Công đoàn Y tế VN ủng hộ đoàn viên y tế huyện Mù Cang Chải

Minh Hạnh |

Phó Chủ tịch CĐ Y tế VN Đào Thị Ngọc Dung đã đến thăm, chia sẻ và tặng quà cán bộ, đoàn viên ngành y tế vùng chịu thiệt hại do cơn lũ quét vừa qua tại huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.

Theo báo cáo trận lũ quét ngày 10.8.2017 đã gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, tài sản của nhân dân và các công trình công cộng tại huyện Mù Cang Chải với tổng giá trị thiệt hại toàn huyện ước tính trên 540,44 tỉ đồng. Trong đó, có 9 gia đình cán bộ y tế của huyện bị thiệt hại nặng, có gia đình bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà và tài sản với tổng thiệt hại ước tính 600 triệu đồng.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch CĐ Y tế VN Đào Thị Ngọc Dung đã gửi lời động viên, chia sẻ những thiệt hại, mất mát đối với cán bộ y tế và nhân dân trong cơn lũ vừa qua. Đoàn công tác thay mặt đoàn viên y tế cả nước mang những tình cảm nồng ấm đến với nhân dân huyện Mù Cang Chải. Đồng thời cũng đánh giá cao sự chỉ đạo khắc phục hậu quả của Sở Y tế tỉnh Yên Bái về đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Theo bà Dung, ngay khi nhận được tin về cơn lũ quét tại các tỉnh Yên Bái và Sơn La, Bộ Y tế và Tổng LĐLĐVN đã tổ chức quyên góp 1 ngày lương ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở đất với mong muốn góp sức giúp đồng nghiệp và đồng bào sớm khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, CĐ Y tế VN đã trao tặng 45 triệu đồng cho 9 cá nhân bị thiệt hại do mưa lũ, đồng thời hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nhà cửa theo chương trình “Mái ấm công đoàn” cho 3 đoàn viên tại Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải với số tiền 60 triệu đồng. Bộ Y tế cũng đã ủng hộ thuốc, hóa chất và trang thiết bị (bộ dụng cụ) phòng, chống lụt bão; Viện Dinh dưỡng ủng hộ thuốc bổ sung dinh dưỡng và vi chất cho trẻ em và bà mẹ mang thai…

“Sự chia sẻ và động viên kịp thời của đoàn viên ngành y tế đối với đồng nghiệp và đồng bào bị mưa lũ sẽ là động lực to lớn giúp viên chức, lao động ngành y tế tỉnh Yên Bái nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”, Phó Chủ tịch CĐ Y tế VN Đào Thị Ngọc Dung nhấn mạnh.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN: Tập huấn và triển khai các nghị quyết về công tác nữ công

Tiến Nguyễn |

​Trong hai ngày 15 và 16.8, tại Hải Phòng, Tổng LĐLĐ VN tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai các nghị quyết về công tác nữ công năm 2017. 

Công đoàn Giáo dục VN tiếp nhận hỗ trợ nhà giáo, người lao động các tỉnh Tây Bắc

Xuân Trường |

Ngày 15.8, tại Hà Nội, CĐ Giáo dục VN tổ chức tiếp nhận hỗ trợ nhà giáo, người lao động (NGNLĐ) các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Dự lễ tiếp nhận có các Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN Nguyễn Thị Bích Hợp và Nguyễn Ngọc Ân; Phó Chánh Văn phòng kiêm Chủ tịch CĐ Cơ quan Bộ GDĐT Vũ Đình Giáp...

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông ủng hộ đồng bào Tây Bắc

Quang Hùng (LĐLĐ tỉnh Đắc Nông) |

Thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ngày 15.8, CĐ cơ quan LĐLĐ tỉnh Đắk Nông đã tổ chức quyên góp, kêu gọi cán bộ, công chức và NLĐ trong cơ quan ủng hộ đồng bào Tây Bắc, khắc phục hậu quả thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Kiên Giang

Lục Tùng |

Sáng 15.8, đoàn công tác Tổng LĐLĐVN do Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dẫn đầu đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Kiên Giang về kết quả hoạt động công đoàn 7 tháng đầu năm, một số hoạt động những tháng cuối năm và công tác chỉ đạo Đại hội CĐ các cấp.

HLV Park Hang-seo: Tôi đã kết thúc nhiệm kỳ một cách mãn nguyện

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo dành những lời tri ân đầy xúc động trong buổi giao lưu cuối cùng với người hâm mộ và truyền thông Việt Nam trước khi trở về Hàn Quốc.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Mỗi cuộc ly hôn đều gây ra sự tổn thương cho cả hai phía, người chồng và người vợ. Nguyên nhân thì có nhiều. Nhưng kết quả, dù sao cũng chỉ có một đó là sự tan vỡ. Hệ quả nghiêm trọng nhất, có lẽ không nằm ở phía người lớn mà nằm ở phía đứa con chung của hai người.

Không loại trừ khả năng có thêm tình tiết mới trong vụ Việt Á, Cục Lãnh sự

PHẠM ĐÔNG - HÀ LIÊN |

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an phấn đấu sẽ kết thúc điều tra 2 vụ án lớn như Việt Á và vụ án tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong quý I năm 2023 nhưng không loại trừ có thêm tình tiết mới.

Làm rõ vụ cán bộ hải quan yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Hải quan đã giao Vụ Thanh tra Kiểm tra chủ trì, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp lập đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin cán bộ hải quan gây áp lực, yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook xảy ra tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Tổng LĐLĐVN: Tập huấn và triển khai các nghị quyết về công tác nữ công

Tiến Nguyễn |

​Trong hai ngày 15 và 16.8, tại Hải Phòng, Tổng LĐLĐ VN tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai các nghị quyết về công tác nữ công năm 2017. 

Công đoàn Giáo dục VN tiếp nhận hỗ trợ nhà giáo, người lao động các tỉnh Tây Bắc

Xuân Trường |

Ngày 15.8, tại Hà Nội, CĐ Giáo dục VN tổ chức tiếp nhận hỗ trợ nhà giáo, người lao động (NGNLĐ) các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Dự lễ tiếp nhận có các Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN Nguyễn Thị Bích Hợp và Nguyễn Ngọc Ân; Phó Chánh Văn phòng kiêm Chủ tịch CĐ Cơ quan Bộ GDĐT Vũ Đình Giáp...

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông ủng hộ đồng bào Tây Bắc

Quang Hùng (LĐLĐ tỉnh Đắc Nông) |

Thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ngày 15.8, CĐ cơ quan LĐLĐ tỉnh Đắk Nông đã tổ chức quyên góp, kêu gọi cán bộ, công chức và NLĐ trong cơ quan ủng hộ đồng bào Tây Bắc, khắc phục hậu quả thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Kiên Giang

Lục Tùng |

Sáng 15.8, đoàn công tác Tổng LĐLĐVN do Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dẫn đầu đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Kiên Giang về kết quả hoạt động công đoàn 7 tháng đầu năm, một số hoạt động những tháng cuối năm và công tác chỉ đạo Đại hội CĐ các cấp.