Công đoàn với “Vùng xanh doanh nghiệp”

Kiều Vũ |

LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ sử dụng lao động vận động đoàn viên, công nhân lao động, trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn “vùng xanh”, đẩy mạnh và duy trì sản xuất an toàn, có thể chia thành phân khu trong phân vùng để tổ chức thực hiện đảm bảo “3 tại chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến” trong vùng 2 cho các khu công nghiệp lớn vận hành thuận lợi.

Các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở của Hà Nội cần tiếp tục rà soát, triển khai thành lập và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động Tổ An toàn COVID-19, hướng dẫn các Tổ An toàn COVID-19 chuyển trọng tâm hoạt động sang công tác hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên và người lao động.

Thành viên Tổ An toàn COVID-19 tham gia cùng Công đoàn cơ sở lắng nghe, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tổng hợp thông tin về nhu cầu đời sống của đoàn viên, người lao động đề xuất với Công đoàn cấp trên để kịp thời có các phương án hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Bà Bùi Thị Ngọc Thuỷ - Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai (Hà Nội) - trao đổi về vai trò của Công đoàn trong “Vùng xanh doanh nghiệp“.

Trao đổi về vai trò của Tổ An toàn COVID tại doanh nghiệp, ông Phạm Hoàng Long - Giám đốc Công ty ICHI Việt Nam - cho biết, tại công ty, Tổ An toàn COVID-19 thực hiện rất hiệu quả. Ngoài việc vận động đoàn viên, người lao động trong công ty nâng cao ý thức phòng dịch cho bản thân, cho doanh nghiệp cũng như cộng đồng bằng cách thực hiện nghiêm cam kết “1 cung đường 2 điểm đến”, các thành viên Tổ An toàn COVID - nòng cốt là cán bộ Công đoàn còn giám sát, báo cáo kịp thời những cá nhân phát sinh liên quan đến dịch tễ.

Hiện Công ty ICHI Việt Nam có khoảng 100 lao động với 3 Tổ An toàn COVID-19. Mỗi buổi sáng, các thành viên Tổ An toàn COVID-19 đều có báo cáo tình hình, phát hiện người có yếu tố dịch tễ thì cung cấp que test. Công ty ICHI Việt Nam là 1 trong những doanh nghiệp được công nhận là “Vùng xanh doanh nghiệp”.

Theo đánh giá từ thực tế, sự tham gia của tổ chức Công đoàn Hà Nội với mô hình hoạt động của các Tổ An toàn COVID - 19 trong doanh nghiệp vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực, khẳng định vai trò quan trọng trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ người lao động; từ đó góp phần ổn định tình hình quan hệ lao động và phát triển sản xuất kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp.

Là 1 trong những đơn vị được LĐLĐ Thành phố Hà Nội đánh giá cao trong công tác tổ chức hoạt động Tổ An toàn COVID-19 tại doanh nghiệp cũng như thực hiện hiện “Vùng xanh doanh nghiệp”, bà Bùi Thị Ngọc Thuỷ - chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai - cho hay, Công đoàn quận sẽ tiếp tục dựa trên kế hoạch phòng chống dịch của thành phố để đổi mới, nhân rộng “Vùng xanh doanh nghiệp” cho phù hợp nhất với từng giai đoạn phòng, chống dịch.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

CĐ Dệt may Việt Nam tập trung nguồn lực cho đoàn viên ảnh hưởng vì COVID-19

Hải Anh |

Nhân dịp 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Dệt May Việt Nam (14.9.1996-14.09.2021), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã gửi thư đến cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động ngành. Trong đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị Công đoàn Dệt may Việt Nam cần tiếp tục tập trung mọi nguồn lực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên giáo dục Hà Nội nhận Túi An sinh Công đoàn

Hải Anh |

Chiều 13.9, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã trao 500 Túi An sinh Công đoàn cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên. Mỗi Túi An sinh Công đoàn gồm các nhu yếu phẩm như: Gạo, dầu ăn, nước mắm, bột canh… trị giá 200.000 đồng.

Mở rộng vùng xanh, cấp "thông hành vaccine", thưa Chủ tịch Chu Ngọc Anh

Lê Thanh Phong |

Chỉ trong hai ngày, Hà Nội triển khai tiêm vaccine đạt con số kỷ lục, đây là tín hiệu tích cực trong hoạt động phòng dịch của Thủ đô.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

CĐ Dệt may Việt Nam tập trung nguồn lực cho đoàn viên ảnh hưởng vì COVID-19

Hải Anh |

Nhân dịp 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Dệt May Việt Nam (14.9.1996-14.09.2021), Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã gửi thư đến cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động ngành. Trong đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị Công đoàn Dệt may Việt Nam cần tiếp tục tập trung mọi nguồn lực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên giáo dục Hà Nội nhận Túi An sinh Công đoàn

Hải Anh |

Chiều 13.9, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã trao 500 Túi An sinh Công đoàn cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên. Mỗi Túi An sinh Công đoàn gồm các nhu yếu phẩm như: Gạo, dầu ăn, nước mắm, bột canh… trị giá 200.000 đồng.

Mở rộng vùng xanh, cấp "thông hành vaccine", thưa Chủ tịch Chu Ngọc Anh

Lê Thanh Phong |

Chỉ trong hai ngày, Hà Nội triển khai tiêm vaccine đạt con số kỷ lục, đây là tín hiệu tích cực trong hoạt động phòng dịch của Thủ đô.