Đồng Nai:

Công đoàn về nhà trọ tặng quà cho người lao động để phòng dịch COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai vẫn tổ chức về tận nhà trọ để thăm hỏi, tặng quà cho người lao động (NLĐ) nhưng tổ chức rút gọn và đảm bảo nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai vừa có chỉ đạo thực hiện rút gọn hình thức tổ chức các hoạt động “Tết Sum vầy - Xuân Tân Sửu 2021” để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, theo kế hoạch của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, để chăm lo cho NLĐ trong dịp Tết Tân Sửu 2021, chương trình ngày hội “Tết Sum vầy - Xuân Tân Sửu” năm 2021 tại tỉnh Đồng Nai (dự kiến ngày 7.2) sẽ được tổ chức đồng loạt tại 10 điểm nhà trọ công nhân trên địa bàn để lãnh đạo, cán bộ Công đoàn của LĐLĐ tỉnh về trực tiếp nhà trọ thăm hỏi, động viên và tặng quà cho từng công nhân lao động (CNLĐ). Tại mỗi điểm nhà trọ, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai sẽ trao 50 suất quà cho NLĐ.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã giao cho Công đoàn cấp trên cơ sở, tổ chức thăm, chúc Tết, trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhưng tổ chức rút gọn, tuân thủ nghiêm ngặt theo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã được đưa ra.

Theo kế hoạch “Tết Sum vầy”, trong toàn tỉnh Đồng Nai, LĐLĐ cấp tỉnh dự kiến tặng 4.000 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) và 1.500 vé xe cho đoàn viên và NLĐ, tổ chức 30 chuyến xe đưa gần 1.500 đoàn viên và NLĐ về quê đón Tết.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản về việc vận động đoàn viên và NLĐ có quê ở các vùng dịch, ở lại Đồng Nai đón Tết để góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Thăm, chúc Tết doanh nghiệp, chủ nhà trọ chăm lo công nhân lao động

Nam Dương |

Các doanh nghiệp, chủ nhà trọ đều có nhiều chính sách chăm lo cho công nhân lao động, tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở hoạt động.

Về tận nhà trọ trao 600 phần quà cho công nhân ở lại đón tết

HÀ ANH CHIẾN |

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai sẽ trực tiếp về 12 khu nhà trọ tặng 600 phần quà cho công nhân đón tết xa quê.

Tặng quà tết cho các chủ nhà trọ giám giá nhà cho công nhân

QUÁCH DU |

Đại điện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đến tận gia đình các chủ nhà trọ thăm và tặng quà tết vì đã chung tay, giúp đỡ các công nhân vượt qua “bão dịch” COVID-19.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Thăm, chúc Tết doanh nghiệp, chủ nhà trọ chăm lo công nhân lao động

Nam Dương |

Các doanh nghiệp, chủ nhà trọ đều có nhiều chính sách chăm lo cho công nhân lao động, tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở hoạt động.

Về tận nhà trọ trao 600 phần quà cho công nhân ở lại đón tết

HÀ ANH CHIẾN |

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai sẽ trực tiếp về 12 khu nhà trọ tặng 600 phần quà cho công nhân đón tết xa quê.

Tặng quà tết cho các chủ nhà trọ giám giá nhà cho công nhân

QUÁCH DU |

Đại điện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đến tận gia đình các chủ nhà trọ thăm và tặng quà tết vì đã chung tay, giúp đỡ các công nhân vượt qua “bão dịch” COVID-19.