Công nhân có sự nhầm lẫn về số tiền 300.000 đồng quà Tết

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện nay, nhiều đoàn viên, người lao động (NLĐ) tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phản ánh không nhận được số tiền 300.000 đồng tiền hỗ trợ đoàn viên, NLĐ dịp Tết Nguyên đán vừa qua theo Kế hoạch 146/KH-TLĐ ngày 28.10.2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN).

Theo Kế hoạch 146/KH-TLĐ ngày 28.10.2021 của Tổng LĐLĐVN về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nguồn lực để tổ chức thực hiện được các cấp công đoàn thực hiện chủ trương xã hội hóa huy động các nguồn lực phục vụ cho kế hoạch chăm lo cho đoàn viên, người lao động theo các quy định của pháp luật và của Tổng LĐLĐVN.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp làm việc với Ban lãnh đạo Công ty Vienergy Việt Nam (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) và CĐCS để giải thích về những thắc mắc của người lao động về việc chưa nhận được số tiền hỗ trợ 300.000 đồng dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp làm việc với Ban lãnh đạo Công ty Vienergy Việt Nam (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) và CĐCS để giải thích về những thắc mắc của người lao động về việc chưa nhận được số tiền hỗ trợ 300.000 đồng dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Ảnh: NT

Các CĐCS cân đối nguồn thu, chi trong năm và sử dụng tối đa nguồn tích lũy của đơn vị xây dựng dự toán để đảm bảo kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Các công đoàn cấp trên cân đối nguồn thu, chi trong năm và sử dụng một phần tài chính công đoàn tích lũy hiện có để hỗ trợ công đoàn cấp dưới thực hiện chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Theo đó, đối với người lao động có đóng BHXH tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đóng kinh phí công đoàn; Cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo, thăm hỏi từ nguồn tài chính công đoàn với mức 300.000 đồng/người.

Tuy nhiên hiện nay, nhiều đoàn viên, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phản ánh vẫn chưa nhận được số tiền 300.000 đồng trên. Cụ thể như tại Công ty TNHH MCNEX Vina (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình), Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam (KCN Tam Điệp, Ninh Bình), Công ty TNHH Giầy ATHENA Việt Nam (huyện Yên Mô, Ninh Bình)... và đặc biệt mới đây vào ngày 11.2, hơn 5.000 công nhân lao động (CNLĐ) tại Công ty TNHH Vienergy Việt Nam (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc tập thể để kiến nghị một số nội dung liên quan đến thu nhập của CNLĐ, trong đó có việc người lao động không nhận được số tiền 300.000 đồng quà Tết từ công đoàn.

CĐCS Công ty TNHH Vienergy Việt Nam (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) đã trao hỗ trợ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho CNLĐ tại công ty bằng hiện vật theo Kế hoạch 146 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: NT
CĐCS Công ty TNHH Vienergy Việt Nam (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) đã trao hỗ trợ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho CNLĐ tại công ty bằng hiện vật theo Kế hoạch 146 của Tổng LĐLĐVN. Ảnh: NT

Để làm rõ nội dung phản ánh của người lao động, chiều 14.2,  PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Trần Kim Long - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình: Theo đó, để triển khai kế hoạch 146 của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-LĐLĐ ngày 9.11.2021 về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và Văn bản số 01/LĐLĐ-TC ngày 4.1.2022 về việc chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cụ thể, mức chi đối với đoàn viên công đoàn căn cứ vào nguồn kinh phí CĐCS, nguồn hỗ trợ từ doanh nghiệp và các nguồn vận động khác trị giá 300.000 đồng/người. Đối với người lao động chưa là đoàn viên, mức chi do Ban chấp hành CĐCS quyết định nhưng thấp hơn so với đoàn viên công đoàn. Nếu kinh phí và các nguồn vận động của CĐCS không đủ chi thì đề nghị công đoàn cấp trên xem xét, hỗ trợ để chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Cũng theo ông Long, nguồn kinh phí để chi chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động theo Kế hoạch 146 của Tổng LĐLĐVN là từ công đoàn các cấp. Như vậy, nếu CĐCS đã bố trí đủ kinh phí thì công đoàn cấp trên không phải chi bổ sung. Ngoài ra, việc chi hỗ trợ có thể bằng hiện vật hoặc tiền mặt.

Sau khi được giải thích rõ và giải quyết thỏa đáng về những kiến nghị của CNLĐ, sáng ngày 14.2, CNLĐ tại Công ty TNHH Vienergy Việt Nam (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) trở lại làm việc bình thường. Ảnh: NT
Sau khi được giải thích rõ và giải quyết thỏa đáng về những kiến nghị của CNLĐ, sáng ngày 14.2, CNLĐ tại Công ty TNHH Vienergy Việt Nam (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) trở lại làm việc bình thường. Ảnh: NT

"Qua khảo sát, hiện tất cả đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thuộc diện được hỗ trợ quà Tết theo Kế hoạch 146 của Tổng LĐLĐVN đều đã nhận được tiền hoặc quà hỗ trợ từ CĐCS. Nhiều người nhầm lẫn đấy là nguồn hỗ trợ riêng của CĐCS nên nghĩ rằng chưa nhận được tiền hỗ trợ theo Kế hoạch 146 của Tổng LĐLĐVN" - ông Long nói.

