Công nhân bốc xếp giữa biển Tây và những khó khăn đặc thù

Lục Tùng |

Không chỉ làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt đến cực đoan giữa hai mùa mưa - nắng, những đoàn viên Nghiệp đoàn bốc xếp Hàm Ninh (Phú Quốc – Kiên Giang) còn phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có so với các đồng nghiệp ở đất liền.

Nghiệp đoàn bốc xếp Hàm Ninh, có trên 30 đoàn viên làm nhiệm vụ bốc xếp hàng hóa trên những chuyến tàu cao tốc từ Rạch Giá ra Phú Quốc tại cảng Bãi Vòng và ngược lại.

Trên nắng, dưới mặn là đặc thù của môi trường bốc vác giữa biển Tây. Ảnh: LT
Trên nắng, dưới mặn là đặc thù của môi trường bốc vác giữa biển Tây. Ảnh: LT
Trên nắng, dưới mặn là điều kiện đặc thù của môi trường làm việc của những công nhân bốc xếp giữa biển Tây. Ảnh: LT
Trên nắng, dưới mặn là điều kiện đặc thù của môi trường làm việc của những công nhân bốc xếp giữa biển Tây. Ảnh: LT

Anh Nguyễn Văn Hồng – Phó chủ tịch Nghiệp đoàn cho biết: Ở đây mùa nắng, nóng như cháy da, nhưng vào mùa mưa, lượng nước nhiều và dai dẳng”.

Môi trường làm việc hết sức đặc thù. Ảnh: LT
Môi trường làm việc hết sức đặc thù. Ảnh: LT

Điều này không chỉ vắt sức của các đoàn viên, mà còn gây những khó khăn, trở ngại trong công việc vì phần lớn phải làm việc trên các thân tàu, mép tàu, hay cầu tạm nối cầu cảng với thân tàu. Tuy nhiên theo anh Hồng, đáng lo nhất là mùa gió bấc. Gió thổi mạnh, làm thân tàu luôn trong trạng thái bếp bênh, thỉnh thoảng những trận gió từ biển khơi giật mạnh khiến thân tàu dao động mạnh.

Làm việc trong điều kiện đặc thù, nguy hiểm luôn rình rập. Ảnh: LT
Làm việc trong điều kiện đặc thù, nguy hiểm luôn rình rập. Ảnh: LT

Đây cũng là thời điểm công nhân bốc xếp tốn sức nhất và nhiều lúc tốn kém tiền của nhất.

Anh Lê Văn Nhiên, người có hơn 10 năm gắn bó với công việc bốc xếp ở đây cho biết: “Vào mùa bấc, khi khuân vác, phải bấm ngón chân miết lên mạn tàu rồi dò từng bước một”. Anh Hồng thay lời: Cách đây không lâu, Nhiên và Hải vừa bị khách hàng bắt bồi thường 4 triệu đồng.

LĐLĐ Phú Quốc, LĐLĐ Kiên Giang luôn dành cho Nghiệp đoàn sự quan tâm đặc biệt. Ảnh: LT
LĐLĐ Phú Quốc, LĐLĐ Kiên Giang luôn dành cho Nghiệp đoàn sự quan tâm đặc biệt. Ảnh: LT

Chuyện vào buổi trưa gió bấc thổi mạnh, anh Nhiên và Hải vác xe mô tô của khách xuống tàu với phí dịch vụ là 30 ngàn đồng. Khi ra giữa tấm ván nối cầu tàu và thân tàu thì đột ngột gió đánh mạnh vào thân tàu... Bị chới với, 2 anh không kềm được thăng bằng, chiếc xe rơi xuống nước.

Ông Trần Thanh Việt ân cần thăm hỏi và trao hỗ trợ cho đoàn viên Võ Thành Ao bị tai nạn lao động, chấn thương sọ não. Ảnh: LT
Ông Trần Thanh Việt ân cần thăm hỏi và trao hỗ trợ cho đoàn viên Võ Thành Ao bị tai nạn lao động, chấn thương sọ não. Ảnh: LT

Sau khi trục vớt lên, phải thay mới nhiều bộ phận trong xe theo đồ chính hãng để bồi thường với tổng chi phí lên đến trên 4 triệu đồng. Tất cả đoàn viên thống nhất chia bớt 1 phần tiền trong ngày làm để cùng đồng nghiệp chia sẻ.

