Công đoàn Việt Nam – Gắn kết yêu thương

Nam Dương |

Đây là chủ đề chương trình giao lưu, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019) do Cơ quan Văn phòng B cùng các đơn vị trực thuộc tổ chức tối ngày 17.7. Tham gia chương trình có các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, nguyên lãnh đạo Cơ quan Văn phòng B - Nhà khách và gần 200 cán bộ, đoàn viên, NLĐ của Cơ quan Văn phòng B cùng các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chánh văn phòng Tổng LĐLĐVN, Giám đốc Văn phòng B – Nhà khách Tổng LĐLĐVN, đã ôn lại lịch sử hào hùng 90 năm thành lập Tổ chức CĐ Việt Nam và những đóng góp to lớn của CĐ Việt Nam vào công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng đất nước đồng thời sự phát triển của Cơ quan Văn phòng B trong thời gian qua.

Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng (phải) trao quà khen thưởng các nhân viên gắn bó lâu năm với Văn phòng B. Ảnh Nam Dương
Nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng (phải) trao quà khen thưởng các nhân viên gắn bó lâu năm với Văn phòng B. Ảnh Nam Dương

Nhiều năm liền Văn phòng B-Nhà khách đều đạt hiệu quả tiêu biểu trong cụm thi đua các đơn vị sự nghiệp có thu của Tổng Liên đoàn; liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” từ năm 2001 đến nay, được tặng cờ và nhiều Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba vào năm 2009, Huân Chương Lao động Hạng Hai vào năm 2015.

Cán bộ, đoàn viên, NLĐ của Cơ quan Văn phòng B cùng các đơn vị trực thuộc tham gia các trò chơi giải trí tại buổi giao lưu. Ảnh Nam Dương
Cán bộ, đoàn viên, NLĐ của Cơ quan Văn phòng B cùng các đơn vị trực thuộc tham gia các trò chơi giải trí tại buổi giao lưu. Ảnh Nam Dương

Dịp này, Cơ quan Văn phòng B Tổng LĐLĐVN cũng có nhiều hoạt động như: Tri ân các nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, nguyên lãnh đạo Cơ quan Văn phòng B Tổng LĐLĐVN; Khen thưởng 6 cán bộ, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm; 37 CBNV có thời gian công tác trong tổ chức Công đoàn trên 20 năm; tặng 900 suất ăn miễn phí cho các CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.