Công đoàn TPHCM phải tiếp tục là đầu tàu trong hoạt động Công đoàn của cả nước

Nam Dương |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật đã nhấn mạnh như trên tại hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn (CĐ) TPHCM năm 2021 do LĐLĐ TPHCM tổ chức sáng 31.12.

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hiệu quả đời sống CNLĐ

Theo LĐLĐ TPHCM, năm 2021, do tác động của đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, việc làm của CNLĐ, nhất là ở các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và siêu nhỏ khu vực ngoài nhà nước, khu vực lao động phi chính thức. Tình trạng mất việc làm, tạm nghỉ, làm việc luân phiên, giảm giờ làm, hoặc giảm thu nhập, nguy cơ nhiễm bệnh… đã làm cho cuộc sống của CNLĐ khó khăn hơn.

Trước tình hình đó, tổ chức Công đoàn TPHCM tổ chức nhiều, chương trình hoạt động hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho đoàn viên CĐ, CNLĐ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ nuôi con nhỏ, chăm lo con CNVCLĐ như: “Siêu thị 0 đồng”, “Bếp ăn yêu thương”, “Nghĩa tình chiến sĩ”, “Quà đến tận nhà”, “Đi chợ hộ cho người lao động” tại khu cách ly; hỗ trợ các khu phong tỏa và lực lượng phòng, chống dịch... Tổng cộng đã chăm lo cho trên 1,3 triệu người với kinh phí: Hơn 150 tỉ đồng. Ngoài ra còn vận động gần 15.000 chủ nhà trọ miễn, giảm gần 42,4 tỉ đồng tiền thuê phòng trọ cho gần 332.700 lượt người lao động.

Các cấp công đoàn TPHCM còn hỗ trợ hơn 69.100 đoàn viên CĐ, CNVCLĐ theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam với số tiền gần 111,7 tỉ đồng; hỗ trợ bữa ăn cho trên 27.600 người lao động tại 213 doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” với kinh phí hơn 27,6 tỉ đồng. Chưa hết, LĐLĐ TPHCM đã thành lập 2 đội hình xung kích tình nguyện với hơn 40 người luân phiên làm việc hằng tuần theo phương thức “3 tại chỗ” để tiếp nhận, đóng gói nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu hỗ trợ từ các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp rồi phân phối đến các điểm Trung tâm an sinh xã hội của các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn TPHCM để chuyển đến hỗ trợ kịp thời công nhân lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Mặc dù gặp khó khăn do dịch COVID-19, nhưng các cấp CĐ của TPHCM vẫn nỗ lực vận động, tập hợp CNLĐ khu vực phi chính thức vào CĐ, thành lập mới 845 công đoàn cơ sở (có 29 nghiệp đoàn); phát triển 121.570, bằng 105,71% kế hoạch đề ra.

Tiếp tục dành tâm huyết, trí tuệ, nguồn lực để chăm cho CNLĐ

Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những hoạt động của tổ chức CĐ TPHCM trong năm 2021, đặc biệt trong việc chăm lo hiệu quả, kịp thời đời sống, việc làm của đoàn viên CĐ, CNLĐ và nhận xét những hoạt động của tổ chức Công đoàn TPHCM đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TPHCM.

Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật cũng nhắc nhở tổ chức Công đoàn TPHCM phải tiếp tục đề cao công tác phòng, chống dịch trong đoàn viên CĐ, CNLĐ, doanh nghiệp. Thời gian tới, tình hình dịch bệnh COVID-19 còn những diễn biến phức tạp, có thể ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của CNLĐ, do đó tổ chức CĐ TPHCM cần phải tiếp tục dành tâm huyết, trí tuệ, nguồn lực hợp lý để chăm cho CNLĐ. Nếu tổ chức CĐ làm tốt việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo tốt đời sống, việc làm của CNLĐ, sẽ không còn “không gian”, “dư địa” để các tổ chức khác tập hợp CNLĐ. Tổ chức CĐ TPHCM cũng cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh hoạt động thu hút, tập hợp người lao động, nhất là khu vực phi kết cấu vào tổ chức công đoàn, tiếp thu có chọn lọc những cái mới phù hợp với hoạt động của tổ chức CĐ Việt Nam.

“Tổ chức Công đoàn TPHCM phải tiếp tục là đầu tàu, có nhiều hoạt động sáng tạo, đổi mới trong hoạt động Công đoàn của cả nước. Đây cũng là việc làm để thiết thực thực hiện Nghị quyết  số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”,  Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật nhấn mạnh.

Dịp này, LĐLĐ TPHCM đã trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 5 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN phát động.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Cửa ngõ phía Tây TPHCM đông đúc chiều cuối năm

Thanh Vũ |

TPHCM - Chiều 31.12, tại các con đường hướng về miền Tây ở TPHCM bắt đầu trở nên tấp nập trước dịp nghỉ Tết Dương lịch 2022.

TPHCM: Tiền lương, thưởng Tết Nhâm Dần có thể giảm 30% - 50%

Nam Dương |

TPHCM bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nặng nề, nên theo dự báo tiền lương, tiền thưởng Tết Nhâm Dần 2022 có thể sẽ giảm 30 - 50% so với năm 2021.

TPHCM vận động gần 14.000 người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Theo Sở Y tế, hiện thành phố còn gần 14.000 người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 vì nhiều lý do. Chính vì vậy, nhiều địa phương và hội nhóm đã vận động người dân tiêm vaccine với chiến dịch “Mũi tiêm an toàn – vaccine hạnh phúc”.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cửa ngõ phía Tây TPHCM đông đúc chiều cuối năm

Thanh Vũ |

TPHCM - Chiều 31.12, tại các con đường hướng về miền Tây ở TPHCM bắt đầu trở nên tấp nập trước dịp nghỉ Tết Dương lịch 2022.

TPHCM: Tiền lương, thưởng Tết Nhâm Dần có thể giảm 30% - 50%

Nam Dương |

TPHCM bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nặng nề, nên theo dự báo tiền lương, tiền thưởng Tết Nhâm Dần 2022 có thể sẽ giảm 30 - 50% so với năm 2021.

TPHCM vận động gần 14.000 người dân tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Theo Sở Y tế, hiện thành phố còn gần 14.000 người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 vì nhiều lý do. Chính vì vậy, nhiều địa phương và hội nhóm đã vận động người dân tiêm vaccine với chiến dịch “Mũi tiêm an toàn – vaccine hạnh phúc”.