Vĩnh Phúc:

Công đoàn và doanh nghiệp nỗ lực chống dịch

Quế Chi |

Để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra (COVID-19), các cấp công đoàn và doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả.

Lắp vách ngăn trong nhà ăn để phòng COVID-19

Tỉnh Vĩnh Phúc, đã ghi nhận 10 trường hợp dương tính với COVID-19 trên tổng số 15 trường hợp toàn quốc. Trước tình hình này, nhiều công đoàn cơ sở (CĐCS) cùng chủ sử dụng lao động đã có những giải pháp sáng tạo để đối phó.

Công ty TNHH CDL Precision Technology Việt Nam (tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) có tổng số 800 công nhân lao động (CNLĐ), trong đó có 39 người nước ngoài. Hiện số người bị cách ly là 15.

Tại phòng ăn, công ty đã lắp đặt vách ngăn để phòng vừa COVID-19. Nhiều CN cho biết, tuy có phần bất tiện nhưng họ rất ủng hộ với giải pháp này.

Ông Lê Văn Trường - Chủ tịch CĐ công ty - cho biết, công ty đã đáp dụng quy trình kiểm soát sức khỏe cho CN: Kiểm tra nhiệt độ 3 lần/ngày. CN còn được phát khẩu trang 1 chiếc/ngày, sử dụng dung dịch rửa tay sát khuẩn… Vào ngày 17.2 sắp tới, công ty dự kiến sẽ lắp đặt xong buồng diệt khuẩn tự động. Ngoài ra, những CN bị cách ly được hưởng 70% lương.

Nằm sát Công ty TNHH CDL Precision Technology Việt Nam là Công ty TNHH Piagio Việt Nam. Ông Phạm Hồng Quân - Giám đốc công ty - cho hay, công ty có tổng số 909 CNLĐ, trong đó 20 người nước ngoài (Ý, Đức, Pháp). Công ty có 5 người bị cách ly. Để phòng chống COVID-19, công ty đã hủy bỏ toàn bộ hoạt động đông người như đào tạo, gặp mặt đầu xuân, hạn chế thấp nhất các chuyến công tác nước ngoài, trong nước... Trước đây, công ty yêu cầu chấm vân tay tại nhà ăn, nhưng hiện đã hủy bỏ để tránh lây lan COVID-19.

Công ty mở sẵn cửa ở những nơi có thể; bật điều hòa nhiều hơn ngày thường; phát cho mỗi CN một chai nước rửa tay. Công ty đã phát khẩu trang và tiến hành đo thân nhiệt cho CNLĐ hàng ngày… Công ty cũng đẩy mạnh tuyên truyền đến CNLĐ về dịch COVID-19.

Không hoang mang nhưng cũng không chủ quan

Ngày 12.2, nắm tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại 2 công ty này và trước đó là LĐLĐ tỉnh, CĐ các KCN tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao những giải pháp các cấp CĐ tỉnh Vĩnh Phúc, doanh nghiệp (DN) đã triển khai để phòng chống COVID-19.

Phó Chủ tịch lưu ý các CĐCS cần tiếp tục tham mưu chủ DN đẩy mạnh tuyên truyền về mức độ nguy hiểm và cách phòng chống dịch bệnh do COVID-19... Tiếp tục quan tâm quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần đoàn viên, NLĐ, nhất là những người phải cách ly. Phát huy các các giải pháp, sáng kiến, sáng tạo từ các cấp CĐ trong công tác phòng chống dịch bệnh...

Bên cạnh đó, các CĐCS cần theo sát, nắm diễn biến, tư tưởng, động viên CNLĐ bình tĩnh, tránh lo lắng hoang mang quá mức hoặc chủ quan lơ là về dịch bệnh để yên tâm lao động sản xuất. Phó Chủ tịch cho rằng, sau khi dịch bệnh kết thúc, CĐ cần động viên CNLĐ hăng say lao động, nâng cao năng suất, chất lượng để thực hiện tốt những chỉ tiêu phát triển kinh tế đề ra.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.