Công đoàn vận động giảm giá trọ và hỗ trợ suất ăn cho công nhân

Kiều Vũ - Ngọc Ánh |

Trên 9.000 phòng trọ của CNLĐ tại huyện Đông Anh (Hà Nội) đã được chủ nhà trọ giảm giá thuê tháng 8 và tháng 9 từ 50-100% với tổng số tiền ước tính trên 5 tỉ đồng. Sự chia sẻ này của các chủ nhà trọ được khơi dậy từ lời kêu gọi của các đoàn thể, trong đó có tổ chức CĐ.

Tiền thuê trọ chuyển sang mua nhu yếu phẩm

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Giáp, công nhân Công ty TNHH ToTo Việt Nam và chị Đào Thị Huệ công nhân Công ty Vico2 quê Phú Thọ. Xuống Hà Nội làm việc, tiền thuê trọ là một khoản chi đều đặn hằng tháng của anh chị. Trước dịch, khoản chi này cố định và không thể tiết kiệm. Nhưng từ khi xảy ra dịch bệnh, nhất là thời gian thực hiện giãn cách, công ty tạm cho nghỉ thì khoản tiền thuê trọ thực sự đã trở thành gánh nặng với anh chị. Bởi, thu nhập của cả hai vợ chồng giảm một nửa, mọi chi tiêu không biết trông chờ vào đâu. Đang trong lúc bối rối nhất, vợ chồng anh Giáp cũng như những người trong xóm trọ nhận được tin chủ nhà trọ Nguyễn Trọng Hào giảm giá trọ trong hai tháng. Chia sẻ với chúng tôi, cả hai vợ chồng không giấu được niềm vui và sự xúc động. Anh Giáp nói: “Tiết kiệm được khoản tiền nhà, gia đình tôi có thể mua các nhu yếu phẩm cần thiết để duy trì cuộc sống, quyết tâm chung tay cùng chính quyền sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thực hiện giãn cách xã hội, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc hạn chế hoạt động để đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định “3 tại chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến”; một số doanh nghiệp phải sắp sếp lại phương án sản xuất và sắp xếp lại phương án lao động (chỉ sử dụng 1/2 hoặc 1/3 số lượng lao động của doanh nghiệp), một số doanh nghiệp không đủ điều kiện để sản xuất, dẫn đến đoàn viên, CNLĐ thiếu hoặc mất việc làm, thu nhập giảm sút, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, tinh thần. Trong đó CNLĐ  ngoại tỉnh đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất, thuê trọ ở các khu nhà trọ cuộc sống càng trở nên khó khăn. Vì vậy, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp CĐ Thủ đô phối hợp với chính quyền đồng cấp vận động các chủ nhà trọ giúp đỡ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch gây ra, nhằm giảm bớt gánh nặng, khó khăn trong thời điểm này.

Hàng nghìn chủ trọ giảm giá cho thuê nhà

Để chia sẻ kịp thời khó khăn của đoàn viên, CNLĐ, các cấp CĐ huyện Đông Anh đã phối hợp với chính quyền kêu gọi, vận động từng chủ nhà trọ miễn, giảm giá thuê trọ cho CNLĐ. Tính tới thời điểm hiện tại có trên 1.300 chủ nhà trọ trên địa bàn xã Kim Chung, Hải Bối, Đại Mạc, Võng La quyết định giảm giá thuê trọ cho trên 9.000 phòng trọ với tổng giá trị trên 5 tỉ đồng, mỗi phòng được giảm ít nhất 50% thậm chí giảm 100% giá thuê phòng cho CNLĐ.

Đến các khu nhà trọ trên địa bàn huyện Đông Anh thời điểm này mới thấy rõ tấm chân tình sẻ chia. Ông Nguyễn Trọng Hào - chủ một khu nhà trọ ở xã Võng La, Đông Anh) - hỗ trợ anh chị em đang thuê trọ gặp khó khăn vì mất việc, thiếu việc bằng cách giảm 100% tiền thuê phòng tháng 8 và tháng 9 (khu trọ của ông có 20 phòng, đang cho thuê với giá 650.000 đồng/tháng). Không những thế, gia đình ông còn tặng mỗi phòng trọ từ  5-10kg gạo và một số nhu yếu phẩm cần thiết cho CNLĐ với phương châm không để CNLĐ nào thuê trọ của gia đình ông bị đói, thiếu ăn. Ông Hào cho biết sắp tới ông và gia đình tiếp tục có những phương án hỗ trợ CNLĐ thuê trọ vì ông coi họ như con cháu trong gia đình, họ khó khăn thì ông cũng thấy không yên lòng.

