PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NGỌ DUY HIỂU:

Công đoàn Việt Nam sẽ có chiến lược mới

D.H |

Ngày 22.8, tại Vĩnh Phúc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo chuyên gia “Đổi mới hoạt động công đoàn trong bối cảnh Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực”. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Chang Hee Lee - Giám đốc Văn phòng ILO tại Hà Nội dự và chủ trì hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh: Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là sự đón trước của Tổng LĐLĐVN trong bối cảnh Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đang được tập trung hoàn thiện để trình Quốc hội thông qua. Lần sửa đổi này của Bộ luật Lao động là cơ bản, toàn diện. Trong đó, có hai trong những vấn đề lớn mà tổ chức Công đoàn Việt Nam quan tâm: Sự ra đời của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở ngoài hệ thống Công đoàn Việt Nam và việc trao quyền nhiều hơn cho tổ chức Công đoàn trong công tác đối thoại và thương lượng, nhất là vấn đề tiền lương. Những vấn đề này tác động trực tiếp đến hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tương lai, đặc biệt là xuất hiện vấn đề “cạnh tranh” công đoàn.

Ban tổ chức hội thảo mong muốn, các chuyên gia, các cán bộ công đoàn hiến kế, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế để cùng nhau giải đáp câu hỏi: Công đoàn hoạt động thế nào để đạt hiệu quả hơn trong bối cảnh mới. Hy vọng kết quả của hội thảo giúp Tổng LĐLĐVN xây dựng được chiến lược để Công đoàn Việt Nam thích ứng với tình hình mới. Đồng chí Phó Chủ tịch khẳng định, Công đoàn Việt Nam sẽ biến thách thức thành cơ hội, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động công đoàn.

Tại hội thảo, các đại biểu được lắng nghe thông tin về những nội dung lớn trong sửa đổi Bộ luật Lao động, đi sâu phân tích những thách thức đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới, chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế trong vấn đề công đoàn, xác định các kịch bản cho Công đoàn Việt Nam, thảo luận các giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam để đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới.

D.H
TIN LIÊN QUAN

Những chú heo đất ấm tình Công đoàn

HOÀNG HẢI |

Mới đây, nhiều cán bộ công đoàn (CĐ) huyện, ngành thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ôm theo heo đất (lợn đất) và xem như “báu vật” của đơn vị mình. Những lời hỏi thăm như: Heo có mập không? Đã cho heo ăn no chưa? Heo này chắc béo lắm đây?... tạo nên không khí thật vui tươi, nhộn nhịp của Ngày hội khui heo đất được LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức vừa qua.

Đoàn viên công đoàn chung tay bảo vệ môi trường

Nguyễn Thị Hằng |

Với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động về ý thức bảo vệ môi trường, vừa qua Công đoàn Công ty TNHH Giày Ngọc Tề đóng trên địa bàn xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ đã tổ chức thu gom dọn rác thải.

Công đoàn Cty CP đường sắt Nghệ Tĩnh đại hội lần XIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngọc Sáng |

Ngày 21.8, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Công đoàn Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh tổ chức Đại hội Công đoàn công ty lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Những chú heo đất ấm tình Công đoàn

HOÀNG HẢI |

Mới đây, nhiều cán bộ công đoàn (CĐ) huyện, ngành thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ôm theo heo đất (lợn đất) và xem như “báu vật” của đơn vị mình. Những lời hỏi thăm như: Heo có mập không? Đã cho heo ăn no chưa? Heo này chắc béo lắm đây?... tạo nên không khí thật vui tươi, nhộn nhịp của Ngày hội khui heo đất được LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức vừa qua.

Đoàn viên công đoàn chung tay bảo vệ môi trường

Nguyễn Thị Hằng |

Với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động về ý thức bảo vệ môi trường, vừa qua Công đoàn Công ty TNHH Giày Ngọc Tề đóng trên địa bàn xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ đã tổ chức thu gom dọn rác thải.

Công đoàn Cty CP đường sắt Nghệ Tĩnh đại hội lần XIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngọc Sáng |

Ngày 21.8, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Công đoàn Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh tổ chức Đại hội Công đoàn công ty lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.