Công nhân chật vật chống chọi với nắng nóng

Trần Kiều - Bảo Hân |

Trong nhiều khu nhà trọ ở Đông Anh (Hà Nội), công nhân dùng đủ cách để chống chọi với tiết trời đang như thiêu đốt.
Ngày 21.5, ghi nhận nhiệt độ ngoài trời lúc 11h trưa tại Đông Anh (hà Nội) khoảng 36 độ C. Trong các phòng trọ của công nhân vô cùng nóng bức và bí bách nếu chỉ sử dụng quạt để làm mát.
Ngày 21.5, ghi nhận nhiệt độ ngoài trời lúc 11h trưa tại Đông Anh (Hà Nội) khoảng 36 độ C. Phòng trọ của công nhân vô cùng nóng bức và bí bách nếu chỉ sử dụng quạt để làm mát.
 
Nhà trọ của công nhân đa số được lợp bằng ngói phibroximang nên mùa hè nhiệt độ trong phòng rất cao.
 
Chị Trần Thị Huệ - công nhân Khu Công nghiệp Thăng Long hiện đang thuê trọ ở thôn Bầu (xã Kim Chung) cho biết, do làm ca đêm nên ban ngày về chị tranh thủ nghỉ ngơi. Ngoài "cố thủ" trong phòng trọ ra thì không có chỗ nào khác để đi. Tuy nhiên, ngay từ khi trở về phòng chị Huệ đã phải bật hết các loại quạt làm mát. Chị Huệ giải thích, vì phòng hẹp, lại nhiều đồ nên khá bí bách. "Có hôm nóng quá, tôi phải xuống đất nằm cho mát. May có cái quạt điều hoà được bạn tặng thì đỡ hơn. Như trước đây, dù có bật cả hai quạt nhưng vẫn nóng, đêm không ngủ được, sáng ra đi làm cơ thể rất mệt mỏi".
 
Phòng có diện tích hẹp, chỉ duy nhất một cửa sổ và một cửa ra vào. Để có độ thoáng, chị Huệ phải mở hết cửa; đồng thời cho quạt hoạt động hết công suất.
 
Để "đối phó" với cái nóng như thiêu đốt, tại một số khu trọ, nhiều công nhân phải lắp đặt thêm điều hoà.
 
Từ khi lắp thêm điều hoà để làm mát, tiền điện phòng anh Nguyễn Viết Viên đã tăng lên gấp 3 lần. Tính ra tiền điện phải chi trả là 1,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, anh Viên cho biết, điều hòa chỉ dùng mấy tháng hè nên phải chấp nhận.
 
Bất kể thứ gì có thể mang lại gió mát đều được các công nhân tận dụng.   
 
 
Dù đã bật quạt, nhưng sức nóng từ ngoài hắt vào và từ trên nén xuống buộc anh Trần Duy Khánh phải sử dụng điều hoà để làm mát.   
 
Còn những gia đình công nhân chưa có điều kiện lắp điều hoà thì quạt vẫn là thứ giúp làm mát duy nhất.
Trần Kiều - Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Nhà trọ công nhân “5 sao”

Kỳ Quan |

Hàng chục khu công nghiệp ở tỉnh Long An đã đi vào hoạt động kéo theo nhiều khu nhà trọ ra đời phục vụ nhu cầu ở trọ của công nhân ở xa.

Tín hiệu vui từ mô hình phủ sóng wifi khu nhà trọ công nhân

Mai Dung |

Từ hiệu quả mô hình thí điểm lắp đặt wifi miễn phí khu nhà trọ công nhân của LĐLĐ TP.Hải Phòng, vừa qua, UBND TP có chủ trương mở rộng mô hình đến 76 khu nhà trọ trên toàn thành phố với hi vọng đời sống tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao.

Hải Phòng lắp đặt wifi miễn phí ở 76 khu nhà trọ công nhân

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng giao LĐLĐ thành phố chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi danh sách công nhân lao động tại các khu nhà trọ được lắp wifi miễn phí, bảo đảm đúng đối tượng được thụ hưởng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhà trọ công nhân “5 sao”

Kỳ Quan |

Hàng chục khu công nghiệp ở tỉnh Long An đã đi vào hoạt động kéo theo nhiều khu nhà trọ ra đời phục vụ nhu cầu ở trọ của công nhân ở xa.

Tín hiệu vui từ mô hình phủ sóng wifi khu nhà trọ công nhân

Mai Dung |

Từ hiệu quả mô hình thí điểm lắp đặt wifi miễn phí khu nhà trọ công nhân của LĐLĐ TP.Hải Phòng, vừa qua, UBND TP có chủ trương mở rộng mô hình đến 76 khu nhà trọ trên toàn thành phố với hi vọng đời sống tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao.

Hải Phòng lắp đặt wifi miễn phí ở 76 khu nhà trọ công nhân

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng giao LĐLĐ thành phố chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi danh sách công nhân lao động tại các khu nhà trọ được lắp wifi miễn phí, bảo đảm đúng đối tượng được thụ hưởng.