Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng dân tộc

HÀ ANH - QUẾ CHI |

Cách đây 90 năm, tại Hà Nội tổ chức Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ - tiền thân của tổ chức CĐVN ngày nay được thành lập. Kỷ niệm sự kiện lịch sử, sáng 28.7, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN (28.7.1929 - 28.7.2019) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, lần thứ 3, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng.

CĐVN đã không ngừng lớn mạnh

90 năm xây dựng và phát triển, trải qua 12 kỳ đại hội, với các tên gọi khác nhau: Công hội Đỏ, Nghiệp đoàn ái hữu, Hội công nhân phản đế, Hội công nhân cứu quốc, Tổng LĐLĐVN, Tổng CĐVN và nay là Tổng LĐLĐVN, tổ chức CĐ và giai cấp công nhân Việt Nam đã lớn mạnh toàn diện, với gần 10,5 triệu đoàn viên, đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, tham gia đóng góp ngày càng to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, CĐVN đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Những năm gần đây, trước yêu cầu đổi mới toàn diện và đồng bộ đất nước, các cấp CĐ, trực tiếp là Tổng LĐLĐVN đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ. Trước hết là đổi mới tư duy về CĐ và hoạt động CĐ trong bối cảnh mới. Các hoạt động dần đi vào chiều sâu, bám sát chức năng, nhiệm vụ và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, trong đó tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Các cấp CĐ đang nỗ lực hết mình để trả lời một cách thuyết phục câu hỏi, người lao động vào tổ chức CĐ thì được lợi ích gì. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ ngang tầm nhiệm vụ, củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động. Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tăng cường tính minh bạch, công khai, tiết kiệm và hiệu quả trong công tác tài chính. Bước đầu nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới hoạt động công tác nữ công và chăm lo, bảo vệ lao động nữ. Mở rộng quan hệ đối ngoại với tổ chức CĐ các nước và các tổ chức quốc tế. Đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo và nội dung, phương thức hoạt động CĐ. Nội dung và tinh thần đổi mới đang được các cấp CĐ triển khai sâu rộng, sôi nổi, tạo xung lực mới cho tổ chức và hoạt động của CĐVN.

Những đổi mới đó cùng những thành tích xuất sắc đạt được, tại buổi lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN, Tổng LĐLĐVN và các cấp CĐ cả nước vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp CĐ Thế giới - nhấn mạnh, thành tích của CĐ và sự lớn mạnh của phong trào công nhân Việt Nam là rất to lớn và đáng tự hào, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của CĐVN, dân tộc Việt Nam. Sau 90 năm xây dựng và trưởng thành, bước đầu những cán bộ CĐ hôm nay xin đúc kết thành 5 truyền thống quý báu của tổ chức CĐVN, đó là:

Một là, CĐVN gắn bó máu thịt, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động, luôn đồng hành cùng dân tộc; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, CĐVN tuyệt đối tin tưởng, trung thành với sự lãnh đạo của Đảng; là chỗ dựa tin cậy của Đảng, là đoàn thể chính trị tiên phong trong xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta.

Ba là, CĐVN yêu nước, tự cường, kiên định, đoàn kết thống nhất, đổi mới, sáng tạo; đi tiên phong trong đấu tranh và lao động; luôn đứng ở vị trí trung tâm trong đời sống chính trị của đất nước.

Bốn là, CĐVN gắn bó mật thiết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng quan hệ hài hòa với giới sử dụng lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo thành sức mạnh to lớn của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng của đất nước.

Năm là, CĐVN có tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, thủy chung, luôn chủ động, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của phong trào công nhân và CĐ thế giới.

Triển khai nhiệm vụ cốt lõi mà đoàn viên quan tâm

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ - thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh cho tổ chức CĐVN.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trải qua 9 thập kỷ hình thành và phát triển, CĐ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng và chỗ dựa tin cậy, trung thành của Đảng, gắn bó máu thịt, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp CN, NLĐ và đã có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta. CĐ là tổ chức chính trị - xã hội tiên phong trong xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; là chỗ dựa vững chắc và cầu nối giữa CN, NLĐ với Đảng và Nhà nước…

