Công nhân Cầu 12 bị nợ lương, bảo hiểm: Đề nghị Thanh tra Bộ vào cuộc

Trần Tuấn |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội đã đề nghị Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào cuộc vụ công nhân Công ty Cổ phần Cầu 12 (Cầu 12) bị nợ lương, BHXH kéo dài.

Chủ tịch cũng đi làm không lương?

Tháng 5.2020, báo Lao Động đăng tải loạt bài viết phản ánh việc khoảng hơn 100 công nhân cầu đường thuộc Công ty Cổ phần Cầu 12 đang gặp rất nhiều khó khăn do công ty đang nợ lương, nợ bảo hiểm.

Sau nhiều năm cống hiến, nhiều công nhân Cầu 12 cực chẳng đã phải nghỉ việc đi bán trà đá, làm bảo vệ mưu sinh.

Thời điểm đó, trao đổi với PV, ông Lê Xuân Lộc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cầu 12 cho biết nguyên nhân chính dẫn đến việc nợ lương và BHXH kéo dài của người lao động là do công ty bị nợ tiền thi công các công trình do Nhà nước làm chủ đầu tư, tổng số tiền khoảng 150 tỉ đồng.

Mới đây, phóng viên báo Lao Động đã liên hệ lại với ông Lê Xuân Lộc để tìm hiểu quá trình giải quyết các quyền lợi cho người lao động.

Bức ảnh kỷ niệm của cựu công nhân Nguyễn Văn Tuân (Cty cổ phần Cầu 12) được chụp lại năm 1998 khi tham gia xây dựng cầu Mỹ Thuận nối 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Ảnh: Trần Tuấn.
Bức ảnh kỷ niệm của cựu công nhân Nguyễn Văn Tuân (Công ty cổ phần Cầu 12) được chụp năm 1998 khi tham gia xây dựng cầu Mỹ Thuận nối 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Ảnh: Trần Tuấn.

"Đến thời điểm này, công ty vẫn chưa thu hồi được khoản nợ thi công nào để tiến hành giải quyết quyền lợi cho công nhân. Hiện tại, chúng tôi vẫn đang thi công tiếp tục một số công trình nhưng ngân hàng quản chi hết do chúng tôi nợ ngân hàng số tiền khá lớn.

Đến thời điểm này bản thân tôi cũng không nhận lương để ưu tiên trả lương cho người lao động", ông Lê Xuân Lộc thông tin.

Đề nghị thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào cuộc

Theo thông tin từ BHXH TP.Hà Nội, ngày 30.7.2020 vừa qua, đơn vị này đã có Công văn đề nghị Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thanh tra Công ty Cổ phần Cầu 12.

Theo dữ liệu của BHXH TP.Hà Nội, tính đến 31.7.2020, Công ty cổ phần Cầu 12 đăng ký đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 57 lao động, để nợ đóng số tiền rất lớn (26.660.706.167 đồng), thời gian kéo dài (mới đóng đến hết tháng 12.2016, để nợ 43 tháng).

Từ năm 2019, BHXH Hà Nội và các cơ quan Nhà nước (UBND Thành phố, Sở Lao động - Thương binh Xã hội, Liên đoàn lao động TP, UBND quận Long Biên...) đã nhận được đơn thư của tập thể người lao động phản ánh Công ty cổ phần Cầu 12 không đóng tiền, để nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Ngày 26.11.2019, BHXH TP.Hà Nội đã báo cáo liên ngành về vụ việc trên và đề xuất thanh tra liên ngành Công ty cổ phần Cầu 12. Tuy nhiên, do ảnh hướng của dịch bệnh COVID-19 nên chưa tổ chức thanh tra Công ty Cổ phần Cầu 12.

10 công nhân xây cầu đã nghỉ việc ở Công ty cổ phần Cầu 12 đến trụ sở công ty đòi thanh toán tiền lương và BHXH ngày 16.5. Ảnh: Trần Tuấn.
10 công nhân xây cầu đã nghỉ việc ở Công ty cổ phần Cầu 12 đến trụ sở công ty đòi thanh toán tiền lương và BHXH ngày 16.5. Ảnh: Trần Tuấn.

