Công đoàn về nhà trọ, mang không khí Tết đến với công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong những ngày trước và trong Tết Nguyên đán 2023, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) ở lại tỉnh Đồng Nai đón Tết xa quê. Theo đó, năm nay số ĐV, NLĐ ở lại đón Tết xa quê đông hơn mọi năm do nhiều người bị ảnh hưởng việc làm và thu nhập nên không có điều kiện về quê đón Tết.

Tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Trảng Bom, các cán bộ Công đoàn đã mang gạo đến từng phòng trọ hỗ trợ công nhân khó khăn, không về quê đón Tết.

Theo LĐLĐ huyện, đến nay, đã có trên 530 lao động khó khăn, đón Tết xa quê tại Đồng Nai được hỗ trợ quà gồm tiền mặt và gạo.

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Trảng Bom mang gạo tới khu nhà trọ cho công nhân. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Trảng Bom mang gạo tới khu nhà trọ cho công nhân. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ở những ký túc xá dành cho lao động, các doanh nghiệp tổ chức họp mặt, gói bánh chưng và trang trí không gian Xuân, tạo cho NLĐ xa quê có không khí Tết.

Trong khi đó, các công đoàn cơ sở (CĐCS) cũng có nhiều hoạt động chăm lo Tết cho ĐV, NLĐ.

Theo đó, tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hoá An, TP. Biên Hoà), CĐCS đã phối hợp với ban giám đốc Công ty đến các phòng trọ thăm, tặng quà công nhân khó khăn không có điều kiện về quê đón Tết.

Công đoàn và công ty đã trao mỗi lao động phần quà Tết trị giá 1,5 triệu đồng. Dịp Tết 2023, toàn công ty có hơn 5.000 lao động khó khăn được các cấp Công đoàn hỗ trợ quà Tết.

Ban giám đốc và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hwaseung Vina thăm, lì xì cho công nhân phòng trọ không về quê đón Tết. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ban Giám đốc và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hwaseung Vina thăm, lì xì cho công nhân phòng trọ không về quê đón Tết. Ảnh: Hà Anh Chiến

Ngoài ra, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hwaseung Vina đã phối hợp với Ban giám đốc Công ty đến các phòng trọ thăm hỏi, lì xì cho công nhân không có điều kiện về quê đón Tết.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức họp mặt và tặng quà cho công nhân lao động tại khu nhà trọ phường Hoá An, TP. Biên Hoà.

Tại buổi họp mặt, bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã thăm hỏi tình hình việc làm, thu nhập, đời sống và động viên ĐV, NLĐ vượt qua khó khăn, đón một cái Tết ấm ấp, ý nghĩa. Đồng thời, tặng 50 phần quà Tết (trị giá 800.000 đồng/phần) cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại khu nhà trọ. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn tổ chức họp mặt, tặng quà cho công nhân ở trọ tại xã Phước Thái, huyện Long Thành.

Theo LĐLĐ tỉnh, nhằm chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ, các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ trên 400.000 công nhân lao động với số tiền khoảng 250 tỉ đồng.

Đối với trường hợp NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ cho trên 2.700 đoàn viên, NLĐ bằng tiền mặt 1 triệu đồng/trường hợp. Ngoài ra, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh hỗ trợ từ ngân sách 30 tỉ đồng chăm lo cho 60.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà 500.000 đồng.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tặng tiền và quà cho công nhân khu nhà trọ chiều 27 Tết ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Khu nhà trọ ở phường Tân Định chiều 27 Tết (ngày 18.1) trở nên chộn rộn và ấm áp hơn khi bất ngờ đoàn công tác của Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đến thăm trao quà và tiền cho những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Kiên Giang: Thăm, tặng quà công nhân ở khu nhà trọ không về quê ăn Tết

NGUYÊN ANH |

Những phần quà trao đến công nhân, người lao động tỉnh Kiên Giang ở các khu trọ dịp cuối năm là sự động viên tinh thần rất lớn khi họ không về quê ăn Tết.

Bắc Giang: Tổ chức Tết tại các khu nhà trọ nếu người lao động không thể về quê

Bảo Hân |

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Tặng tiền và quà cho công nhân khu nhà trọ chiều 27 Tết ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Khu nhà trọ ở phường Tân Định chiều 27 Tết (ngày 18.1) trở nên chộn rộn và ấm áp hơn khi bất ngờ đoàn công tác của Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đến thăm trao quà và tiền cho những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Kiên Giang: Thăm, tặng quà công nhân ở khu nhà trọ không về quê ăn Tết

NGUYÊN ANH |

Những phần quà trao đến công nhân, người lao động tỉnh Kiên Giang ở các khu trọ dịp cuối năm là sự động viên tinh thần rất lớn khi họ không về quê ăn Tết.

Bắc Giang: Tổ chức Tết tại các khu nhà trọ nếu người lao động không thể về quê

Bảo Hân |

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.