Công đoàn VATM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Nguyễn Hoa |

Ngày 7.12, Công đoàn Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch Nước tặng Công đoàn Tổng Công ty.

Nhân dịp này, Tổng Công ty tổ chức kỷ niệm 26 năm ngày tiếp nhận quyền điều hành phần phía Nam Vùng thông báo bay (FIR) Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật; Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Đỗ Nga Việt, Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng; Chủ tịch Hội đồng thành viên Phạm Việt Dũng cùng tham dự hội nghị.

Cách đây tròn 26 năm, vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), ngày 7.12.1994, Hội đồng ICAO đã chính thức giao lại quyền điều hành phần phía Nam Vùng thông báo bay Hồ Chí Minh (FIR Hồ Chí Minh) cho Việt Nam.

Chủ tịch Nước ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Công đoàn Tổng Công ty vì đã có thành tích xuất sắc giai đoạn 2014-2018. Ảnh: N.Hoa
Chủ tịch Nước ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Công đoàn Tổng Công ty vì đã có thành tích xuất sắc giai đoạn 2014-2018. Ảnh: N.Hoa

Phát biểu kỷ niệm 26 năm ngày tiếp nhận quyền điều hành phần phía Nam FIR Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty - ông Phạm Việt Dũng nhấn mạnh: “Việc giành lại quyền điều hành phần phía Nam FIR Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất to lớn về chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, đã trực tiếp tạo tiếng nói quan trọng trong các vấn đề chủ quyền, quyền chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế về hoạt động hàng không dân dụng nói chung, công tác cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay nói riêng; tạo sự chủ động cho các hoạt động bay quân sự của ta và gián tiếp hỗ trợ công tác bảo vệ vùng trời Tổ quốc”.

Ông Dũng cho hay, 26 năm qua, cùng với đà phát triển của đất nước, hoạt động hàng không trong nước và khu vực liên tục tăng trưởng, để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý điều hành bay, Tổng Công ty đã tích cực, chủ động trong việc đầu tư, đổi mới công nghệ, cải tiến và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ, tạo ra sự thay đổi căn bản công nghệ quản lý điều hành bay.

Tổng kết 26 năm sau ngày tiếp nhận phần phía Nam FIR Hồ Chí Minh, Tổng Công ty đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho gần 10 triệu chuyến bay, thực hiện xuất khẩu tại chỗ thu về ngoại tệ mạnh cho Nhà nước.

Trong 26 năm qua, các thế hệ cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã làm nên những thành tích rất đáng tự hào, không phụ lòng tin tưởng của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, của Đảng và Nhà nước. Nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

“Công đoàn Tổng Công ty được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất là một vinh dự và niềm tự hào to lớn góp thêm vào bảng vàng thành tích của Tổng Công ty trong quá trình xây dựng và phát triển” - ông Phạm Việt Dũng nói.

ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty
Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (ngoài cùng bên phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty. Ảnh: N.Hoa

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đề nghị, Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình, tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động với các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng và hiệu quả, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay và những năm sắp tới với nhiều khó khăn thách thức mới.

Nguyễn Hoa
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao kĩ năng tổ chức các hoạt động cho cán bộ Công đoàn

PHÚC ĐẠT |

Ngày 4.12, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục, thể thao cho cán bộ Công đoàn cơ sở.

Hàng không tăng cường phòng chống lây nhiễm COVID-19

Minh Hạnh |

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Lê Anh Tuấn vừa ký văn bản hoả tốc gửi Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways yêu cầu tăng cường phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với thành viên tổ bay quốc tế.

Cục Hàng không Việt Nam: Cảnh báo nạn lừa đảo đưa công dân về nước

Đặng Tiến |

Việt Nam đang tiến hành triển khai mở lại chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ, theo dự kiến mỗi tuần có khoảng trên 3.000 người nhập cảnh mỗi tuần. Việc cho phép mở lại các đường bay quốc tế thường lệ khiến một số đối tượng lợi dụng lừa đảo bán vé bay để trục lợi, để đảm bảo quyền lợi cho hành khách, Cục Hàng không Việt Nam đã ra thông báo cảnh báo tình trạng trên.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nâng cao kĩ năng tổ chức các hoạt động cho cán bộ Công đoàn

PHÚC ĐẠT |

Ngày 4.12, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục, thể thao cho cán bộ Công đoàn cơ sở.

Hàng không tăng cường phòng chống lây nhiễm COVID-19

Minh Hạnh |

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ông Lê Anh Tuấn vừa ký văn bản hoả tốc gửi Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways yêu cầu tăng cường phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với thành viên tổ bay quốc tế.

Cục Hàng không Việt Nam: Cảnh báo nạn lừa đảo đưa công dân về nước

Đặng Tiến |

Việt Nam đang tiến hành triển khai mở lại chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ, theo dự kiến mỗi tuần có khoảng trên 3.000 người nhập cảnh mỗi tuần. Việc cho phép mở lại các đường bay quốc tế thường lệ khiến một số đối tượng lợi dụng lừa đảo bán vé bay để trục lợi, để đảm bảo quyền lợi cho hành khách, Cục Hàng không Việt Nam đã ra thông báo cảnh báo tình trạng trên.