Công đoàn và doanh nghiệp tăng cường chống dịch COVID-19

Bảo Hân |

Trước sự bùng phát của dịch COVID-19, một lần nữa, nhiều Công đoàn cơ sở cùng doanh nghiệp lại tiếp tục khẩn trương áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho công nhân cũng như tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Huỷ bỏ những bữa tiệc liên hoan

Sáng 31.1, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch CĐCS Cty May Xuất khẩu Hà Bắc (Bắc Giang) cho hay, thời gian trước, khi dịch COVID-19 lắng xuống, ý thức của CNLĐ cũng suy giảm, có CN đeo khẩu trang, có CN không; các hoạt động liên hoan, tập trung đông người diễn ra bình thường.

“Tuy nhiên, khi xuất hiện ổ dịch tại Hải Dương, từ ngày 26.1, Cty đã tuyên truyền, ra thông báo yêu cầu 100% CN đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi đến làm việc tại Cty” - ông Hùng thông tin.

Bên cạnh đó, Cty ra thông báo yêu cầu toàn bộ các tổ, bộ phận, phòng, ban dừng hết các buổi tất niên, liên hoan, tổng kết - dù đã được lên kế hoạch. Ngay cả tổng kết của Cty cũng đã bị huỷ, mặc dù đã mời khách.

Cty còn tiến hành truy xuất tất cả các trường hợp liên quan đến tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Ninh. Qua rà soát, phát hiện 1 trường hợp quê gốc ở Chí Linh, Hải Dương, thường trú tại Bắc Giang. “Thời gian vừa qua, CN này có về quê lắp cho bố mẹ bình nóng lạnh. Cả nhà CN này đã được cho cách ly. Sáng 31.1, theo thông tin tôi cập nhật thì chưa có kết quả xét nghiệm” - ông Hùng cho hay.

Bên cạnh đó, Cty còn áp dụng biện pháp: Tất cả khách hàng, lái xe đối tác đến liên hệ với Cty đều phải kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế trước khi vào nhà máy.

“Hiện nay, Cty và CĐCS tập trung chủ yếu vào tuyên truyền tới CNLĐ; tập trung rà soát, kiểm sát chặt khách hàng, người lạ, nhà thầu phụ đến liên hệ với Cty; rà soát các CN có liên quan đến ổ dịch ở Hải Dương” - ông Hùng nói.

Ông Hùng cũng cho biết thêm, bình thường khi ăn ca, CN ngồi 6 người/bàn; khi có dịch COVID-19, Cty đã bố trí giảm người, chỉ còn 4 người 1 bàn. Hiện Cty vẫn đang duy trì cách bố trí ít người ngồi ăn so với bình thường này để phòng chống dịch COVID-19.

Phát thêm khẩu trang cho công nhân

Còn tại Cty CP sản xuất ôtô Hyundai Thành Công (Ninh Bình) có 1.900 CN, ông Trương Văn Tuyên - Chủ tịch CĐCS cho biết, sau khi dịch COVID-19 bùng phát tại tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Cty đã tuyên truyền việc thực hiện khai báo y tế đầy đủ thời gian qua. Qua rà soát, xác định có 2-3 CN ra Hải Dương với người nhà. Cty đã cho CN nghỉ ở nhà để tự cách ly, hưởng 70% lương.

Ông Tuyên cũng cho biết thêm, Cty đã phát khẩu trang cho CN và bắt buộc đeo khi đến làm việc. CN còn phải tuân thủ việc đo thân nhiệt, khử khuẩn.

Ngoài ra, Cty còn bố trí lại giờ ăn để giảm tải lượng người tập trung. Theo đó, trước đây toàn bộ CN ăn tập trung trong 1 giờ, thì hiện tại, Cty chia đôi số CN ra để ăn làm 2 ca, mỗi ca ăn nửa giờ đồng hồ. “Cách bố trí này không gây ảnh hưởng đến sản xuất của Cty. Tuy vậy, nhiều CN phải ăn sớm hơn, nhà bếp nấu nướng vất vả hơn. Nhưng vì an toàn chung nên mọi người đều đồng tình, tuân thủ” - ông Tuyên chia sẻ.

Ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Bắc Ninh cho biết, mới đây, CĐ các KCN tỉnh đã chỉ đạo tới các CĐCS rà soát, nắm bắt số lượng CN không về quê trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. “Hiện các CĐCS vẫn đang trong quá trình rà soát, CĐ các KCN chưa nhận được thông tin về vấn đề này của các CĐCS. Theo nắm bắt của CĐ các KCN, nhiều CN còn về quê ăn Tết sớm hơn vì nhiều DN đã sắp xếp cho CN nghỉ làm sớm” - ông Quyết nói.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết sớm để phòng dịch

Tường Minh |

Công ty Vinakad - chuyên về dệt may xuất khẩu qua Mỹ ở khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng quyết định cho người lao động nghỉ Tết sớm hơn 2 ngày để chủ động phòng dịch.

Phòng dịch COVID-19, công ty huỷ hết tiệc tất niên, liên hoan

Bảo Hân |

Dù đã lên lịch, nhưng trước diễn biến của dịch COVID-19, Công ty May Xuất khẩu Hà Bắc (Bắc Giang) đã yêu cầu toàn bộ các tổ, bộ phận dừng tiệc tất niên, liên hoan cuối năm dù đã lên kế hoạch trước.

Hướng dẫn triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19

Công Hằng |

Công đoàn Y tế Việt Nam vừa ban hành công văn số 29/CĐYT về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết sớm để phòng dịch

Tường Minh |

Công ty Vinakad - chuyên về dệt may xuất khẩu qua Mỹ ở khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng quyết định cho người lao động nghỉ Tết sớm hơn 2 ngày để chủ động phòng dịch.

Phòng dịch COVID-19, công ty huỷ hết tiệc tất niên, liên hoan

Bảo Hân |

Dù đã lên lịch, nhưng trước diễn biến của dịch COVID-19, Công ty May Xuất khẩu Hà Bắc (Bắc Giang) đã yêu cầu toàn bộ các tổ, bộ phận dừng tiệc tất niên, liên hoan cuối năm dù đã lên kế hoạch trước.

Hướng dẫn triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19

Công Hằng |

Công đoàn Y tế Việt Nam vừa ban hành công văn số 29/CĐYT về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.