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trong thời gian qua, CĐ Việt Nam đã có nhiều đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, các cấp CĐ, trước hết là Tổng LĐLĐVN phải tiếp tục nắm vững và quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết 20 “Về tiếp tục xây dựng giai cấp CN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Theo đó, cần nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động và cán bộ CĐ để xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác sát hợp, khoa học, khả thi và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả; kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các vấn đề liên quan đến việc làm, đời sống của NLĐ và tổ chức, hoạt động của CĐ Việt Nam.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng đoàn viên CĐ, chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng và phục vụ nhân dân, làm sâu sắc thêm nhận thức về giai cấp và sứ mệnh lịch sử của giai cấp CN, về Đảng, về tổ chức CĐ; thực hiện tốt chức năng cơ bản, cốt lõi của tổ chức CĐ là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, coi đây là nội dung then chốt để thu hút đông đảo người lao động tham gia, ủng hộ, tin tưởng và gắn bó với tổ chức CĐ.

Cùng với đó, cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi mà đoàn viên, người lao động quan tâm, đồng thời mang lại những lợi ích trước mắt, lâu dài, hài hòa cho người lao động, người sử dụng lao động và cho đất nước. Nội dung hoạt động phải thiết thực, phù hợp với điều kiện làm việc, ngành nghề, nhận thức của từng đối tượng đoàn viên, người lao động. Phương thức hoạt động cần linh hoạt, đa dạng, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; bám sát cơ sở và phục vụ người lao động; phong trào phải thiết thực, hấp dẫn, được người lao động đón nhận, tham gia.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, tạo điều kiện của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam sẽ vươn lên giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện ước nguyện của Bác Hồ kính yêu trong Di chúc thiêng liêng của Người: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ để CĐ Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình trong tình hình mới.

Đáp từ lời phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới đã thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khẳng định, những cán bộ, đoàn viên công đoàn hôm nay bày tỏ lòng biết ơn về những đóng góp to lớn và sự hy sinh vô bờ bến của nhiều lãnh tụ, cán bộ công đoàn và đoàn viên lớp trước; dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, tổ chức CĐVN tiếp tục không ngừng phấn đấu, cống hiến để xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, giai cấp công nhân trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư; Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Thế Duyệt, - nguyên Ủy viên Thường vụ, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế T.Ư; Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.Hà Nội; Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Cẩm Tú - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Phan Đình Trạc - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Hòa Bình - Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Đại tướng Lương Cường - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Nước; Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Liên hiệp CĐ Thế giới; Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu.

Đại diện các tổ chức quốc tế, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, bộ, ngành, địa phương, cán bộ CĐ các cấp, đoàn viên, người lao động và các doanh nghiệp cùng dự buổi lễ.

HÀ ANH - QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức Công đoàn phải luôn là lựa chọn đầu tiên của người lao động

Hà Anh - Quế Chi |

Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được 100% các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành dự Hội nghị bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Công đoàn Việt Nam: Chặng đường 90 năm đồng hành cùng đất nước

Văn Thắng - Hà Phương |

Sáng 28.7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019) với chủ đề “Vinh quang giai cấp Công nhân và Công đoàn Việt Nam”. Ghi nhận những cống hiến to lớn và thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam: Vinh quang 90 năm đồng hành cùng đất nước

Nhóm PV |

Sáng 28.7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019) với chủ đề “Vinh quang giai cấp Công nhân và Công đoàn Việt Nam”. Sự kiện diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước đang tích cực lập thành tích, tiếp tục viết nên một hành trình vẻ vang của Công đoàn Việt Nam.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Tổ chức Công đoàn phải luôn là lựa chọn đầu tiên của người lao động

Hà Anh - Quế Chi |

Tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã được 100% các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành dự Hội nghị bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Công đoàn Việt Nam: Chặng đường 90 năm đồng hành cùng đất nước

Văn Thắng - Hà Phương |

Sáng 28.7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019) với chủ đề “Vinh quang giai cấp Công nhân và Công đoàn Việt Nam”. Ghi nhận những cống hiến to lớn và thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam: Vinh quang 90 năm đồng hành cùng đất nước

Nhóm PV |

Sáng 28.7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019) với chủ đề “Vinh quang giai cấp Công nhân và Công đoàn Việt Nam”. Sự kiện diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước đang tích cực lập thành tích, tiếp tục viết nên một hành trình vẻ vang của Công đoàn Việt Nam.