Công đoàn Y tế Yên Bái: Đồng hành cùng đoàn viên, sát cánh bên người bệnh

Bảo Nguyên - Tô Công |

Phát biểu tham luận tại Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra ngày 16.9, BS Trịnh Thị Mai Phương - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Yên Bái - đã đưa ra nhiều câu chuyện xúc động.

Trong hành trình 3 năm phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là trong đợt bùng phát thứ 4, trên 3.000 cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế từ tuyến tỉnh, tuyến huyện đến tuyến xã với trái tim nhiệt huyết, lòng nhân ái, nghị lực kiên cường, sự chịu đựng bền bỉ, đã quên hiểm nguy sẵn sàng vào cuộc chiến đấu chống lại đại dịch, khoanh vùng hợp lý, để sớm khống chế được dịch bệnh.

Có nhiều y bác sĩ, nhân viên y tế đã gần như không có thời gian nghỉ; với biết bao khó khăn vất vả nhưng đoàn viên và người lao động ngành Y tế luôn lạc quan cố gắng nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ; gác lại hạnh phúc riêng tư, quên đi giấc ngủ, quên những bữa ăn, quên ngày quên tháng, quên đi sự nóng nực của những bộ đồ bảo hộ giữa mùa hè đổ lửa, quên đi nỗi sợ hãi để thực hiện nhiệm vụ cao cả nơi tuyến đầu chống dịch, góp phần để tỉnh Yên Bái là một trong những tỉnh giữ vững được “vùng xanh” lâu nhất trong cả nước.

Thực hiện lời hiệu triệu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hơn 150 cán bộ ngành Y tế của tỉnh đã tham gia 9 đoàn hỗ trợ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu chống dịch. Ngay từ những đợt hỗ trợ đầu tiên tại tỉnh Bắc Giang đã có rất nhiều y bác sĩ với tinh thần tình nguyện đã xung phong đăng ký hỗ trợ cho tỉnh bạn.

BS Trịnh Thị Mai Phương cho biết, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Yên bái hiện có 30 công đoàn cơ sở với 3.565 đoàn viên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn ngành Y tế luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong ngành.

Đặc biệt trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, Công đoàn ngành Y tế đã đồng hành, sát cánh, động viên công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn ngành cố gắng nỗ lực vượt khó thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

BS Trịnh Thị Mai Phương - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Yên Bái phát biểu tham luận. Ảnh: Bảo Nguyên
BS Trịnh Thị Mai Phương - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh Yên Bái - phát biểu tham luận. Ảnh: Bảo Nguyên

Vào cuộc chiến không tiếng súng các cán bộ, nhân viên y tế bất chấp mọi khó khăn, không kể ngày đêm, mưa nắng, tham gia truy vết thật nhanh, xét nghiệm thần tốc, điều trị tích cực, làm việc với cường độ gấp nhiều lần tìm mọi cách cứu chữa cho bệnh nhân, đau cùng nỗi đau của bệnh nhân, vui mừng, hạnh phúc khi bệnh nhân khỏi bệnh.

Những cố gắng, nỗ lực, đóng góp của các thầy thuốc, các y bác sĩ, các nhân viên, cán bộ y tế đã góp phần để dịch bệnh được khống chế tại tâm dịch và được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc.

Trong những thời khắc khó khăn ấy, Công đoàn ngành Y tế tỉnh luôn đồng hành quan tâm, động viên chia sẻ, khích lệ đoàn viên và người lao động hoàn thành nhiệm vụ cao cả của người chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch.

Công đoàn ngành Y tế đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền, vận động trong CNVCLĐ để phù hợp với công tác phòng chống dịch trong từng giai đoạn, chức các hoạt động với nhiều nội dung thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động.

Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là phong trào “Công đoàn Yên Bái chung tay đẩy lùi COVID-19” và Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Triển khai chương trình “Bảo vệ Blouse trắng” do Công đoàn Y tế Việt Nam phát động và tuyên truyền vận động đoàn viên NLĐ trong ngành tham gia cuộc thi trực tuyến "Nâng cao kiến thức pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc". Đồng thời, nâng cao kiến thức, ý thức của người sử dụng lao động trong việc phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

Trong hơn 3 năm qua, Công đoàn ngành đã phối hợp công tác tuyên truyền, vận động với các hoạt động phúc lợi về vật chất cho đoàn viên, người lao động; gắn với các hoạt động chăm lo như: Tổ chức “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, tôn vinh các cán bộ y tế tiêu biểu nhân dịp 27.2...

