Công nhận 1.723 cử nhân Trường Đại học Công đoàn

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 1.7, Trường Đại học Công đoàn tổ chức bế giảng, trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử nhân. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh tới dự.

Đối với công tác đào tạo đại học, khoá học 2018 - 2022 có tổng số 1.956 sinh viên bậc đại học trúng tuyển, số sinh viên theo học đến nay là 1.796, trong đó 4 sinh viên người Lào. Sau 4 năm đào tạo có 1.602 sinh viên hoàn thành nhiệm vụ, đủ điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân. Đối với công tác đào tạo sau đại học, có 87 học viên khoá 12 và 13 hoàn thành chương trình đào tạo. 

Tại lễ bế giảng, Trường Đại học Công đoàn công bố Quyết định công nhận học vị cho 1 tiến sĩ, 87 thạc sĩ và 1.723 cử nhân.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh phát biểu tại Lễ bế giảng. Ảnh: Ngọc Tú
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh phát biểu tại Lễ bế giảng. Ảnh: Ngọc Tú 

Ngoài học tập chính khoá, nhiều sinh viên đã tích cực tự học để trau dồi kiến thức, tự giác sáng tạo tham gia nghiên cứu khoa học; nhiều em có đề tài khoa học đạt giải. Các em sinh viên luôn năng động, tham gia nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện như phong trào "Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt vì ngày mới lập nghiệp”. Qua đó giúp sinh viên từng bước phấn đấu, trưởng thành về kiến thức nghề nghiệp cũng như tích lũy kinh nghiệm tổ chức các hoạt động thực tiễn và kỹ năng sống.

Đặc biệt, công tác phát triển Đảng trong sinh viên đã được sự quan tâm của Đảng ủy, Chi bộ, Đoàn Thanh niên nhà trường. Đông đảo đoàn viên thanh niên tự nguyện phấn đấu vì mục tiêu, lý  tưởng của Đảng. Nhiều đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, rèn luyện, được tập thể sinh viên tín nhiệm giới thiệu cho Đảng ủy nhà trường xem xét kết nạp đảng. Khóa học 2018-2022 có 85 sinh viên được vinh dự trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong số hơn 1.723 cử nhân ra trường, nhiều em đã tìm được việc làm. Kết quả này cho thấy Trường Đại học Công đoàn không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, cập nhật nội dung từng học phần, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường cơ sở vật chất và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học.

TS.Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, với mong muốn trở thành nền tảng vững chắc và góp phần khẳng định thương hiệu cá nhân cho các thế hệ học viên, sinh viên, năm học 2021-2022, Trường Đại học Công đoàn đã kiểm định chất lượng 09 chương trình đào tạo thành công, trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên kiểm định thành công 100% chương trình đào tạo trong một năm; song song đó là mở 02 ngành đào tạo là Du lịch và ngôn ngữ Anh với đa dạng hình thức xét tuyển qua điểm thi và qua xét tuyển hồ sơ.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh đánh giá cao kết quả đào tạo của nhà trường và đề nghị Trường tiếp tục kiểm định chất lượng 5 chương trình thạc sĩ và 1 chương trình tiến sĩ; khắc phục những tồn tại mà các chuyên gia kiểm định đánh giá chương trình đào tạo đại học đã chỉ ra; đồng thời nghiên cứu đổi mới và phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; đổi mới phương pháp dạy và học, tiếp tục biên soạn giáo trình và tài liệu môn học, áp dụng phương pháp dạy học tích cực để phát huy khả năng tư duy, tính năng động sáng tạo của thầy và trò nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. Chủ động, phối hợp với các đơn vị của Tổng Liên đoàn và Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thiện đề án tự chủ theo hướng tăng mức độ tự chủ của Nhà trường trong điều kiện hiện nay.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Phát động học tập tấm gương đồng chí Thượng tá Bùi Văn Nhiên

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Vĩnh Phúc – Chiều 30.6, tại Nhà máy Z195 (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc), Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức Lễ truy tặng Huân chương dũng cảm và phát động học tập tấm gương đồng chí Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên. Tới dự có đồng chí Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Công đoàn thúc đẩy thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Đánh giá thực trạng thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp và đề xuất giải pháp của tổ chức Công đoàn thúc đẩy thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp là nội dung của Hội thảo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 30.6.

GSAT 2022 thu hút kỹ sư, cử nhân đại học trên cả nước

Tô Thế - Lương Hạnh |

GSAT là bài kiểm tra năng lực Samsung toàn cầu dành cho ứng viên mới tốt nghiệp Đại học, gồm ba phần cơ bản: “Khả năng toán học logic”, “Khả năng suy luận” và “Tư duy bằng hình ảnh”. Đối với mỗi ứng viên tham dự thì đây không chỉ là cuộc thi mà còn là trải nghiệm đáng quý, cơ hội để học hỏi...

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Phát động học tập tấm gương đồng chí Thượng tá Bùi Văn Nhiên

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Vĩnh Phúc – Chiều 30.6, tại Nhà máy Z195 (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc), Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức Lễ truy tặng Huân chương dũng cảm và phát động học tập tấm gương đồng chí Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên. Tới dự có đồng chí Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Công đoàn thúc đẩy thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Đánh giá thực trạng thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp và đề xuất giải pháp của tổ chức Công đoàn thúc đẩy thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp là nội dung của Hội thảo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 30.6.

GSAT 2022 thu hút kỹ sư, cử nhân đại học trên cả nước

Tô Thế - Lương Hạnh |

GSAT là bài kiểm tra năng lực Samsung toàn cầu dành cho ứng viên mới tốt nghiệp Đại học, gồm ba phần cơ bản: “Khả năng toán học logic”, “Khả năng suy luận” và “Tư duy bằng hình ảnh”. Đối với mỗi ứng viên tham dự thì đây không chỉ là cuộc thi mà còn là trải nghiệm đáng quý, cơ hội để học hỏi...