Công đoàn Trường Đại học Sao Đỏ hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang

Bích Thuỷ |

Công đoàn Trường Đại học Sao Đỏ (Chí Linh, Hải Dương) đã phát động, kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên ủng hộ kinh phí, hiện vật cùng nhân dân Bắc Ninh và Bắc Giang đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Với tinh thần đoàn kết, lời kêu gọi đã chạm đến trái tim của mỗi người, Công đoàn nhà trường đã quyên góp được 100 triệu đồng từ các đơn vị, cán bộ viên chức trong và ngoài trường. Toàn bộ số tiền này nhà trường đã gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, mỗi tỉnh 50 triệu đồng nhằm chung tay, chia sẻ cùng chính quyền các tỉnh phòng, chống dịch bệnh.

Đại diện Trường Đại học Sao Đỏ ủng hộ 50 triệu đồng, chung tay cùng tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐSĐ
Đại diện Trường Đại học Sao Đỏ ủng hộ 50 triệu đồng, chung tay cùng tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐSĐ

Trước đó, Trường Đại học Sao Đỏ đã gửi đến xã Trung Sơn - Việt Yên -Bắc Giang, ủng hộ 200 kính chống giọt bắn, 200 bộ quần áo bảo hộ, gần 300 chai nước sát khuẩn giúp bà con nhân dân trong xã phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, xuất phát từ ý tưởng nhằm giảm thiểu sức người trong các công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của lãnh đạo Tỉnh ủy Hải Dương, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Sao Đỏ đã cùng nhau lên ý tưởng, nghiên cứu, vẽ thiết kế, chế tạo thần tốc để đưa vào hoạt động hệ thống máy phun khử khuẩn tự động xe cơ giới đường bộ.

Hệ thống máy phun khử khuẩn tự động được thiết kế gồm 2 thiết bị đặt hai bên làn xe. Trên hai thiết bị có gắn các cảm biến, dụng cụ phun phù hợp với chiều cao của các loại xe ôtô.

Mỗi thiết bị có một động cơ bơm áp lực cao dùng để bơm dung dịch khử khuẩn từ bồn chứa nhiên liệu lên các đầu phun. Điểm ưu việt của hệ thống phun khử khuẩn tự động này là khi có xe cơ giới đi qua, các cảm biến sẽ nhận dạng chiều cao xe để điều khiển bơm, van áp lực. Cùng với đó, các đầu phun sẽ phun ra dung dịch dạng sương mù phù hợp với chiều cao của xe để tiết kiệm nhiên liệu (đặc biệt là những loại xe cơ giới như xe bồn; container…).

Các loại phương tiện khi đi lưu thông qua các điểm chốt vẫn có thể di chuyển bình thường, giảm thiểu ùn tắc giao thông. Hơn nữa, hệ thống khử khuẩn tự động hoạt động 24/24 giờ, kể cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa, gió, nắng nóng.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Bích Thuỷ
TIN LIÊN QUAN

Đưa người lao động từ Bắc Giang về địa phương an toàn

Vũ Long |

Từ ngày 12-15.6.2021, tỉnh Bắc Giang triển khai đưa người lao động của các tỉnh, thành phố từ tỉnh Bắc Giang tạm thời trở về địa phương nơi cư trú.

Một số tỉnh lên kế hoạch đón công dân từ Bắc Giang về quê

Vân Trường |

Một số tỉnh có người lao động làm việc tại Bắc Giang đang lên kế hoạch để đón công dân về quê, góp phần giảm tải, giúp Bắc Giang sớm chiến thắng dịch.

Chuyện ấm áp trong tâm dịch Bắc Giang

Bảo Hân |

Phải chờ mãi tôi mới “canh” được những phút giải lao hiếm hoi của bác sĩ Trần Đức Hà (Bệnh viện đã chiến huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). Rất khó để kết nối được qua điện thoại với bác sĩ Hà, khi người đàn ông lúc nào cũng thường trực nụ cười này, đang phải “căng mình” điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Đưa người lao động từ Bắc Giang về địa phương an toàn

Vũ Long |

Từ ngày 12-15.6.2021, tỉnh Bắc Giang triển khai đưa người lao động của các tỉnh, thành phố từ tỉnh Bắc Giang tạm thời trở về địa phương nơi cư trú.

Một số tỉnh lên kế hoạch đón công dân từ Bắc Giang về quê

Vân Trường |

Một số tỉnh có người lao động làm việc tại Bắc Giang đang lên kế hoạch để đón công dân về quê, góp phần giảm tải, giúp Bắc Giang sớm chiến thắng dịch.

Chuyện ấm áp trong tâm dịch Bắc Giang

Bảo Hân |

Phải chờ mãi tôi mới “canh” được những phút giải lao hiếm hoi của bác sĩ Trần Đức Hà (Bệnh viện đã chiến huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). Rất khó để kết nối được qua điện thoại với bác sĩ Hà, khi người đàn ông lúc nào cũng thường trực nụ cười này, đang phải “căng mình” điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.