Công đoàn và doanh nghiệp chăm lo cho công nhân đi làm sau Tết

Hà Anh |

Sự quan tâm của các cấp Công đoàn tỉnh Thái Nguyên và người sử dụng lao động đã góp phần giúp người lao động cải thiện đời sống, yên tâm làm việc. Đầu xuân, người lao động trở lại làm việc theo đúng chương trình kế hoạch của đơn vị, doanh nghiệp.

Ổn định việc làm sau Tết

Chị Lưu Thị Thuý Mai (sinh năm 1991, quê Đại Từ, Thái Nguyên), hiện là Công ty TNHH Khvatec Hanoi (Khu Công nghiệp Điềm Thụy, huyện Phú Bình, Thái Nguyên). Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, vợ chồng chị Mai đã quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo đúng quy định - ngày 7.2 (tức 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022).

“Trong năm 2021, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống. Trong giai đoạn khó khăn, tôi và các đồng nghiệp luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn. Trước Tết, ngoài được lĩnh thưởng tháng lương thứ 13 của công ty, công nhân còn được Công đoàn cơ sở trao tặng 300.000 đồng/người; với người có hoàn cảnh khó khăn, Công đoàn còn hỗ trợ thêm một phần quà Tết. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với tôi. Giờ đây tôi càng thấu hiểu tổ chức Công đoàn luôn là chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, người lao động” - chị Mai chia sẻ.

Được biết, trong 3 năm làm công nhân khu công nghiệp, chị Mai luôn cố gắng, hăng hái thi đua lao động sản xuất… Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã phát hiện và bồi dưỡng, đề xuất cử đi học lớp cảm tình Đảng.

Nói về mong ước đầu năm mới, chị Mai cho hay: “Hiện tôi đã hoàn thành hồ sơ và đang mong chờ ngày được đứng trong hàng ngũ của Đảng… Nếu được kết nạp vào Đảng, tôi sẽ không ngừng rèn luyện phấn đấu, thể hiện tâm huyết, tinh thần trách nhiệm; cố gắng phát huy sáng kiến, sáng tạo để trở thành tấm gương tiêu biểu, điển hình trong lao động”.

Còn chị Xa Thị Lý, Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên - SEVT (quê ở Hòa Bình, cách SEVT 200km), ở lại đón Tết trong KTX 9 ngày.

“Tình hình dịch tại quê tôi căng thẳng, vì vậy Tết này tôi quyết định ở lại KTX. Mặc dù rất nhớ gia đình nhưng ở KTX trong những ngày này tôi vẫn thấy vui vì có thời gian nghỉ ngơi, bên cạnh có đồng nghiệp. Ngoài ra, Công ty, Ban Quản lý KTX và Công đoàn cũng rất quan tâm, tặng chúng tôi những món ăn đặc trưng ngày Tết như giò, gà, bánh chưng… Năm 2022 tôi sẽ phấn đấu lao động để làm ra những sản phẩm chất lượng cao, góp phần để công ty ngày càng phát triển” - chị Lý phấn khởi cho biết.

Trên 95% NLĐ trở lại làm việc sau Tết

Trước dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và các cấp công đoàn hỗ 128.964 đoàn viên và người lao động (mỗi người 300.000 đồng). Trong đó, LĐLĐ tỉnh trực tiếp hỗ trợ 3,244 tỉ đồng, công đoàn cấp trên cơ sở hỗ trợ gần 8 tỉ đồng, công đoàn cơ sở hỗ trợ trên 28 tỉ đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn tổ chức thăm tặng quà các gia đình CNVCLĐ là gia đình chính sách, người có công, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi COVID-19… tổng cộng 1.712 suất quà, trị giá 1,531 tỉ đồng; tặng quà cho 13 đơn vị và 3 bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 trị giá 100 triệu đồng. Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thăm, tặng quà CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi COVID-19… 37,6 tỉ đồng

Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho hay: “Từ sự quan tâm của các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên  và người sử dụng lao động đã góp phần giúp người lao động yên tâm, cải thiện đời sống, cùng với gia đình người thân vui Tết đầm ấm, trở lại lao động sản xuất sản xuất theo đúng chương trình kế hoạch của đơn vị doanh nghiệp nơi công tác”.

Tính đến nay, qua tổng hợp của các cấp công đoàn, NLĐ về quê đón Tết và trở lại nơi làm việc an toàn, các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động sản xuất bình thường. Số lượng NLĐ trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán đạt trên 95%; trong đó Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam - Thái Nguyên đạt 99%…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Trên 11 tỉ đồng chăm lo Tết cho hơn 38.583.000 người lao động

Hà Anh |

Phú Thọ - Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cấp công đoàn chuẩn bị tối đa nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Mọi đoàn viên công đoàn, người lao động đều có Tết, nhất là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hải Phòng: Hơn 181 tỉ đồng chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 8.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt công đoàn cấp trên cơ sở về tình hình chăm lo Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm đầu năm 2022.

Lạng Sơn: Chương trình “Tết Sum vầy” đã chăm lo cho trên 20.000 lượt NLĐ

Hà Anh |

Lạng Sơn - Những năm qua, chương trình “Tết Sum vầy” đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn triển khai và duy trì tổ chức từ năm 2015 đến nay.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Trên 11 tỉ đồng chăm lo Tết cho hơn 38.583.000 người lao động

Hà Anh |

Phú Thọ - Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cấp công đoàn chuẩn bị tối đa nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Mọi đoàn viên công đoàn, người lao động đều có Tết, nhất là đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hải Phòng: Hơn 181 tỉ đồng chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 8.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt công đoàn cấp trên cơ sở về tình hình chăm lo Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm đầu năm 2022.

Lạng Sơn: Chương trình “Tết Sum vầy” đã chăm lo cho trên 20.000 lượt NLĐ

Hà Anh |

Lạng Sơn - Những năm qua, chương trình “Tết Sum vầy” đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn triển khai và duy trì tổ chức từ năm 2015 đến nay.