3 DN nợ lương, BHXH của NLĐ
Theo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, Cty TNHH Duo Vina đang nợ 15 tỉ đồng, trong đó, nợ CNLĐ trên 9,6 tỉ đồng. Cụ thể, Cty nợ tiền đóng bảo hiểm cho NLĐ số tiền là gần 5,3 tỉ đồng; nợ 2 tháng tiền lương với số tiền là hơn 4,3 tỉ đồng. Thông tin từ CA tỉnh Bắc Giang, ông Shin Jong Soo - Giám đốc Cty - đã xuất cảnh khỏi Việt Nam từ ngày 4.6.2019 và đến nay chưa có thông tin nhập cảnh vào Việt Nam. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động, BHXH đối với Cty, trong đó áp dụng phạt tiền 230 triệu đồng, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bằng hình thức truy nộp số tiền chậm đóng BHXH và thanh toán tiền nợ lương cho NLĐ. Tuy nhiên đến nay, Cty chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định cưỡng chế thi hành.
Đối với Cty TNHH Fouwell Vina (xã Bích Sơn, huyện Việt Yên), tình trạng cũng tương tự. Cty đang nợ tổng số tiền khoảng 27 tỉ đồng, trong đó nợ CNLĐ trên 10,8 tỉ đồng. Cụ thể, nợ gần 5,6 tỉ đồng tiền đóng bảo hiểm cho 358 lao động; nợ 5 tỉ đồng tiền lương. Theo thông tin do CA tỉnh cung cấp thì ông Eom Youn Pil - người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc Cty - đã xuất cảnh khỏi Việt Nam từ ngày 7.6.2019; ông Yoo In Kyu - Giám đốc điều hành Cty - đã xuất cảnh khỏi Việt Nam từ ngày 13.6.2019. Đến nay, chưa có thông tin nhập cảnh vào Việt Nam của hai ông này. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó áp dụng phạt tiền 150 triệu đồng về hành vi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bằng hình thức truy nộp số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Nhưng đến nay, Cty chưa thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định cưỡng chế thi hành.
Còn đối với Cty TNHH JungMin Phố Hoa (Xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa), Cty đang nợ khoảng trên 500 triệu đồng tiền lương của 87 người lao động; nợ gần 500 triệu đồng tiền bảo hiểm. Hiện tại, ông Nguyễn Văn Quý - Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Cty - đang điều trị bệnh, các cơ quan chức năng chưa tiếp cận được.
Công đoàn khởi kiện
LĐLĐ tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày 8.8.2019, CĐ Cty TNHH Fourwell Vina đã nộp đơn ra TAND tỉnh Bắc Giang yêu cầu mở phủ tục phá sản Cty. Đối với trường hợp Cty Duo Vina, ngày 22.8, LĐLĐ huyện Lạng Giang đã nộp đơn khởi kiện Cty lên TAND tỉnh Bắc Giang. Đối với Cty YungMin Phố Hoa, tổ chức CĐ đang tập hợp hồ sơ để tìm giải pháp giải quyết phù hợp.
Mới đây, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Bàn biện pháp bảo vệ quyền lợi của NLĐ tại các DN này. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để giải quyết các vụ việc, bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Đại diện LĐLĐ các huyện: Lạng Giang, Việt Yên đề nghị TAND tỉnh sớm có phản hồi sau khi tiếp nhận đơn khởi kiện.
Bà Trần Thị Thanh Hà - Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐVN) - đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa việc trao đổi thông tin, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của các DN; tăng cường thanh tra, kiểm tra, có chế tài xử lý mạnh với những DN nợ lương, BHXH, ngăn chặn, xử lý kịp thời khi DN nợ lương, nợ BHXH. Bà Hà nhận định, đối với 2 Cty Duo Vina và Fourwell Vina đã đủ căn cứ xử lý hình sự theo Điều 216 Luật Hình sự quy định về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ; đối với Cty JungMin Phố Hoa cần tiến hành hòa giải, nếu không thành sẽ khởi kiện.
Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang - đề nghị UBND tỉnh tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ DN phát triển; cùng với đó là có biện pháp xử lý hành chính đối với DN vi phạm. BHXH tỉnh tăng cường đôn đốc thu nợ BHXH, đề xuất với UBND tỉnh ban hành quy trình giải quyết nợ BHXH, chủ động khởi kiện DN nợ BHXH theo Nghị quyết số 05 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.