Công đoàn Viên chức VN trao 10 phần quà cho đoàn viên khó khăn tại Cần Thơ

Thành Nhân |

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc LĐLĐ TP.Cần Thơ.

Ngày 8.11, Đoàn công tác của Công đoàn Viên chức Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với LĐLĐ TP.Cần Thơ về việc khảo sát việc thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam và LĐLĐ TP.Cần Thơ.

Theo báo cáo của LĐLĐ TP.Cần Thơ, thực hiện phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã chỉ đạo Công đoàn Viên chức TP tổ chức phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn liền với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Kết quả bình quân mỗi năm có trên 98% đoàn viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và Đoàn viên xuất sắc, trong đó có 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BT
Đồng chí Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BT

Bên cạnh đó, LĐLĐ TP.Cần Thơ kịp thời chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên Công đoàn và người lao động. Qua đó, có 98% Công đoàn cơ sở được xếp loại vững mạnh, không có Công đoàn cơ sở yếu kém, 97% Công đoàn cơ sở xếp loại tốt trong thực hiện cuộc vận động.

Ngoài ra, từ năm 2020 đến nay tình hình viên chức xin thôi việc theo nguyện vọng và do sức khỏe yếu trên địa bàn TP.Cần Thơ là 1.265 người, trong đó, khối giáo dục - đào tạo là 897 người, khối y tế là 265 người, khối các lĩnh vực sự nghiệp là 103 người. Nguyên nhân một phần do tiền lương còn thấp, chưa đảm bảo nhu cầu đời sống.

Công đoàn Viên chức  Việt Nam đã hỗ trợ trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc LĐLĐ TP.Cần Thơ. Ảnh: BT
Công đoàn Viên chức Việt Nam đã hỗ trợ trao 10 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc LĐLĐ TP.Cần Thơ. Ảnh: BT

Tại buổi làm việc, hai bên cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong thực hiện nội dung phối hợp và thống nhất một số nội dung cần tập trung phối hợp trong thời gian tới, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của công đoàn, các giải pháp nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Dịp này, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc LĐLĐ TP.Cần Thơ.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Trao tặng 2 căn nhà cho 2 người lao động tại TP Cần Thơ

Thành Nhân |

LĐLĐ TP Cần Thơ và Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh đã trao tặng 2 căn nhà cho bà Hứa Thị Gơm và ông Lê Văn Cận là người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cần Thơ: Triển khai luật bảo vệ môi trường đến với người lao động

Thành Nhân |

Ngày 28.10, LĐLĐ TP.Cần Thơ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cần Thơ: Giáo viên ngoài công lập mỏi mòn chờ hỗ trợ

Thành Nhân |

Do chưa có quy định về trình tự, thủ tục nộp hồ sơ để được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 103/2022/NQ-CP, nhiều giáo viên ngoài công lập tại TP.Cần Thơ và địa phương phải chờ đợi hướng dẫn.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Trao tặng 2 căn nhà cho 2 người lao động tại TP Cần Thơ

Thành Nhân |

LĐLĐ TP Cần Thơ và Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh đã trao tặng 2 căn nhà cho bà Hứa Thị Gơm và ông Lê Văn Cận là người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cần Thơ: Triển khai luật bảo vệ môi trường đến với người lao động

Thành Nhân |

Ngày 28.10, LĐLĐ TP.Cần Thơ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường.

Cần Thơ: Giáo viên ngoài công lập mỏi mòn chờ hỗ trợ

Thành Nhân |

Do chưa có quy định về trình tự, thủ tục nộp hồ sơ để được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 103/2022/NQ-CP, nhiều giáo viên ngoài công lập tại TP.Cần Thơ và địa phương phải chờ đợi hướng dẫn.