Trước đó, ngày 22.8.2019, UBND quận Long Biên đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về BHXH đối với Công ty Cổ phần Cầu 12 và ngày 6.9.2019, UBND quận Long Biên đã có văn bản kết luận kiểm tra đối với Công ty Cổ phần Cầu 12, yêu cầu Công ty khắc phục sai phạm, đóng tiền BHHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Tuy nhiên, sau đó, Công ty Cổ phần Cầu 12 không khắc phục sai phạm, tiếp tục để nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN số tiền lớn, thời gian kéo dài. Để bảo đảm một phần quyền lợi cho người lao động, từ tháng 12.2019 đến tháng 2.2020 BHXH TP.Hà Nội đã giao BHXH quận Long Biên hướng dẫn và thực hiện thủ tục tách đóng BHXH cho 54 người đã hết tuổi lao động để giải quyết chế độ hưu trí.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nợ bảo hiểm xã hội là vi phạm quyền của người lao động

Bảo Hân |

Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ việc người lao động ngừng việc tập thể do chủ sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội.

Hàng trăm công nhân xây cầu bị nợ lương, bảo hiểm: Xử lý thế nào?

Trần Tuấn |

Liên quan vụ hàng trăm công nhân Công ty Cầu 12 buộc phải nghỉ việc vị bị đơn vị này nợ lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) kéo dài, phóng viên Lao Động đã làm việc với các bên liên quan và luật sư để tìm hướng xử lý vụ việc.

Hàng trăm công nhân xây cầu bị nợ lương, bảo hiểm: Công đoàn GTVT lên tiếng

Trần Tuấn |

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Việt Nam đã lên tiếng sau khi báo Lao Động phản ánh tình trạng hàng trăm công nhân xây cầu rơi vào tình trạng khó khăn do bị công ty nợ lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) kéo dài.

Nguyên nhân khiến nhiều công nhân thuộc Cienco1 bị nợ lương, nợ bảo hiểm

Trần Tuấn |

Hàng trăm người lao động của một số công ty con hoặc có cổ phần của Tổng công ty cây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1) bị nợ lương và BHXH kéo dài, vậy nguyên nhân do đâu?

Chuyện đời công nhân sau khi bị Công ty CP Cầu 12 nợ lương, nợ bảo hiểm

Trần Tuấn |

Góp sức mình xây dựng hàng trăm cây cầu lớn nhỏ khắp cả nước nhưng hiện nay cuộc sống của nhiều công nhân xây cầu  của Công ty cổ phần Cầu 12 đang gặp rất nhiều khó khăn do công ty đang nợ lương, nợ bảo hiểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Nợ bảo hiểm xã hội là vi phạm quyền của người lao động

Bảo Hân |

Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ việc người lao động ngừng việc tập thể do chủ sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội.

Hàng trăm công nhân xây cầu bị nợ lương, bảo hiểm: Xử lý thế nào?

Trần Tuấn |

Liên quan vụ hàng trăm công nhân Công ty Cầu 12 buộc phải nghỉ việc vị bị đơn vị này nợ lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) kéo dài, phóng viên Lao Động đã làm việc với các bên liên quan và luật sư để tìm hướng xử lý vụ việc.

Hàng trăm công nhân xây cầu bị nợ lương, bảo hiểm: Công đoàn GTVT lên tiếng

Trần Tuấn |

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Việt Nam đã lên tiếng sau khi báo Lao Động phản ánh tình trạng hàng trăm công nhân xây cầu rơi vào tình trạng khó khăn do bị công ty nợ lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) kéo dài.

Nguyên nhân khiến nhiều công nhân thuộc Cienco1 bị nợ lương, nợ bảo hiểm

Trần Tuấn |

Hàng trăm người lao động của một số công ty con hoặc có cổ phần của Tổng công ty cây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1) bị nợ lương và BHXH kéo dài, vậy nguyên nhân do đâu?

Chuyện đời công nhân sau khi bị Công ty CP Cầu 12 nợ lương, nợ bảo hiểm

Trần Tuấn |

Góp sức mình xây dựng hàng trăm cây cầu lớn nhỏ khắp cả nước nhưng hiện nay cuộc sống của nhiều công nhân xây cầu  của Công ty cổ phần Cầu 12 đang gặp rất nhiều khó khăn do công ty đang nợ lương, nợ bảo hiểm.