Ông Phan Xuân Trí – Chủ tịch LĐLĐ Phú Quốc, cho biết thêm, do ở đây sóng to, gió lớn rất bất thường nên gần như năm nào cũng có tai nạn ngoài ý muốn này. Thấu cảm trước những khó khăn so với các đồng nghiệp trong đất liền nên LĐLĐ Kiên Giang luôn dành cho các đoàn viên bốc xếp ở đây sự chăm lo đặc biệt.

Đoàn viên Nghiệp đoàn bốc xếp Hàm Ninh tỏ ra vui vẻ và hoan hỷ khi được Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang thăm hỏi và quan tâm chất lượng bữa ăn. Ảnh: LT
Đoàn viên Nghiệp đoàn bốc xếp Hàm Ninh tỏ ra vui vẻ và hoan hỷ khi được Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang thăm hỏi và quan tâm chất lượng bữa ăn. Ảnh: LT

Đặc biệt Tháng Công nhân 2020, đích thân Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt đã trực tiếp đến thăm hỏi toàn thể đơn vị và trao hỗ trợ 2 đoàn viên bị tai nạn lao động. “Tôi đề nghị lãnh đạo Nghiệp đoàn tiếp tục quan tâm, tăng cường nâng cao chất lượng bữa ăn và nhất là yêu về an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo đủ chất để tái tạo sức lao động để làm tốt công việc trước mắt và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người lao động...” - ông Việt nhấn mạnh.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho CNLĐ tại Phú Quốc

Lục Tùng |

Sau khi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, LĐLĐ Kiên Giang còn trao thưởng cho 9 tập thể, cá nhân có thành tích hỗ trợ đoàn viên trong dịch COVID-19, như lời động viên kịp thời để nuôi dưỡng phong trào cùng chung tay chăm lo đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ Phú Quốc: “Phủ sóng” gạo thiện nguyện toàn đảo Phú Quốc

Lục Tùng |

Với việc bố trí thêm 2 thùng gạo thiện nguyện cố định tại xã Gành Dầu và thị trấn An Thới và tới đây là thùng gạo thiện nguyện lưu động, LĐLĐ Phú Quốc hướng tới kỳ vọng “phủ sóng” gạo thiện nguyện cho người lao động, người già, tàn tật... trên toàn đảo Phú Quốc (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

LĐLĐ Phú Quốc: Tặng 200 phần quà cho người nghèo, người bán vé số

Hoàng Dung |

Liên đoàn Lao động huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) vừa phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc trai Ngọc Hiền tổ chức trao 200 phần quà cho người lao động nghèo, người bán vé số trên địa bàn nhằm giúp cho bà con vượt qua khó khăn trước tình hình dịch bệnh COVID-19.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Kiên Giang: Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho CNLĐ tại Phú Quốc

Lục Tùng |

Sau khi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động, LĐLĐ Kiên Giang còn trao thưởng cho 9 tập thể, cá nhân có thành tích hỗ trợ đoàn viên trong dịch COVID-19, như lời động viên kịp thời để nuôi dưỡng phong trào cùng chung tay chăm lo đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ Phú Quốc: “Phủ sóng” gạo thiện nguyện toàn đảo Phú Quốc

Lục Tùng |

Với việc bố trí thêm 2 thùng gạo thiện nguyện cố định tại xã Gành Dầu và thị trấn An Thới và tới đây là thùng gạo thiện nguyện lưu động, LĐLĐ Phú Quốc hướng tới kỳ vọng “phủ sóng” gạo thiện nguyện cho người lao động, người già, tàn tật... trên toàn đảo Phú Quốc (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

LĐLĐ Phú Quốc: Tặng 200 phần quà cho người nghèo, người bán vé số

Hoàng Dung |

Liên đoàn Lao động huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) vừa phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc trai Ngọc Hiền tổ chức trao 200 phần quà cho người lao động nghèo, người bán vé số trên địa bàn nhằm giúp cho bà con vượt qua khó khăn trước tình hình dịch bệnh COVID-19.