Công đoàn viên chức Đà Nẵng hiến tặng hơn 500 đơn vị máu, tiếp ứng Hà Nội

THUỲ TRANG |

Sáng ngày 28.2, Công đoàn viên chức TP.Đà Nẵng đã tổ chức ngày hội “Hiến máu tình nguyện” năm 2021. Hơn 500 đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động đã tham gia hiến tặng máu cho người bệnh. Đặc biệt, số lượng máu này sẽ được vận chuyển ra Hà Nội, nơi đang khan hiếm máu trong điều trị.

Hiến máu nhân đạo là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện tấm lòng sẻ chia, nhân văn cao đẹp của mỗi đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động TP.Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, chương trình còn nhằm hưởng ứng lời kêu gọi “Phòng chống dịch bệnh COVID - Đừng quên hiến máu cứu người” của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, qua đó, chung tay cùng đội ngũ y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, góp phần đảm bảo nguồn máu cung cấp cho cấp cứu và điều trị trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường.

Được biết, thời gian qua, nhiều ngân hàng máu tại các địa phương, đặc biệt là Hà Nội luôn rơi vào tình trạng khan hiếm, trong khi đó mỗi ngày, hàng vạn người bệnh vẫn đang cần truyền máu để duy trì sự sống.

Bà Nguyễn Thị Dung – Chủ tịch Công đoàn viên chức TP.Đà Nẵng cho biết: “Chỉ trong buổi sáng phát động chương trình đã thu về 510 đơn vị máu hiến tặng. Toàn bộ số máu trên sẽ được vận chuyển ra Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tại Hà Nội để cung cấp cho các bệnh viện phía Bắc đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”.

Tham gia hiến máu lần thứ 5, không còn lạ gì với kim tiêm hay những tờ khai, thế nhưng biết thông tin số lượng máu lần này sẽ được gửi ra những tỉnh thành đang khan hiếm máu, giúp người bệnh phải chờ đợi từng giờ, chị Lê Vũ Linh, nhân viên một Cty bất động sản tại Đà Nẵng cho hay: “Dịch bệnh khiến cuộc sống bị đảo lộn nhưng khó khăn nhất vẫn là những người bệnh đang chống chọi từng ngày ở bệnh viện. Dù ở xa nhưng nếu nguồn máu hiến tặng của người dân Đà Nẵng có thể giúp các tỉnh bạn khiến chính chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc”.

Chị Linh trong lần hiến máu thứ 5 cảm thấy hạnh phúc khi nguồn máu của mình được chuyển đi giúp những tỉnh phía Bắc. Ảnh: TT
THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Lòng vòng chuyển đổi đất công, chiếm dụng thành đất tư nhân

Hữu Long |

Những năm qua, dù chính quyền đưa ra nhiều giải pháp nhưng việc phát triển hoạt động thể dục, thể thao trong cộng đồng ở Đà Nẵng còn nhiều hạn chế. Để giải quyết vấn đề này, lãnh đạo Đà Nẵng lựa chọn phương án xã hội hóa, trải thảm đỏ để doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng khu thiết chế phục vụ thể dục, thể thao. Sự việc không có gì đáng nói cho đến khi xuất hiện tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hóa để chiếm dụng, biến đất công thành đất tư.

Đà Nẵng: Đối tượng truy nã bị bắt khi... đi nhậu

Hữu Long |

Công an Đà Nẵng phát hiện, Luân có liên quan trực tiếp đến nhiều vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn. Nhiều xe máy mà các đối tượng trộm được đã đưa cho Luân mang đi đi tiêu thụ.

Đà Nẵng: Kinh doanh thua lỗ, hàng loạt khách sạn bán tháo trả nợ

Hữu Long - Thùy Trang |

Trên các diễn đàn bất động sản rộn ràng thông tin về hàng chục lượt rao bán khách sạn ven biển ở Đà Nẵng. Đây được xem là hệ quả xấu của ngành du lịch sau một năm bị liên tiếp các đợt dịch bệnh COVID-19 và thiên tai vùi dập. Nhiều nhà đầu tư buộc phải bán tháo khách sạn để trả nợ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Đà Nẵng: Lòng vòng chuyển đổi đất công, chiếm dụng thành đất tư nhân

Hữu Long |

Những năm qua, dù chính quyền đưa ra nhiều giải pháp nhưng việc phát triển hoạt động thể dục, thể thao trong cộng đồng ở Đà Nẵng còn nhiều hạn chế. Để giải quyết vấn đề này, lãnh đạo Đà Nẵng lựa chọn phương án xã hội hóa, trải thảm đỏ để doanh nghiệp cùng chung tay xây dựng khu thiết chế phục vụ thể dục, thể thao. Sự việc không có gì đáng nói cho đến khi xuất hiện tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hóa để chiếm dụng, biến đất công thành đất tư.

Đà Nẵng: Đối tượng truy nã bị bắt khi... đi nhậu

Hữu Long |

Công an Đà Nẵng phát hiện, Luân có liên quan trực tiếp đến nhiều vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn. Nhiều xe máy mà các đối tượng trộm được đã đưa cho Luân mang đi đi tiêu thụ.

Đà Nẵng: Kinh doanh thua lỗ, hàng loạt khách sạn bán tháo trả nợ

Hữu Long - Thùy Trang |

Trên các diễn đàn bất động sản rộn ràng thông tin về hàng chục lượt rao bán khách sạn ven biển ở Đà Nẵng. Đây được xem là hệ quả xấu của ngành du lịch sau một năm bị liên tiếp các đợt dịch bệnh COVID-19 và thiên tai vùi dập. Nhiều nhà đầu tư buộc phải bán tháo khách sạn để trả nợ.