Công nhân bất chấp nguy hiểm, băng qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Minh Phương - Bảo Hân |

Tại Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang, cứ vào giờ đi làm hoặc tan ca, rất nhiều công nhân bất chấp nguy hiểm băng qua cao tốc Hà Nội- Bắc Giang để trở về phòng trọ.


 
Chiều 21.8, rất đông công nhân sau khi tan làm, đứng đợi xe chạy qua vơi bớt để băng qua đường về nhà. Đây cũng là thời điểm có rất đông phương tiện lưu thông trên cao tốc. Ảnh: M.Phương
 
Trên đoạn cao tốc Bắc Giang - Hà Nội, người lao động đợi xe chạy qua để qua đường sang khu công nghiệp Vân Trung làm việc.  Ảnh: M.Phương
Họ vội vã chạy qua đường.
Họ vội vã chạy qua đường.
Họ vội vã chạy qua đường. Ảnh: M.Phương

Sau khi đứng chờ các đợt xe chạy qua, chị Huyền – công nhân Công ty Luxshare nhanh chóng chạy băng qua cao tốc để về nơi trọ tại thôn Chùa, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên.

Lý giải vì sao bất chấp nguy hiểm để băng qua cao tốc, chị Huyền cho biết, nơi chị trọ rất gần với công ty, tính theo đường chim bay chỉ khoảng vào trăm mét, nhưng công ty và nhà trọ ở 2 bên đường của cao tốc. Chị không có xe máy, nên phải đi bộ đi làm.

Nếu phải đi qua cầu vượt thì phải đi bộ mất tầm 30 phút, đi bộ qua cầu chui đỡ mất thời gian hơn, nhưng cũng phải 15 phút. Mỗi lần chạy qua cao tốc, chị phải căng mắt quan sát kỹ, khi thấy xe ô tô còn ở xa là phải co cẳng chạy thật nhanh qua đường cao tốc. 

 
“Mỗi ngày tôi băng qua đường cao tốc 2 lần, khi đi làm và lúc tan ca. Nguy hiểm nhất là khi trời nhập nhoạng tối, lúc này khi chạy qua đường rất dễ xảy ra tai nạn. Nhưng để đi lại nhanh hơn, công nhân chúng tôi đành phải liều” - chị Hiền - công nhân Công ty Luxshare cho hay. Ảnh: M.Phương
2 nam thanh niên chờ hàng xe trên cao tốc lao vun vút qua nhanh để chạy sang đường. Video: B.Hân
 
 
 
Khi có cơ hội qua đường, công nhân tăng tốc chạy thật nhanh. Ảnh: M.Phương
 
Nhằm hạn chế tình trạng trên, đầu năm 2020, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã lắp đặt một cầu vượt dành cho người đi bộ và xe mô tô. Thế nhưng vẫn có nhiều công nhân băng qua đường do cây cầu vượt cách xa nơi làm việc về nhà trọ. Ảnh: M.Phương

Được biết, Khoảng 19 giờ 30 phút tối 8.10.2019, tại km 124 cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và người đi bộ.

Tại thời điểm trên, ba nữ công nhân từ dải phân cách ở giữa tuyến cao tốc chạy qua làn bên hướng Bắc Giang- Hà Nội thì xảy ra va chạm với xe khách dẫn tới thương vong.

Thay vì đi bộ qua cầu vượt hoặc hầm chui, công nhân chấp nhận đợi lâu bên lề đường cao tốc. Video: Bảo Hân

Minh Phương - Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: 1.200 công nhân tại huyện Sơn Động cách ly tại nhà

Bảo Hân |

Trong tháng 8, tại tỉnh Bắc Giang, có 6 doanh nghiệp cho 1.200 công nhân lao động thường trú tại huyện Sơn Động nghỉ việc tự cách ly tại nhà.

Dự tuyển vào công ty đối tác của Apple tại Việt Nam: Hấp dẫn vì lương cao

Bảo Hân - Minh Phương |

Trước thông tin Công ty TNHH Luxshare- ICT (Khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) sẽ là đối tác sẽ lắp ráp iPhone cho Apple tại Việt Nam, cùng với việc tăng nhu cầu tuyển công nhân, chúng tôi đóng vai người cần xin việc để tìm đến công ty này.

14.000 công nhân MXP cài Bluezone: Không dừng lại ở lời kêu gọi

Nguyễn Hà |

14.000/15.000 công nhân của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP đã cài đặt Bluezone sau lời kêu gọi.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bắc Giang: 1.200 công nhân tại huyện Sơn Động cách ly tại nhà

Bảo Hân |

Trong tháng 8, tại tỉnh Bắc Giang, có 6 doanh nghiệp cho 1.200 công nhân lao động thường trú tại huyện Sơn Động nghỉ việc tự cách ly tại nhà.

Dự tuyển vào công ty đối tác của Apple tại Việt Nam: Hấp dẫn vì lương cao

Bảo Hân - Minh Phương |

Trước thông tin Công ty TNHH Luxshare- ICT (Khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) sẽ là đối tác sẽ lắp ráp iPhone cho Apple tại Việt Nam, cùng với việc tăng nhu cầu tuyển công nhân, chúng tôi đóng vai người cần xin việc để tìm đến công ty này.

14.000 công nhân MXP cài Bluezone: Không dừng lại ở lời kêu gọi

Nguyễn Hà |

14.000/15.000 công nhân của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP đã cài đặt Bluezone sau lời kêu gọi.