Công đoàn viên chức tỉnh Gia Lai: Góp phần xây dựng địa phương phát triển

ĐÌNH VĂN |

Ngày 21.11, tại Nhà Văn hóa Lao Động (TP.Pleiku, Gia Lai) đã diễn ra Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh Gia Lai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã khái quát lại những thành tựu hoạt động của Cán bộ, Công chức, Viên chức - Lao động và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội lần III, nhiệm kỳ 2014-2017. Đồng thời vạch sẵn mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2017-2022. trọng tâm là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCCVC-LĐ.

Có thể nói, nhiệm kỳ 2014-2017, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Gia Lai đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định và chỉ tiêu của Đại hội III đề ra. Đã xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh, phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần ĐV, CBCCVC-LĐ.

Ban Chấp hành các CĐCS đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng tổ chức tốt các phong trào thi đua như: "Lao Động giỏi, Lao Động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động xây dựng người CBCCVC "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu".

Điểm sáng nữa là, nội dung và phương thức hoạt động CĐ được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động CĐ các cấp; xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh, từ đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hoa - Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh Gia Lai, Chủ tịch CĐVC tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: "Với tinh thần "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", Đại hội CĐVC lần thứ IV kêu gọi CBCCVC-LĐ chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khắc phục những hạn chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐVC tỉnh lần thứ IV đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, cùng với CNVC-LĐ toàn tỉnh góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển mạnh, bền vững".

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.