CTY CP SỬA CHỮA TÀU BIỂN NOSCO – VINALINES (NVSRC):

Công nhân cầu cứu vì bị nợ lương và bảo hiểm

NGUYỄN HÙNG |

Tại buổi làm việc với đoàn liên ngành ngày 19.4.2018, đại diện Cty CP sửa chữa tàu biển Nosco – Vinalines (NVSRC), có nhà máy tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, thừa nhận có việc nợ lương, nợ bảo hiểm nhiều tháng. 

Chia sẻ với Lao Động, nhiều công nhân cho biết, đồng lương đã thấp mà lại bị nợ lương, nợ bảo hiểm nên cuộc sống rất khó khăn; một số công nhân đã phải bỏ việc, chấp nhận mất lương để kiếm kế sinh nhai khác.

Nợ lương và sổ bảo hiểm rỗng ruột

Trong đơn cầu cứu gửi UBND thị xã Quảng Yên, nhóm công nhân Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines cho biết, thời gian đầu được trả lương đầy đủ, nhưng sau đó, Cty nói do khó khăn về tài chính nên chậm lương. Thông cảm với hoàn cảnh của Cty, các công nhân vẫn tích cực làm việc cả ngày lễ, nhưng Cty vẫn không trả lương 3 tháng 6,7,8 năm 2017. Đặc biệt, khi về thay người đồng nhiệm, 1 tân phó tổng giám đốc nói không có trách nhiệm với 3 tháng lương đó, do phó tổng giám đốc cũ đã chuyển công tác. Bước sang năm 2018, chuyện nợ lương lại tiếp diễn và đến nay đã chậm lương hơn 1 tháng, trong khi phần lớn CNLĐ đều thuộc diện khó khăn và là những trụ cột chính trong gia đình.

“Em bị nợ 3 tháng lương năm 2017 và 1 tháng lương năm 2018 với tổng cộng số tiền khoảng 30 triệu đồng. Không có lương nên em phải vay mượn tạm tiền ở nhiều chỗ khác nhau để chi tiêu. Nhiều anh em khác còn khó khăn hơn vì phải nuôi vợ con. Mong các cấp, ngành vào cuộc để công nhân bọn em sớm nhận được lương” - công nhân Vũ Văn Thường chia sẻ với Lao Động.

Hơn nữa, mặc dù Cty nói trừ tiền lương của công nhân để đóng tiền BHXH nhưng lại không thấy đóng BHXH cho công nhân. Công nhân Đặng Văn Ninh cho biết, khi lấy lại sổ bảo hiểm thì sổ chỉ có bìa, không có ruột và không ghi nội dung gì về việc anh được đóng bảo hiểm.

Được biết, nhiều công nhân khác đã phải bỏ việc, thậm chí chấp nhận mất lương để đi tìm công việc khác, để kiếm tiền nuôi gia đình.

Nợ lương vì chưa thu hồi được nợ?

NVSRC là một trong những đơn vị lớn thuộc Tổng Cty hàng hải Việt Nam (VINALINES), với nhà máy sửa chữa tàu biển thuộc diện lớn nhất Đông Nam Á chính thức hoạt động từ 30.4.2016, trên diện tích hơn 100 ha bên bờ sông Chanh, xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên. Hiện, tổng số lao động đang làm việc tại Cty gồm 170 người, trong đó có 120 lao động trực tiếp và 50 lao động gián tiếp.

Tại cuộc làm việc với đoàn liên ngành, gồm lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, LĐLĐ và Phòng LĐTBXH thị xã Quảng Yên, ông Hoàng Thanh Vân - Phó Tổng giám đốc NVSRC - thừa nhận việc nợ lương, bảo hiểm là đúng. Tuy nhiên, việc 1 phó tổng giám đốc bảo không trả lương 3 tháng của năm 2017 là không đúng, mà chỉ là khoanh nợ cũ để trả sau.

Cũng theo ông Vân, từ thời điểm ông về nhận chức vào tháng 10.2017 đến hết tháng 3.2018, Cty đã trả hết lương cho những lao động trực tiếp; chỉ nợ bộ phận lao động gián tiếp tháng 2 và tháng 3 khoảng 1,1 tỉ đồng.

Về tiền bảo hiểm, tính đến hết tháng 3.2018, Cty này còn nợ tổng cộng trên 4,6 tỉ đồng. Theo lý giải của đại diện Cty NVSRC, việc nợ lương và bảo hiểm là Cty chưa thu hồi được hơn 10 tỉ đồng nợ của các khách hàng. Tại buổi làm việc, đại diện Cty NVSRC cam kết sẽ ưu tiên trả lương cho CNLĐ khi thu được nợ của khách hàng và có lộ trình thanh toán nợ BHXH.

Ông Đỗ Cao Thượng - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh - cho biết, trước mắt, đề nghị Cty có báo cáo bằng văn bản về số lao động đang bị nợ lương và số lương nợ; số người thôi việc không được thanh toán bảo hiểm thất nghiệp, chế độ ốm đau…Đồng thời, đề nghị Cty tổ chức cuộc gặp mặt giữa người có đủ thẩm quyền quyết định của Cty với CNLĐ về phương án giải quyết quyền lợi cho CNLĐ trước ngày 30.4.2018.

NGUYỄN HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.