Chủ nhà trọ Nguyễn Tiến Lâm cũng trên địa bàn xã Võng La cũng quyết định giảm giá thuê trọ cho CNLĐ và hỗ trợ những suất ăn hằng tuần cho 6 CNLĐ khó khăn. Ông Lâm tâm sự: Nhiều cháu công nhân quê Sơn La, Hà Tĩnh gắn bó với khu nhà trọ của tôi 5-10 năm nên tôi hiểu họ khó khăn lắm, ăn uống luôn phải dè sẻn, tiết kiệm tiền gửi về quê cho bố mẹ, nuôi em học. Nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều công ty cắt giảm lao động, cắt giảm thu nhập. Vì vậy, tôi giúp được chút nào thì sẵn sàng giúp.

Ông Nguyễn Văn Hoa - Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh: CĐ huyện phối hợp với chính quyền kêu gọi, vận động từng chủ nhà trọ miễn, giảm giá thuê trọ cho CNLĐ với nội dung: Các chủ nhà cho thuê trọ với tinh thần tương thân tương ái hãy chia sẻ khó khăn với người đang thuê trọ bằng hình thức miễn hoặc giảm tiền cho thuê trọ để CNLĐ giảm bớt khó khăn, yên tâm cùng nhân dân quyết tâm thực hiện nghiêm túc, triệt để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo an toàn sức khỏe của toàn dân không có dịch bệnh lây lan trên địa bàn.

Kiều Vũ - Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Hà Nội tổ chức lễ khai giảng chung cho tất cả học sinh

NGỌC TRÂM - ÁNH NHIÊN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 27.8: Toàn bộ học sinh thành phố Hà Nội khai giảng trực tuyến ngày 5.9; Quảng Ninh miễn phí toàn bộ học phí cho học sinh các cấp học năm 2021-2022; Vừa tựu trường, 2 học sinh dương tính SARS-CoV-2;...

Hà Nội: "Tổ công tác đặc biệt" của quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ gì?

Tô Thế |

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bắt đầu triển khai tổ công tác đặc biệt này từ ngày 26.8, kế hoạch và địa bàn hoạt động của tổ công tác hoàn toàn độc lập với 6 tổ công tác liên ngành do Công an thành phố Hà Nội đang triển khai.

Hà Nội triển khai phần mềm khai báo COVID-19 ở 67 chốt kiểm dịch

Hà Phương |

UBND TP.Hà Nội vừa ra văn bản hoả tốc số 2795/UBND-NC về triển khai ứng dụng phần mềm khai báo COVID-19, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giáo dục 24/7: Hà Nội tổ chức lễ khai giảng chung cho tất cả học sinh

NGỌC TRÂM - ÁNH NHIÊN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 27.8: Toàn bộ học sinh thành phố Hà Nội khai giảng trực tuyến ngày 5.9; Quảng Ninh miễn phí toàn bộ học phí cho học sinh các cấp học năm 2021-2022; Vừa tựu trường, 2 học sinh dương tính SARS-CoV-2;...

Hà Nội: "Tổ công tác đặc biệt" của quận Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ gì?

Tô Thế |

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bắt đầu triển khai tổ công tác đặc biệt này từ ngày 26.8, kế hoạch và địa bàn hoạt động của tổ công tác hoàn toàn độc lập với 6 tổ công tác liên ngành do Công an thành phố Hà Nội đang triển khai.

Hà Nội triển khai phần mềm khai báo COVID-19 ở 67 chốt kiểm dịch

Hà Phương |

UBND TP.Hà Nội vừa ra văn bản hoả tốc số 2795/UBND-NC về triển khai ứng dụng phần mềm khai báo COVID-19, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố.