng tiền nợ BHXH, cơ quan BHXH đã tiến hành rà soát tách đóng, chốt sổ và đã trao trả sổ BHXH cho 178 người lao người lao động.

178 sổ bảo hiểm xã hội đã được trao cho người lao động Công ty Haprosimex

Hà Anh |

Ngày 6.4, đại diện Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội thông tin, sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) trả 10 tỉ tiền nợ BHXH, cơ quan BHXH đã tiến hành rà soát tách đóng, chốt sổ và đã trao trả sổ BHXH cho 178 người lao người lao động.

Nóng bỏng khai thác cát trái phép ở miền Trung

Ngọc Viên - An Thượng |

Hàng loạt công trình xây dựng cơ bản, các dự án trọng điểm xây dựng giao thông, làm cao tốc ở khu vực miền Trung đang được triển khai sau dịch COVID-19 khiến nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao. Vì vậy, việc khai thác cát lén lút, trái phép diễn ra khắp nơi, chưa bao giờ nóng như hiện nay dù chính quyền, cơ quan chức năng đã vào cuộc.

Loay hoay tìm giải pháp quản lý 2 khu ký túc xá bỏ hoang ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây dựng 2 khu ký túc xá nhưng chưa phát huy hiệu quả. Cũng vì không có sinh viên đến ở nên các khu ký túc xá đã rơi vào tình cảnh bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Xuất hiện ca đậu mùa khỉ chưa rõ nguồn lây, người dân cần chú ý gì?

Thanh Chân - Như Quỳnh |

TPHCM - Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, ca bệnh thứ 3 mắc đậu mùa khỉ là nam bệnh nhân (25 tuổi, thường trú ở tỉnh Đồng Nai và tạm trú ở TPHCM) không có tiền sử đi nước ngoài hay tiếp xúc với người nước ngoài trong 21 ngày.

Nhiều người lao động Công ty Haprosimex đã rút bảo hiểm xã hội một lần

Hà Anh |

Ngày 30.6, Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội cho biết, sau khi Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex (số 22, phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trả hết khoản nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động đã có nhiều người lao động đến nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần.

Công ty Haprosimex đã trả hết số tiền nợ BHXH của người lao động

Hà Anh |

Ngày 28.6, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex (số 22, phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiếp tục trả khoản nợ bảo hiểm xã hội của người lao động mà công ty nợ từ tháng 7.2011 đến nay.

Còn 84 người lao động tại Công ty Haprosimex chưa được chốt sổ BHXH

Hà Anh |

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex trả hơn 10 tỉ đồng tiền nợ BHXH (còn nợ hơn 4 tỉ đồng), hiện cơ quan BHXH đã tách đóng, chốt sổ cho hơn 400 người lao động (NLĐ). Như vậy chỉ còn 84 NLĐ chưa được chốt sổ BHXH.

178 người lao động của Công ty Haprosimex đã được nhận sổ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Ngày 6.4, đại diện Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội thông tin, sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) trả 10 tỉ đồng tiền nợ BHXH, cơ quan BHXH đã tiến hành rà soát tách đóng, chốt sổ và đã trao trả sổ BHXH cho 178 người lao người lao động.

178 sổ bảo hiểm xã hội đã được trao cho người lao động Công ty Haprosimex

Hà Anh |

Ngày 6.4, đại diện Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội thông tin, sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) trả 10 tỉ tiền nợ BHXH, cơ quan BHXH đã tiến hành rà soát tách đóng, chốt sổ và đã trao trả sổ BHXH cho 178 người lao người lao động.