Công nhân chia sẻ lý do gắn bó lâu dài với doanh nghiệp

Mạnh Cường |

Nhiều công nhân cho biết, họ sẵn sàng gắn bó với doanh nghiệp lâu dài nếu môi trường làm việc có lương, thưởng tốt và đãi ngộ hấp dẫn. Yếu tố thăng tiến chức vụ trong công việc với công nhân không quá quan trọng.

Chị Phạm Thị Cúc (29 tuổi) - công nhân lắp ráp linh kiện điện tử tại Thái Nguyên - cho biết, chị đã gắn bó với nơi làm việc hiện tại gần 10 năm. Dù công ty cách xa quê hương gần 150km, làm bao năm vẫn một vị trí nhưng chị vẫn chưa có ý định nghỉ việc.

“Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa tìm được nơi nào gần nhà có nhiều đãi ngộ tốt như công ty đang làm. Tương lai chắc tôi vẫn sẽ bám trụ nơi đây” - chị Cúc nói về lý do gắn bó lâu dài với công ty.

Trao đổi chi tiết, chị Cúc chia sẻ, do đang hưởng chế độ con nhỏ nên nữ công nhân chỉ cần làm đến hết thứ 6, được nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Thu nhập vẫn đảm bảo từ 9 - 9,5 triệu đồng/tháng với điều kiện tăng ca 2 tiếng/ngày.

Nhiều công nhân gắn bó lâu dài với công ty bởi có nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Ảnh: Mạnh Cường.
Nhiều công nhân gắn bó lâu dài với công ty bởi có nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Ảnh: Mạnh Cường.

Bên cạnh đó, mức lương cơ bản của công nhân như chị Cúc cũng được điều chỉnh tăng hàng năm dù nhà nước không tăng lương tối thiểu vùng. Hiện tại lương cơ bản của chị Ngọc đã gần 7 triệu đồng/tháng, cao hơn rất nhiều so với các công ty khác trong khu vực. Đây cũng là mong muốn của nữ công nhân bởi khi hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội sẽ vô cùng có lợi.

Một lý do khác được chị Cúc chia sẻ chính là thưởng các ngày lễ, Tết, đặc biệt là Tết Nguyên đán, khá cao so với nhiều công nhân khác. “Tất cả các ngày lễ chúng tôi đều được thưởng 500.000 đồng, thưởng Tết Nguyên đán 1 tháng lương cơ bản gần 7 triệu đồng, đủ để sắm sửa ngày Tết” - chị Ngọc cho hay.

Với chị Nguyễn Thị Mơ (37 tuổi, Nam Định), nơi làm việc hiện tại có khá nhiều ưu điểm nổi bật. Điều mà nữ công nhân thích nhất chính là chuyền may có những người đồng nghiệp thân thiện, tổ trưởng tâm lý, công việc không quá áp lực và đãi ngộ tốt. Đến hiện tại, chị Mơ đã gắn bó với công ty hơn 1 năm và đây cũng là công ty thứ hai nữ công nhân làm việc.

Chị Mơ chia sẻ: “Tổ trưởng dù rất áp lực từ phía trên nhưng vẫn luôn động viên công nhân cố gắng chứ không nặng lời như ở công ty cũ. Các đồng nghiệp cũng thường xuyên hỗ trợ, san sẻ hàng cùng tôi khi bị ùn hàng. Mọi người trao đổi thẳng thắn, vui vẻ trò chuyện cùng nhau chứ không dèm pha sau lưng’’.

Ngoài ra, điều mà chị Mơ thấy thoải mái hơn ở công ty mới đó là được xin nghỉ linh hoạt khi nhà có việc riêng. Mỗi lần xin nghỉ thủ tục cũng khá đơn giản chứ không phải báo trước cả tuần hay xin chữ ký nhiều người. Như tại công ty cũ, gần như những việc thực sự quan trọng mới được nghỉ phép.

Về thu nhập, chị Mơ cho biết bản thân thích làm việc theo hình thức khoán để chứng minh được năng lực và hưởng tiền lương tương xứng. Nữ công nhân cho rằng công ty biết nghĩ cho người lao động sẽ không trả giá các mã hàng quá thấp để giảm thu nhập của công nhân.

