Công đoàn Viên chức Việt Nam thăm, tặng quà Tết người có công tại Phú Thọ

Tô Công |

Sáng 5.1, đoàn công tác Công đoàn Viên chức Việt Nam do ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công.

Tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Công đoàn Viên chức (CĐVC) Việt Nam đã thăm hỏi, chúc Tết và trao tặng 80 suất quà Tết với tổng trị giá 70 triệu đồng cho 30 thương binh, bệnh binh và tập thể 50 viên chức của Trung tâm.

Phát biểu tại buổi tặng quà, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà Trung tâm đạt được trong những năm qua, góp phần tích cực vào công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

 
Đoàn công tác bày tỏ xúc động được tới thăm, tri ân các thương binh, bệnh binh nhân dịp Tết đến, xuân về. Ảnh: Tô Công

Ông Ngọ Duy Hiểu mong rằng, các thương binh, bệnh binh sẽ vượt qua khó khăn, bệnh tật, tiếp tục thể hiện bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, góp sức trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ...

Cùng với đó, hy vọng các cán bộ, viên chức của Trung tâm sẽ luôn đoàn kết, gắn bó, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao bằng tinh thần trách nhiệm, bằng tình cảm và lòng biết ơn tri ân những cống hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh.

 
Đoàn công tác trao biểu trưng 70 triệu đồng cho các thương binh, bệnh binh và Trung tâm. Ảnh: Tô Công.

Thay mặt cho tập thể cán bộ, viên chức của Trung tâm, ông Nguyễn Văn Thịnh - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ bày tỏ niềm vui, niềm xúc động và cảm ơn những tình cảm đặc biệt mà Công đoàn viên chức Việt Nam đã dành cho Trung tâm và các thương bệnh binh.

Ông Thịnh khẳng định, tình cảm và những phần quà ý nghĩa của Công đoàn Viên chức Việt Nam dành cho Trung tâm và các thương binh, bệnh binh là nguồn động viên, khích lệ để tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm đang nỗ lực phấn đấu vì nhiệm vụ cao cả này.

 
Đoàn công tác Công đoàn Viên chức Việt Nam và các lãnh đạo, cán bộ viên chức Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ tại buổi trao quà. Ảnh: Tô Công.

Được thành lập tháng 3.1976, Trung tâm Điều dưỡng Người có công Phú Thọ tiền thân là Khu Điều dưỡng thương binh 5 trực thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đóng tại khu 15, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.

Hiện nay, Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ đang trực tiếp chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng 30 thương, bệnh binh nặng có tỷ lệ thương tật, mất sức lao động từ 81% trở lên, quê hương tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh thành khác. Hàng năm, Trung tâm còn có nhiệm vụ điều dưỡng luân phiên 2000 người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán 2023

ANH THƯ |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1548/QĐ-CTN về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đề xuất mức quà cho người có công dịp Tết Nguyên đán 2023

ANH THƯ |

Thủ tướng Chính phủ đã có tờ trình gửi tới Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Chi trả trực tiếp các khoản hỗ trợ cho người có công với cách mạng

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 44/2022/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người tham gia kháng chiến.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Xe bồn chở hơn 11.000 lít xăng bốc cháy, nổ lớn trên đèo ở tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 29.1, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe bồn chở xăng đang lên đèo thì bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 26 đoạn qua huyện M’Đrắk.

Đề xuất xử lý hình sự người vi phạm nồng độ cồn trên mức kịch khung

Việt Dũng |

Đa dạng hóa hình thức xử lý và nghiên cứu xử lý hình sự tài xế vi phạm nồng độ cồn trên mức kịch khung được đưa ra thảo luận tại hội thảo do Bộ Công an, Bộ Y tế tổ chức.

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán 2023

ANH THƯ |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1548/QĐ-CTN về việc tặng quà cho một số đối tượng có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đề xuất mức quà cho người có công dịp Tết Nguyên đán 2023

ANH THƯ |

Thủ tướng Chính phủ đã có tờ trình gửi tới Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Chi trả trực tiếp các khoản hỗ trợ cho người có công với cách mạng

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 44/2022/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người tham gia kháng chiến.