Ông Long cũng cho biết thêm, sở dĩ đoàn viên, người lao động có sự nhầm lẫn là do những năm trước có đoàn viên, người lao động vừa được nhận quà Tết của CĐCS, của doanh nghiệp và của công đoàn cấp trên nhưng năm nay gộp lại thành 1 suất.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ngừng việc tập thể ở Ninh Bình: Người lao động muốn gắn bó lâu dài với Cty

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau 2 ngày ngừng việc tập thể, sáng ngày 14.2, hơn 5.000 CNLĐ tại Công ty TNHH Vienergy Việt Nam (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) đã trở lại làm việc bình thường sau khi Ban lãnh đạo Công ty này đồng ý và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của CNLĐ.

Ngừng việc tập thể ở Ninh Bình: Hủy quy định 2 năm không được mang bầu

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 12.2, hơn 5.000 công nhân lao động (CNLĐ)  tại Công ty TNHH Vienergy (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) tiếp tục ngừng việc tập thể để yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty làm rõ một số nội dung liên quan đến các khoản thu nhập của CNLĐ.

Ninh Bình: Hơn 5.000 công nhân lao động đồng loạt ngừng việc tập thể

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chiều 11.2, hơn 5.000 công nhân lao động (CNLĐ) tại Công ty TNHH Vienergy (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc tập thể để yêu cầu Ban lãnh đạo công ty làm rõ một số nội dung liên quan đến các khoản thu nhập của CNLĐ.

Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Công an lên tiếng vụ việc bị hại mất xe máy phải canh tang vật

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh thông tin vụ việc, bị hại mất xe máy phải canh tang vật. Theo Công an tỉnh Bình Dương, công an các địa phương đã phối hợp tiếp nhận, tiến hành xác minh, làm rõ nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định.

Về khoản hỗ trợ cho công nhân Công ty TNHH PouYuen: Thuế thu nhập cá nhân chỉ là tạm thu

Nam Dương |

2.358 công nhân Công ty TNHH PouYuen phải chấm dứt hợp đồng lao động do công ty ít đơn hàng và được hỗ trợ 275 tỉ đồng, nhưng phải tạm trừ thuế thu nhập cá nhân 10% cho khoản hỗ trợ mất việc này. Luật sư đưa ý kiến: Người lao động (NLĐ) nên giữ cẩn thận các chứng từ thể hiện đã bị tạm trừ 10% cho khoản thu nhập được Công ty PouYuen hỗ trợ để làm cơ sở quyết toán với cơ quan thuế sau này.

Bình Định: Cần xử lý triệt để các biệt thự không phép trong đất quy hoạch

Hoài Luân |

Hơn 3 năm qua, người dân sống dọc tuyến ven biển ĐT.639 cũ đoạn qua xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn, Bình Định) bức xúc về việc có 3 ngôi nhà được xây dựng kiên cố dù đã nằm trong phần đất đang quy hoạch dự án.

Nghệ An: Xử lý sụt lún tại xã Châu Hồng, người dân vẫn chưa an tâm

QUANG ĐẠI |

Nhiều hộ dân bị sụt lún đất, nứt nhà cửa tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho rằng mức hỗ trợ chưa thỏa đáng.

Ngừng việc tập thể ở Ninh Bình: Người lao động muốn gắn bó lâu dài với Cty

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau 2 ngày ngừng việc tập thể, sáng ngày 14.2, hơn 5.000 CNLĐ tại Công ty TNHH Vienergy Việt Nam (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) đã trở lại làm việc bình thường sau khi Ban lãnh đạo Công ty này đồng ý và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của CNLĐ.

Ngừng việc tập thể ở Ninh Bình: Hủy quy định 2 năm không được mang bầu

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 12.2, hơn 5.000 công nhân lao động (CNLĐ)  tại Công ty TNHH Vienergy (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) tiếp tục ngừng việc tập thể để yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty làm rõ một số nội dung liên quan đến các khoản thu nhập của CNLĐ.

Ninh Bình: Hơn 5.000 công nhân lao động đồng loạt ngừng việc tập thể

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chiều 11.2, hơn 5.000 công nhân lao động (CNLĐ) tại Công ty TNHH Vienergy (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc tập thể để yêu cầu Ban lãnh đạo công ty làm rõ một số nội dung liên quan đến các khoản thu nhập của CNLĐ.