Công đoàn viên tích cực hiến máu cứu người trong đợt dịch COVID-19

Trần Kiều |

Trong đợt dịch COVID-19 diễn ra, tình trạng khan hiếm máu tại các bệnh viện trở nên trầm trọng hơn. Thấu hiểu những khó khăn của người bệnh, đoàn viên công đoàn và người lao động tại nhiều đơn vị, tổ chức doanh nghiệp đã tình nguyện đăng ký tham gia hiến máu cứu người.

Hoạt động hiến máu tình nguyện đã được Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện thường niên từ năm 2015. Tuy nhiên, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hiến máu cứu người trong đợt dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; công ty đã tăng cường kê gọi toàn thể đoàn viên công đoàn và người lao động trong công ty hưởng ứng tích cực phong trào này.

 
Công đoàn viên và người lao động ghi phiếu đăng ký hiến máu. Ảnh: TK.

Bí thư Đoàn của công ty, ông Vũ Thanh Minh cho biết, thông qua văn bản và hệ thống phát thanh, công ty đã kêu gọi các đoàn viên công đoàn và người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình.

Song vì tính chất công việc nặng nhọc nên số người có thể hiến máu của công ty cũng bị giảm sút. Dù vậy, không có đợt hiến máu nào là công ty không có người tham gia. Như vừa qua, đoàn của công ty với 40 người đã hiến máu thành công tại ngày hội "Giọt hồng VINACHEM" do công ty mẹ tổ chức.

Cùng có chung tinh thần "tương thân tương ái" với người bệnh, nhiều đoàn viên công đoàn và người lao động tại nhiều công ty khác cũng rất hăng hái hưởng ứng phong trào hiến máu cứu người. Đặc biệt là trong đợt dịch COVID-19 này.

Là Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; đồng thời cũng là một người hiến máu tích cực, ông Nguyễn Huy Thông chia sẻ: "Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp. Với mỗi đoàn viên công đoàn và người lao động, hiến máu cứu người luôn được hưởng ứng tích cực. Mỗi đợt công đoàn phát động hay tổ chức ngày hội hiến máu, đều thu hút được sự ủng hộ của toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động".

 
Công đoàn viên rạng rỡ khi hiến máu. Ản: TK.

Năm nay, thông qua sự kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và trực tiếp là tổ chức công đoàn của Công ty Cổ phần bột giặt LIX, chị Lê Thị Mỹ Lộc đã tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu.

Dù là lần đầu tiên, nhưng chị Lộc có tâm trạng rất thoải mái, vui vẻ. Chị nói: "Mỗi giọt máu của mình cho đi thành công sẽ giúp được bệnh nhân cần dùng máu tăng thêm cơ hội điều trị bệnh và vượt qua khó khăn. Tôi cảm thấy hạnh phúc và có ích đối với xã hội khi tham gia hiến máu nhân đạo".

Khác với chị Lộc, anh Nguyễn Viết Hưng - kỹ sư tại Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp hóa chất (Đống Đa, Hà Nội) đã tham gia hiến máu khá nhiều lần. Anh chia sẻ, bản thân anh luôn hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của đoàn thanh niên hoặc công đoàn công ty mỗi đợt tổ chức hiến máu. Theo anh Hưng, bây giờ anh đã quen và không còn lo lắng như lần hiến máu đầu tiên nữa.

Anh cũng cho biết thêm, bạn bè của anh trong công ty cũng đều nhiệt tình hưởng ứng phong trào hiến máu cứu người. Nếu không hiến máu được trong đợt do công ty tổ chức thì mọi người sẽ chủ động đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để hiến máu.

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

315 đoàn viên LĐLĐ huyện Nguyên Bình tham gia hiến máu tình nguyện

Thu Huyền |

Thực hiện lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức vận động hiến máu tình nguyện năm 2020, LĐLĐ huyện Nguyên Bình đã gửi công văn về việc kêu gọi đoàn viên hiến máu tình nguyện đến 58 CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện.

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng thu được 431 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu

H.V.M |

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức "Ngày hội hiến máu tình nguyện" với hơn 1.000 đoàn viên Công đoàn tham gia, thu được 431 đơn vị máu.

Công đoàn đồng hành cùng công nhân lao động phòng, chống COVID-19

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa phát 2.500 chiếc khẩu trang tới công nhân lao động tại một số công ty để phòng chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

315 đoàn viên LĐLĐ huyện Nguyên Bình tham gia hiến máu tình nguyện

Thu Huyền |

Thực hiện lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức vận động hiến máu tình nguyện năm 2020, LĐLĐ huyện Nguyên Bình đã gửi công văn về việc kêu gọi đoàn viên hiến máu tình nguyện đến 58 CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện.

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng thu được 431 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu

H.V.M |

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng tổ chức "Ngày hội hiến máu tình nguyện" với hơn 1.000 đoàn viên Công đoàn tham gia, thu được 431 đơn vị máu.

Công đoàn đồng hành cùng công nhân lao động phòng, chống COVID-19

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa phát 2.500 chiếc khẩu trang tới công nhân lao động tại một số công ty để phòng chống dịch COVID-19.