TRỘM CẮP, CƯỚP GIẬT HOÀNH HÀNH:

Công nhân bất an

MINH CHÂU |

Tỉnh Đồng Nai có khoảng 1,2 triệu lao động (60% nhập cư). Hầu hết công nhân phải ở thuê trong các khu nhà trọ tạm bợ, thiếu an ninh nên trở thành “miếng mồi béo bở” cho các đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản.

Nhà trọ thành “miếng mồi” cho trộm cắp

Tính riêng các khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai, đã có hơn 535.000 lao động, trong đó gần 320.000 lao động là công nhân từ các tỉnh khác về sinh sống và làm việc.

Ghi nhận thực tế, tại P.Long Bình, TP.Biên Hòa, để tận dụng đất xây dựng, nhiều khu nhà trọ thậm chí không có cổng và nằm “phơi mình” ngay mặt đường, chỉ có duy nhất một chiếc khóa cửa bảo vệ. Thậm chí, nhiều khu nhà trọ không có khóa cổng. Đây là tình trạng chung của nhiều khu nhà trọ, không có người quản lý, các công nhân phải tự bảo vệ bản thân cũng như tài sản cá nhân.

Đầu tháng 8.2019, lợi dụng sơ hở cửa phòng trọ không đóng chặt trong lúc ngủ say, phòng của chị Nguyễn Thị Xinh (làm công nhân, 42 tuổi, quê Gia Lai) sinh sống tại khu nhà trọ thuộc phường Long Bình, TP.Biên Hòa đã bị một nam thanh niên “viếng thăm” lúc 3 giờ sáng. Tên trộm lấy đi 1 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai vàng, 3 điện thoại và một xe máy với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Nguy hiểm hơn, ngày 19.9, tại dãy trọ tổ 8, ấp Long Đức 3, phường Tam Phước, TP.Biên Hòa, phòng trọ số 9 của anh Phạm Văn Phương (26 tuổi, ngụ Cà Mau) đã bị một đối tượng sống lang thang, nghiện ma túy đột nhập trộm ví tiền hơn 2 triệu đồng của anh. Sau đó, đối tượng này đã bị bắt giữ, tên là Cao Hồng Phi (23 tuổi, ngụ Đắk Lắk).

Không chỉ trong các khu nhà trọ, mà các con đường vắng trong các khu công nghiệp vào thời điểm ít người qua lại cũng trở thành “miếng mồi” cho các đối tượng trộm cắp, cướp giật “ăn hàng”.

Trung tá Đặng Xuân Kiên - Trưởng Công an phường Tam Phước, TP.Biên Hòa - cho biết, do là địa bàn giáp ranh nên các đối tượng phạm tội thường lợi dụng để hoạt động rồi nhanh chân tẩu thoát. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, một mặt Công an phường thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền về phương thức thủ đoạn và cách phòng ngừa loại tội phạm này để người dân, cơ quan xí nghiệp chủ động phòng ngừa. Bên cạnh đó, Công an phường phối hợp với các đội nghiệp vụ của Công an TP.Biên Hòa làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp, phối hợp với bảo vệ dân phố, phường đội tổ chức tuần tra sau 23h đêm, vào những khung giờ mà đối tượng trộm thường chọn để gây án.

Một cán bộ có nhiều năm phụ trách điều tra tội phạm trộm cắp tài sản của Công an TP.Biên Hòa cho hay, kẻ gian thường giả làm nhân viên tiếp thị gas, thu tiền điện, nước, sửa chữa điện thoại hay nói dối là người quen của gia đình để tìm cách lẻn vào nhà trọ “ăn hàng”.

Băng cướp điện thoại của nữ công nhân “sa lưới”

Không chỉ trộm cắp, cướp giật tài sản cũng khiến công nhân lo lắng, bất an. Giữa tháng 7.2019, anh Võ Văn Tài (quê tỉnh Sóc Trăng) đang đi bộ trên đường số 6, Khu công nghiệp Tam Phước (phường Tam Phước, TP.Biên Hòa) cầm điện thoại di động trị giá 5 triệu đồng trên tay thì bị 2 đối tượng Nguyễn Văn Đèo (18 tuổi, quê tỉnh Cà Mau), Lê Đa Đem (24 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) đi xe máy cướp giật rồi nhanh chân tẩu thoát. Ngay sau đó, 2 tên cướp này đã bị lực lượng tuần tra Công an đồn Khu công nghiệp Tam Phước phát hiện, bắt giữ.

Từ đầu năm 2019, trên các tuyến đường ở Khu công nghiệp Biên Hòa 2, đường Bùi Văn Hòa, Võ Nguyên Giáp thuộc các phường: Long Bình, An Bình, Long Bình Tân, Phước Tân của TP.Biên Hòa, các vụ cướp giật tài sản của người đi đường liên tục xảy ra. Thủ đoạn của các đối tượng này là sử dụng từ 1-2 xe máy phân khối lớn, đi theo nhóm để gây án. Thời gian bọn chúng chọn để gây án thường từ khoảng 4-6 giờ hoặc từ 16-18 giờ. Đây là khoảng thời gian mà lượng công nhân vào ca và tan ca rất đông.

Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định băng cướp này do Tí Nhỏ cầm đầu. Trước đây, khi từ miền Tây mới lên, các thành viên đều đi làm công nhân tại các khu công nghiệp. Chúng khai nhận đã thực hiện hơn 10 vụ cướp giật tài sản, chủ yếu là điện thoại của các nữ công nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm gồm 5 đối tượng chuyên thực hiện các vụ cướp giật tài sản của công nhân trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Trung tá Lê Hồng Hải - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa - khuyến cáo người dân nên nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản. Đối với nhà dân, những khu phòng trọ cần kiểm tra lại hệ thống khóa cửa, gia cố lại các vị trí trong nhà mà kẻ gian dễ đột nhập. Nên gắn thiết bị camera để thuận tiện trong việc theo dõi, giám sát; cảnh giác với những người lạ mặt xuất hiện tại khu vực mình sinh sống.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị công tác nữ công

CĐXDVN |

Ngày 4.10, tại Hà Nội, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị công tác nữ công và nghe nói chuyện chuyên đề "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Biểu dương 90 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động

Hà Anh |

Chiều 4.10, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị biểu dương 90 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt đời sống và quyền lợi cho người lao động.

Khởi công xây dựng trụ sở LĐLĐ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

K.Q |

Ngày 4.10, LĐLĐ huyện Cai Lậy đã phối hợp với đơn vị thi công tổ chức lễ động thổ, khởi công xây dựng trụ sở cơ quan LĐLĐ huyện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị công tác nữ công

CĐXDVN |

Ngày 4.10, tại Hà Nội, Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội nghị công tác nữ công và nghe nói chuyện chuyên đề "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Biểu dương 90 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt cho người lao động

Hà Anh |

Chiều 4.10, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị biểu dương 90 doanh nghiệp tiêu biểu chăm lo tốt đời sống và quyền lợi cho người lao động.

Khởi công xây dựng trụ sở LĐLĐ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

K.Q |

Ngày 4.10, LĐLĐ huyện Cai Lậy đã phối hợp với đơn vị thi công tổ chức lễ động thổ, khởi công xây dựng trụ sở cơ quan LĐLĐ huyện.