Ngoài ra, công đoàn ngành còn tặng 177 suất quà cho các con đoàn viên nhân dịp Tết Trung thu, khai giảng năm học mới, tặng 155 thẻ bảo hiểm phòng chống COVID-19 cho đoàn viên tham gia trực tiếp chống dịch.

Bảo Nguyên - Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị xử lý nghiêm doanh nghiệp không đóng kinh phí công đoàn

Bảo Nguyên - Tô Công |

Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra ngày 16.9, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (BCH LĐLĐ) tỉnh Yên Bái đã báo cáo tổng hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn, người lao động với Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái và những nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động

Long Nguyễn |

Bên lề Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, Báo Lao Động có bài phỏng vấn ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái - về những dấu ấn của tổ chức này trong nhiệm kỳ vừa qua.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Dấu ấn từ những chương trình phúc lợi

Long Nguyễn |

Trong nhiệm kỳ qua, dù đứng trước nhiều khó khăn, nhất là tác động của đại dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã nỗ lực, tập trung các hoạt động hỗ trợ, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái vận động thành lập mới 160 công đoàn cơ sở

Bảo Nguyên |

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã vận động thành lập mới 160 công đoàn cơ sở và phát triển thêm 11.000 đoàn viên.

Vì sao không xử lý cựu lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh vụ sai phạm đấu thầu?

Quang Việt |

Ngoài đề nghị truy tố bà trùm thiết bị y tế Hoàng Thị Thuý Nga, cựu lãnh đạo Sở Y tế Tây Ninh, cơ quan điều tra cũng nêu lý do không xử lý nhiều cựu lãnh đạo, lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh trong vụ sai phạm đấu thầu, gây thiệt hại hơn 13 tỉ đồng.

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động một cách thiết thực

Xuân Hùng - Quách Du |

Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra sáng nay (17.9), ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Nguyễn Thúy Hiền, 14 tuổi bước ra đấu trường ASIAD

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam sẽ có đầy đủ vận động viên sáng giá nhất thi đấu tại ASIAD 19. Trong số này, người nhỏ tuổi nhất là Nguyễn Thúy Hiền, cô từng được ví sẽ là “tiểu Ánh Viên” của đội tuyển bơi Việt Nam.

Mong muốn hưởng lương hưu ngay khi đóng đủ 30 - 35 năm bảo hiểm xã hội

Mạnh Cường |

Nhiều lao động trẻ đi làm từ rất sớm cho rằng họ có thể làm được 30 hoặc 35 năm để hưởng tối đa 75% mức lương hưu. Tuy nhiên, họ không chắc có thể chờ đợi được đến khi 60 - 62 tuổi để nghỉ hưu.

Đề nghị xử lý nghiêm doanh nghiệp không đóng kinh phí công đoàn

Bảo Nguyên - Tô Công |

Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra ngày 16.9, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (BCH LĐLĐ) tỉnh Yên Bái đã báo cáo tổng hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn, người lao động với Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái và những nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động

Long Nguyễn |

Bên lề Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XX, Báo Lao Động có bài phỏng vấn ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái - về những dấu ấn của tổ chức này trong nhiệm kỳ vừa qua.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái: Dấu ấn từ những chương trình phúc lợi

Long Nguyễn |

Trong nhiệm kỳ qua, dù đứng trước nhiều khó khăn, nhất là tác động của đại dịch COVID-19, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã nỗ lực, tập trung các hoạt động hỗ trợ, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động.

LĐLĐ tỉnh Yên Bái vận động thành lập mới 160 công đoàn cơ sở

Bảo Nguyên |

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, LĐLĐ tỉnh Yên Bái đã vận động thành lập mới 160 công đoàn cơ sở và phát triển thêm 11.000 đoàn viên.