Công nhân các KCN Hải Phòng: "Vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất"

Mai Dung |

Từ 8.9, hơn 113.000 công nhân, lao động các khu công nghiệp ở Hải Phòng được tiêm vaccine COVID-19. Trong suốt quá trình người lao động tham gia tiêm chủng, Công đoàn và các doanh nghiệp ở Hải Phòng có nhiều biện pháp chăm lo, hỗ trợ kịp thời.

Tiêm vaccine, "tặng" ngày nghỉ

Sáng 8.9, hàng nghìn người lao động Công ty TNHH Regina Miracle International Hải Phòng phấn khởi được tiêm vaccine ngay tại nơi làm việc. Trong khu vực tiêm vaccine, công ty, công đoàn cơ sở bố trí bàn đồ ăn nhanh bánh, kẹo, sữa, hoa quả để bổ sung năng lượng cho người lao động trước và sau tiêm. Công ty cũng cho người lao động được nghỉ làm một ngày để ổn định sức khỏe sau tiêm vaccine.

Công đoàn Công ty Regina Miracle International chuẩn bị bàn hoa quả, sữa, bánh cho người lao động tại khu vực tiêm vaccine. Ảnh H.H
Công đoàn Công ty Regina Miracle International chuẩn bị bàn hoa quả, sữa, bánh cho người lao động tại khu vực tiêm vaccine. Ảnh H.H

Trong buổi sáng ngày đầu của đợt tiêm chủng vaccine tại khu công nghiệp, thời tiết tại Hải Phòng có mưa rào nhẹ. Để bảo đảm thời gian theo sắp xếp của ban tổ chức cũng như chăm lo sức khỏe người lao động trước và sau tiêm vaccine, nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp Nomura bố trí xe đưa, đón người lao động đến địa điểm tiêm.

Anh Nguyễn Văn Hải - Người lao động Công ty TNHH Rozre Robotech Hải Phòng cho biết được thành phố ưu tiên tiêm vaccine COVID-19, công nhân lao động rất vui. Nay được công ty quan tâm, chăm lo, người lao động cảm thấy yên tâm, mong muốn gắn bó lâu dài.

Công nhân Công ty Rozre Robotech được bố trí xe đưa, đón đến điểm tiêm vaccine. Ảnh Mai Dung
Công nhân Công ty Rozre Robotech được bố trí xe đưa, đón đến điểm tiêm vaccine. Ảnh Mai Dung

Công đoàn hỗ trợ

Để hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trong những ngày diễn ra tiêm chủng vaccine tại khu công nghiệp, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng bố trí cán bộ công đoàn có mặt tại các khu công nghiệp. Cán bộ công đoàn phối hợp hướng dẫn người lao động điền thông tin đăng kí, giám sát thực hiện 5K của người lao động tại khu vực tiêm.

"Ngoài cán bộ Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, chúng tôi huy động các cán bộ công đoàn cơ sở cùng tham gia. Mong muốn là tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng nhất cho người lao động trong suốt quá trình tiêm"- bà Đinh Thị Thúy Hà - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng cho biết.

Cán bộ công đoàn hướng dẫn người lao động khu công nghiệp Nomura đến bàn tiêm vaccine. Ảnh Mai Dung
Cán bộ công đoàn hướng dẫn người lao động khu công nghiệp Nomura đến bàn tiêm vaccine. Ảnh Mai Dung

Trước đó, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đẩy mạnh tuyên truyền hiệu quả vaccine Vero Cell đến toàn thể người lao động các khu công nghiệp.

Ngoài ra, trước ngày 8.9, pano, khẩu hiệu tuyên truyền với thông điệp "Vaccine tốt nhất và vaccine được tiêm sớm nhất", "Tuân thủ 5K, lá chắn thép phòng chống dịch COVID-19"... treo tại cổng doanh nghiệp, các tuyến đường trong khu công nghiệp. Nhờ có sự vào cuộc tích cực của các cấp công đoàn, hơn 110 đoàn viên đăng kí tiêm phòng COVID-19.

Cán bộ công đoàn cơ sở tại KCN An Dương hướng dẫn người lao động tại điểm tiêm chủng vaccine. Ảnh MD
Cán bộ công đoàn cơ sở tại KCN An Dương hướng dẫn người lao động tại điểm tiêm chủng vaccine. Ảnh MD

Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, đợt này, người lao động trong các khu công nghiệp thành phố đăng kí tiêm vaccine Sinopharm là hơn 113.000 người (trên tổng số 172.000 lao động), trong đó có 372 chuyên gia người nước ngoài, được tổ chức tiêm tại 18 điểm ở các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Trước đó, với số lượng người lao động được tiêm đợt này và 2.300 người được tiêm vaccine trước đó, tỉ lệ người được tiêm vaccine ở các khu công nghiệp Hải Phòng đạt khoảng 67%.

Công nhân lao động các khu công nghiệp trong ngày đầu tiêm vaccine Vero Cell diện rộng. Video Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng ngày đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho nửa triệu dân

Mai Dung - Hoàng Hoan |

Từ sáng nay 8.9, 14 quận huyện và các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hải Phòng đồng loạt tổ chức tiêm vaccine Vero Cell từ nguồn vay của TP.HCM cho người dân thành phố.

Hải Phòng triển khai 54 điểm tiêm vaccine ở 14 quận huyện và các KCN

Mai Chi |

Từ 8h sáng mai 8.9, tại 54 điểm ở 14 quận huyện và các khu công nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng sẽ đồng loạt tổ chức tiêm vaccine Sinopharm từ nguồn vay của TP.HCM cho người dân thành phố

Hải Phòng còn gần 1.200 giáo viên, học sinh "mắc kẹt" ở địa phương có dịch

Đặng Luân |

Hiện tại, Hải Phòng có 54 giáo viên và 1.120 học sinh đang bị mắc kẹt tại các địa phương có dịch chưa thể quay trở về thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng ngày đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho nửa triệu dân

Mai Dung - Hoàng Hoan |

Từ sáng nay 8.9, 14 quận huyện và các khu công nghiệp trên địa bàn TP.Hải Phòng đồng loạt tổ chức tiêm vaccine Vero Cell từ nguồn vay của TP.HCM cho người dân thành phố.

Hải Phòng triển khai 54 điểm tiêm vaccine ở 14 quận huyện và các KCN

Mai Chi |

Từ 8h sáng mai 8.9, tại 54 điểm ở 14 quận huyện và các khu công nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng sẽ đồng loạt tổ chức tiêm vaccine Sinopharm từ nguồn vay của TP.HCM cho người dân thành phố

Hải Phòng còn gần 1.200 giáo viên, học sinh "mắc kẹt" ở địa phương có dịch

Đặng Luân |

Hiện tại, Hải Phòng có 54 giáo viên và 1.120 học sinh đang bị mắc kẹt tại các địa phương có dịch chưa thể quay trở về thành phố.