Công nhân Bình Dương mong chờ buổi gặp gỡ, đối thoại với Thủ tướng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sáng ngày 12.6, tại Bình Dương đã diễn ra điểm cầu trực tuyến buổi gặp gỡ, đối thoại của công nhân lao động với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tham dự điểm cầu trực tuyến tại Bình Dương, có ông Trịnh Đức Tài - Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng các sở ban ngành.

Về phía công đoàn có bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cùng hơn 50 đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp ở Bình Dương.

Từ trái qua,
Từ trái qua, bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Trịnh Đức Tài - Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Bình Dương  tham dự chương trình trực tuyến.

Buổi gặp gỡ trao đổi với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được công nhân lao động Bình Dương mong đợi từ rất lâu.

Anh Nguyễn Thanh - làm việc tại Công Ty TNHH East West Industries Việt Nam KCN VSIP II, Thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương - chia sẻ: "Hôm nay được tham dự buổi trực tuyến công nhân lao động gặp gỡ, đối thoại với Thủ tướng, tôi rất vui. Tôi muốn gửi đến Thủ tướng kiến nghị về chính sách về lương, nhất là tăng lương sớm tối thiểu để cải thiện thu nhập cho công nhân lao động trong bối cảnh bão giá'' - anh Thanh chia sẻ.

Anh Nguyễn Thanh cũng cho biết, hiện nay gia đình anh đang phải chi mỗi tháng 2 triệu để trả tiền thuê trọ. Anh Nguyễn Thanh mong Nhà nước bố trí thêm đất, xây dựng nhà ở có hỗ trợ giá để anh có thể mua nhà an cư lập nghiệp tại Bình Dương.

 
Anh Nguyễn Thanh mong muốn sớm được nâng lương tối thiểu vùng.

"Tôi từ Quảng Nam vào lập nghiệp ở Bình Dương được 7 năm nhưng đến nay vẫn chưa có nhà ở ổn định. Tôi mong Thủ tướng có chỉ đạo để các ngành cùng tỉnh Bình Dương xây thêm nhà ở có hỗ trợ giá, cho vay vốn và thủ tục mua linh hoạt để người lao động có thể dễ dàng tiếp cận cơ hội mua nhà. Tôi nghĩ mỗi căn nhà 40-50m2 có giá 300 triệu là phù hợp với thu nhập của chúng tôi''.

Cùng niềm mong đợi trên, anh Hoàng Trọng Hùng - Làm việc Công ty TNHH Yuwa Việt Nam bày tỏ "Tôi rất mong đợi buổi buổi trực tuyến công nhân lao động gặp gỡ, đối thoại với Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính. Qua chương trình này, tôi mong muốn được gửi những kiến nghị của bản thân và các đồng nghiệp. Theo tôi, vấn đề mong muốn nhất của người lao động xa quê đến Bình Dương là tìm được việc làm ổn định có thu nhập đảm bảo để lo cho gia đình. Sau đó là mua được nhà ở để ổn định cuộc sống, gắn bó với Bình Dương'' - anh  Hoàng Trọng Hùng bày tỏ.

 
Anh Hoàng Trọng Hùng mong muốn nhiều người lao động được tiếp cận với chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, trước khi diễn ra chương trình này, đơn vị đã thực hiện khảo sát, ghi nhận kiến nghị của công nhân lao động tại Bình Dương với Thủ tướng.

Theo ghi nhận, qua khảo sát nổi bật lên 2 vấn đề nhận được nhiều sự quan và kiến nghị đó là thu nhập và chính sách nhà ở.

Người lao động Bình Dương mong muốn Chính phủ, các bộ ngành Trung ương cần sớm ban hành chính sách về tiền lương hợp lý, đảm bảo cho người lao động có mức sống ổn định và có được một phần tích lũy, kịp thời có các giải pháp để kiềm chế lạm phát, không để giá cả hàng hóa thiết yếu tăng cao như hiện nay.

Người lao động Bình Dương trong chương trình trực tuyến
Người lao động Bình Dương trong chương trình trực tuyến buổi gặp gỡ, đối thoại của công nhân lao động với Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính.

Bên cạnh đó, kiến nghị Nhà nước cần có nhiều cơ chế, chính sách quan tâm, chăm lo cho lao động xa quê; Tập trung đầu tư xây dựng nhà ở xã hội ưu tiên cho người lao động xa quê được tiếp cận để mua hoặc thuê với mức giá ưu đãi; Có các hình thức trợ vốn để người lao động được vay để mua nhà ở.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Người lao động tại Đồng Nai háo hức được đối thoại với Thủ tướng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 12.6, tại UBND tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng các ban ngành liên quan và hơn 30 đoàn viên, người lao động tiêu biểu từ LĐLĐ TP.Biên Hoà và Công đoàn các Khu công nghiệp Biên Hoà đã tham dự đông đủ, háo hức chờ đợi tham dự điểm cầu trong Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động với nhiều vấn đề mà người lao động quan tâm.

CN các tỉnh Bắc Miền Trung: Nhiều kỳ vọng tại cuộc đối thoại với Thủ tướng

Nhóm PV |

Sáng 12.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với công nhân. Chương trình diễn ra trực tiếp tại Bắc Giang. Các tỉnh khác tổ chức theo hình thức trực tuyến. PV Lao Động ghi nhận tại một số tỉnh Bắc Miền Trung.

Công nhân lao động Bình Dương mong cải thiện thu nhập, có thêm nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, giá cả leo thang, điều mong muốn nhất của công nhân lao động Bình Dương là sớm tăng lương tối thiểu vùng. Từ đó cải thiện thu nhập, để trang trải cuộc sống.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người lao động tại Đồng Nai háo hức được đối thoại với Thủ tướng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 12.6, tại UBND tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng các ban ngành liên quan và hơn 30 đoàn viên, người lao động tiêu biểu từ LĐLĐ TP.Biên Hoà và Công đoàn các Khu công nghiệp Biên Hoà đã tham dự đông đủ, háo hức chờ đợi tham dự điểm cầu trong Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động với nhiều vấn đề mà người lao động quan tâm.

CN các tỉnh Bắc Miền Trung: Nhiều kỳ vọng tại cuộc đối thoại với Thủ tướng

Nhóm PV |

Sáng 12.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với công nhân. Chương trình diễn ra trực tiếp tại Bắc Giang. Các tỉnh khác tổ chức theo hình thức trực tuyến. PV Lao Động ghi nhận tại một số tỉnh Bắc Miền Trung.

Công nhân lao động Bình Dương mong cải thiện thu nhập, có thêm nhà ở xã hội

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, giá cả leo thang, điều mong muốn nhất của công nhân lao động Bình Dương là sớm tăng lương tối thiểu vùng. Từ đó cải thiện thu nhập, để trang trải cuộc sống.