Công đoàn TP.Cần Thơ chỉ đạo ứng phó dịch COVID-19 trong công nhân lao động

Thành Nhân |

Ngày 31.7, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền cho biết, LĐLĐ TP.Cần Thơ vừa ban hành công văn gửi đến Công đoàn các cấp trực thuộc LĐLĐ TP.Cần Thơ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Cần Thơ đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn các cấp trực thuộc tập trung thực hiện tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động nâng cao tinh thần cảnh giác trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh COVID-19. Nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là CNLĐ tại các doanh nghiệp, tuyên truyền cho đoàn viên, CNVCLĐ không viết bài, không chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội; an tâm và tin tưởng vào sự điều hành của Chính phủ và của chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh; cần tỉnh táo, không để đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo nghỉ việc, kích động đình công.

Ngoài ra, LĐLĐ TP.Cần Thơ yêu cầu Công đoàn các cấp trực thuộc chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị, Ban Giám đốc doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: Đo thân nhiệt cho người lao động trước khi vào làm việc, trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn; thực hiện giám sát về y tế; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho người lao động, thường xuyên làm vệ sinh môi trường nơi làm việc, theo dõi và quản lý tốt sức khỏe đoàn viên, người lao động, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

LĐLĐ TP.Cần Thơ cũng khuyến khích cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hạn chế tham gia các hoạt động có nguy cơ gây bệnh, dấu hiệu nhận biết khi nhiễm bệnh. Theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh, trường hợp có cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ xuất hiện các dấu hiệu của bệnh phải đưa đi khám tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của ngành chức năng về công tác phòng, chống dịch COVID-19, tự bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội không để dịch bệnh COVID-19 xảy ra.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Họp mặt cán bộ Công đoàn 3 tỉnh, thành phố qua các thời kỳ

Thành Nhân |

Chiều ngày 28.7, LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức họp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách LĐLĐ Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng qua các thời kỳ.

Vụ ngộ độc khí gas ở Cần Thơ: Công ty Kwong Lung-Meko đã hoạt động trở lại

Thành Nhân |

Chiều 26.7, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho biết, hiện Công ty TNHH Kwong Lung - Meko (Khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) vẫn hoạt động sản xuất.

Vụ rò rỉ khí gas ở Cần Thơ: Sức khỏe các công nhân ngộ độc khí đã ổn định

Thành Nhân - Nguyễn Tri |

Rò rỉ khí gas ở Cần Thơ, hàng chục công nhân bị ngộ độc. Hiện tại sức khỏe công nhân đã ổn định.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Cần Thơ: Họp mặt cán bộ Công đoàn 3 tỉnh, thành phố qua các thời kỳ

Thành Nhân |

Chiều ngày 28.7, LĐLĐ TP.Cần Thơ tổ chức họp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách LĐLĐ Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng qua các thời kỳ.

Vụ ngộ độc khí gas ở Cần Thơ: Công ty Kwong Lung-Meko đã hoạt động trở lại

Thành Nhân |

Chiều 26.7, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho biết, hiện Công ty TNHH Kwong Lung - Meko (Khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) vẫn hoạt động sản xuất.

Vụ rò rỉ khí gas ở Cần Thơ: Sức khỏe các công nhân ngộ độc khí đã ổn định

Thành Nhân - Nguyễn Tri |

Rò rỉ khí gas ở Cần Thơ, hàng chục công nhân bị ngộ độc. Hiện tại sức khỏe công nhân đã ổn định.