Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương:

Công đoàn Việt Nam gắn bó máu thịt, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân lao động

Việt Lâm (ghi) |

Sáng 24.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Công đoàn Việt Nam - 90 năm xây dựng và phát triển”. Phát biểu tại Hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh.

Tại hội thảo, chúng ta khẳng định một lần nữa chức năng nhiệm vụ lịch sử và những vấn đề lý luận rất cơ bản về Công đoàn Việt Nam. Khẳng định những cống hiến xuất sắc của tổ chức Công đoàn trong 90 năm đấu tranh, lao động, sáng tạo; khẳng định những đột phát chiến lược của tổ chức công đoàn trong những năm đổi mới, đồng thời cũng nghiêm túc chỉ ra những thách thức mới, vấn đề mới cả về lý luận cả về thực tiễn, đang đặt ra, đòi hỏi Công đoàn Việt Nam  tiếp tục sáng tạo, giữ vững và nâng cao vai trò sứ mệnh của mình.

Qua các tham luận đã chứng tỏ, 90 năm qua đã chứng minh tổ chức Công đoàn Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò sứ mệnh trước giai cấp, trước dân tộc.

Qua thực tiễn đấu tranh, lao động, sáng tạo đó, tổ chức Công đoàn không ngừng sáng tạo ra những giá trị bền vững, cốt lõi - được thể hiện tập trung qua truyền thống vẻ vang và quý báu.

5 truyền thống đó là:

1. Công đoàn Việt Nam gắn bó máu thịt, hết lòng phấn đấu vì quyền lợi của giai cấp công nhân lao động, đồng hành cùng dân tộc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội.

2. Công đoàn Việt Nam tin tưởng, trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, là chỗ dựa tổ chức tin cậy của Đảng, góp phần quan trọng xây dựng và bảo vệ Đảng.

3. Công đoàn Việt Nam gắn bó mật thiết, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo thành sức mạnh to lớn của hệ thống chính trị Việt Nam, nền tảng chính trị xã hội của Đảng và nhà nước và của chế độ xã hội chủ nghĩa.

4. Công đoàn Việt Nam yêu nước, tự cường, kiên định, đoàn kết thống nhất, đổi mới sáng tạo, vận động tổ chức hướng dẫn giai cấp công nhân lao động Việt Nam đi tiên phong trong đấu tranh lao động vì lợi ích tối cao của giai cấp, dân tộc;  luôn đứng ở vị trí trung tâm trong hệ thống chính trị của đất nước.

5. Công đoàn Việt Nam quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh: “Quan sơn muôn dặm một nhà, bốn phương vô sản đều là anh em”, Công đoàn Việt Nam luôn có tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, thuỷ chung, chủ động, tích cực đóng góp vào vai trò phát triển của phong trào công nhân, công đoàn quốc tế.

5 bài học đó là:

1. Công đoàn Việt Nam giữ vững bản chất giai cấp, kiên đinh mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, kiên định vào  sự lãnh đạo của Đảng, vận dụng và chọn lọc sáng tạo, đường lối quan điểm của Đảng.

2. Công đoàn bám sát cơ sở, gắn bó máu thịt với công nhân, với lao động, kiên quyết, kiên trì, đại diện, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên; hành động theo phương châm: Công đoàn của công nhân, lao động; Công đoàn do công nhân lao động và Công đoàn vì công nhân lao động.

3. Công đoàn kiên định nền tảng lý tưởng của Đảng, lập trường cách mạng, bám sát thực tiễn phong trào công nhân lao động, kiên quyết thực hiện, tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng kịp thời, hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng,

4. Công đoàn chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn bản lĩnh, tận tuỵ, trách nhiệm, sáng tạo, gương mẫu là nhân tố quyết định trực tiếp thành công các phong trào công đoàn.

5. Công đoàn gắn lợi ích của giai cấp, dân tộc và lợi ích chung của công nhân lao động quốc tế, kết hợp sức mạnh phong trào công nhân, Công đoàn Việt Nam với sức mạnh phong trào công nhân, Công đoàn thế giới vì hoà bình, công lý, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Việt Lâm (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Phát động Cuộc vận động Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Đ.P - Sơn Tùng |

Chiều 24.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu

Lâm Tùng Thảo |

Sáng 24.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Công đoàn Việt Nam – 90 năm xây dựng và phát triển”.

Công đoàn Việt Nam cần có những đột phá mang tính chiến lược

Hà Anh |

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN vừa có tham luận quan trọng tại Hội thảo  khoa học cấp quốc gia “Công đoàn Việt Nam – 90 năm xây dựng và phát triển”. Hội thảo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng 24.7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát động Cuộc vận động Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Đ.P - Sơn Tùng |

Chiều 24.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu

Lâm Tùng Thảo |

Sáng 24.7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Công đoàn Việt Nam – 90 năm xây dựng và phát triển”.

Công đoàn Việt Nam cần có những đột phá mang tính chiến lược

Hà Anh |

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN vừa có tham luận quan trọng tại Hội thảo  khoa học cấp quốc gia “Công đoàn Việt Nam – 90 năm xây dựng và phát triển”. Hội thảo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng 24.7.