Thưởng Tết theo chị Mơ chỉ cần đảm bảo mức bình quân chung, khoảng 1 tháng lương cơ bản là có thể giữ chân người lao động. Không cần quá cao nhưng các chế độ khác cho công nhân phải được đảm bảo để họ yên tâm gắn bó.

"Là công nhân, tôi nghĩ chuyên cần, xăng xe là khoản bắt buộc phải có, mỗi khoản trên 300.000 đồng mới phù hợp. Đối với phụ nữ, nhất định phải có thêm tiền hỗ trợ con nhỏ. Ai ở xa thì có hỗ trợ xe đưa đón hoặc tiền thuê trọ, đò phà. Ở công ty tôi các khoản này đều có và được hỗ trợ khá cao” - chị Mơ chia sẻ.

Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Thúc đẩy các dự án nhà ở cho công nhân khu vực Bắc Trung bộ

NHÓM PV |

Thời gian qua, nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ đã tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi công xây dựng nhà ở xã hội (NOXH). Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn còn chậm trễ, vướng mắc, cần giải pháp đồng bộ để tháo gỡ.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến lương hưu ra sao?

Minh Hương - Mạnh Cường |

Báo cáo mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm cuối năm 2023, tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc nhóm hành chính, sự nghiệp, Đảng đoàn thể là 6,936 triệu đồng, của người lao động thuộc khối doanh nghiệp, hợp tác xã là 6,382 triệu đồng, chênh lệch khoảng 9%.

Công nhân lao động vui mừng vì có việc làm, thu nhập ổn định

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Những tháng đầu năm 2024, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã ký được các đơn hàng mới, hoạt động sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp đã trở lại bình thường và tạo được việc làm ổn định cho công nhân lao động (CNLĐ).

Cẩm nang ăn chơi ở Singapore khi xem The Eras Tour của Taylor Swift

Ninh Phương |

Ngoài trải nghiệm âm nhạc khó quên với The Eras Tour của Taylor Swift, cộng đồng Swiftie và khách du lịch có thể khám phá văn hoá, ẩm thực độc đáo của Singapore.

Lợi dụng vụ hỏa hoạn chùa Phật Quang, đối tượng lừa đảo moi tiền nhiều người qua mạng

Thảo Phương |

Đăng tải bài viết “Xin gieo duyên đầu xuân hỗ trợ Chùa Phật Quang bị cháy”, các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin của nhiều người, lừa tiền công đức trên Facebook.

Phiên xử bị cáo Hàn Ni sẽ vắng mặt bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

Ngày 29.2, phía bà Nguyễn Phương Hằng - người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án của hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ, đã xin vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm ngày 1.3.

Trao Quyết định phê chuẩn Bí thư Uông Bí làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.2), tại Hạ Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn ông Nghiêm Xuân Cường - Bí thư Thành ủy Uông Bí - giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Số doanh nghiệp thành lập mới tháng 2 bất ngờ quay đầu giảm sâu

Đức Mạnh |

Tháng 2.2024, doanh nghiệp thành lập mới cùng số vốn đăng ký, số lao động đăng ký đồng loạt ghi nhận sụt giảm so với tháng trước đó.

Thúc đẩy các dự án nhà ở cho công nhân khu vực Bắc Trung bộ

NHÓM PV |

Thời gian qua, nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ đã tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi công xây dựng nhà ở xã hội (NOXH). Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn còn chậm trễ, vướng mắc, cần giải pháp đồng bộ để tháo gỡ.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến lương hưu ra sao?

Minh Hương - Mạnh Cường |

Báo cáo mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại thời điểm cuối năm 2023, tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của người lao động thuộc nhóm hành chính, sự nghiệp, Đảng đoàn thể là 6,936 triệu đồng, của người lao động thuộc khối doanh nghiệp, hợp tác xã là 6,382 triệu đồng, chênh lệch khoảng 9%.

Công nhân lao động vui mừng vì có việc làm, thu nhập ổn định

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Những tháng đầu năm 2024, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã ký được các đơn hàng mới, hoạt động sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp đã trở lại bình thường và tạo được việc làm ổn định cho công nhân lao động (CNLĐ).