Công đoàn trường đại học hỗ trợ mua vaccine COVID-19 cho công nhân

H.Đào |

Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM và Công đoàn Trường Đại học Tài chính - Marketing TPHCM đã ủng hộ mua vaccine phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 18.6, Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM và Công đoàn Trường Đại học Tài chính - Marketing TPHCM đã trao kinh phí hỗ trợ mua vaccine phòng dịch COVID-19 cho người lao động thông qua LĐLĐ TPHCM.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, 2 đơn vị đã vận động đoàn viên, giảng viên, người lao động đã ủng hộ 1 ngày lương cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 nhằm giúp người lao động phòng chống dịch bệnh, an tâm sản xuất.

Dịp này, Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM đã hỗ trợ gần 385 triệu đồng.

Đại diện Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM trao ủng hộ. Ảnh: H.Đào

Công đoàn Trường Đại học Tài chính - Marketing ủng hộ 300 triệu đồng kinh phí mua vaccine phòng chống dịch COVID-19.

Công đoàn Trường Đại học Tài chính - Marketing TPHCM trao ủng hộ. Ảnh: H.Đào

Trong thời gian qua, dịch COVID-19 lần thứ 4 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, một số ngành nghề kinh doanh, sản xuất gặp nhiều khó khăn, nhiều trường hợp công nhân bị mất việc, ngừng việc. Vì thế, công nhân, người lao động là đối tượng đang rất cần sự quan tâm của xã hội.

Trước đó, thông qua LĐLĐ TPHCM, Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín và Công ty CP Tập đoàn Richard đã hỗ trợ 800 triệu đồng kinh phí mua vaccine phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

H.Đào
TIN LIÊN QUAN

Đóng góp cho Quỹ vaccine có được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp?

hoàng quỳnh |

Doanh nghiệp tôi có đóng góp cho Quỹ vaccine COVID-19 2 tỉ đồng. Xin hỏi, khoản đóng góp này có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Báo Lao Động đã phản ánh rất đúng, kịp thời vấn đề lừa đảo khi nhập khẩu vaccine COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, loạt bài viết "Bất thường công văn xin cấp phép nhập khẩu 50 triệu liều vaccine COVID-19" của Báo Lao Động đã giúp cho ngành Y tế có thể cảnh báo đến người dân, cảnh báo tất cả doanh nghiệp, các đơn vị có mong muốn, có khả năng nhập khẩu vaccine COVID-19 không thể dễ dàng tin tưởng vào những nguồn thông tin chào mời mua vaccine, dẫn đến nguy cơ bị lừa đảo.

Kế hoạch triển khai 1.000 điểm tiêm chủng 800.000 liều vaccine ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, hơn 800.000 liều vaccine COVID-19 vừa được vận chuyển đến kho bảo quản vaccine ở Khu công nghiệp Cát Lái, TP.Thủ Đức, TPHCM của viện Pasteur vào ngày 17.6 dự kiến sẽ được triển khai tiêm ngay trong sáng thứ 7 tuần này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đóng góp cho Quỹ vaccine có được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp?

hoàng quỳnh |

Doanh nghiệp tôi có đóng góp cho Quỹ vaccine COVID-19 2 tỉ đồng. Xin hỏi, khoản đóng góp này có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Báo Lao Động đã phản ánh rất đúng, kịp thời vấn đề lừa đảo khi nhập khẩu vaccine COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, loạt bài viết "Bất thường công văn xin cấp phép nhập khẩu 50 triệu liều vaccine COVID-19" của Báo Lao Động đã giúp cho ngành Y tế có thể cảnh báo đến người dân, cảnh báo tất cả doanh nghiệp, các đơn vị có mong muốn, có khả năng nhập khẩu vaccine COVID-19 không thể dễ dàng tin tưởng vào những nguồn thông tin chào mời mua vaccine, dẫn đến nguy cơ bị lừa đảo.

Kế hoạch triển khai 1.000 điểm tiêm chủng 800.000 liều vaccine ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, hơn 800.000 liều vaccine COVID-19 vừa được vận chuyển đến kho bảo quản vaccine ở Khu công nghiệp Cát Lái, TP.Thủ Đức, TPHCM của viện Pasteur vào ngày 17.6 dự kiến sẽ được triển khai tiêm ngay trong sáng thứ 7 tuần này.